Sợ đột quỵ vì kiểu làm việc 996, tôi từ chối thăng chức

| Tâm sự

Tôi từ chối thăng chức, không muốn chỉ vì mức lương tăng không đáng kể mà phải đối mặt với nguy cơ đột quỵ vì kiểu làm việc 996 vắt kiệt sức lực và năng lượng sống.

Thăng chức là một trong những biểu hiện của sự thành đạt trong công việc, là điều mà hầu hết ai đi làm cũng hướng tới. Vị trí cao hơn không chỉ đồng nghĩa với thu nhập tăng lên mà còn là sự khẳng định giá trị của bản thân. Tuy nhiên, chính tôi đã từ chối khi được đề bạt làm trưởng phòng sản xuất nội dung của công ty truyền thông mình đang cống hiến.

Với 5 triệu đồng được tăng mỗi tháng, tôi phải đáp ứng cả loạt yêu cầu mới. Khối lượng công việc và áp lực hiện tại đã đủ lớn, nếu tôi cố nữa thì được chẳng bù mất.

Công ty tôi đề cao văn hóa làm việc kiểu “996” - 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày mỗi tuần, dù quy định chính thức thì tuân thủ luật về lao động. Sếp tôi lại rất giỏi trong việc khai thác tối đa năng lực, năng lượng và thời gian của nhân viên nên hầu như ai cũng luôn luôn ở trạng thái làm việc, kể cả giờ nghỉ thì đầu óc cũng luôn phải tư duy về công việc, y như chiếc máy tính chạy 24/24h.

Trưởng phòng cũ - quản lý trực tiếp của tôi mấy năm qua - vì không thể chịu đựng thêm nên nghỉ việc và sếp muốn cất nhắc tôi lên thay. Nghĩ đến cảnh "bị công việc dày vò" của chị ấy trước đây, tôi và các đồng nghiệp trong phòng đều chẳng ai muốn ngồi vào vị trí đó.

Tất cả chúng tôi đều phải làm việc đầu tắt mặt tối, nhưng trưởng phòng chịu áp lực rất lớn từ giám đốc, nhiều hôm nửa đêm lên giường nằm vẫn bị sếp dựng dậy đòi báo cáo công việc hoặc giao nhiệm vụ, hoặc trao đổi về ý tưởng mới. Những ngày nghỉ phép, chúng tôi còn được dứt khỏi công việc một cách tương đối, còn chị ấy thì gần như chỉ là đổi không gian tác nghiệp.

Thăng chức tăng lương thì ai cũng ham, nhưng chứng kiến áp lực và sự quá tải của các lãnh đạo tầm trung trong công ty, tôi thấy hãi, nhất là trong làn sóng cắt giảm nhân sự để giảm chi phí, lượng việc mà họ phải nhận tăng rất nhiều.

Quá mệt mỏi, trưởng phòng cũ của tôi nghĩ đến chuyện thôi việc từ năm ngoái nhưng cứ nấn ná, đến khi phải đi đám tang một người quen chết vì đột quỵ thì mới quyết nghỉ. Chị cho rằng nếu không làm việc quá sức, người bạn ấy đã không mất.

Theo một báo cáo được thực hiện bởi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), mỗi năm có khoảng 2 triệu người trên thế giới tử vong vì các nguyên nhân liên quan đến nghề nghiệp, trong đó hơn 745.000 ca do làm việc quá giờ (hơn 55 giờ/tuần).

Sợ đột quỵ vì kiểu làm việc 996, tôi từ chối thăng chức - Ảnh 2.

Làm việc văn hóa "996" khiến nhiều người suy kiệt cả về sức khỏe, tinh thần và có nguy cơ đột quỵ cao. (Ảnh minh họa: Japan Times)

Cũng theo WHO, chế độ làm việc 55 giờ mỗi tuần làm tăng 33% nguy cơ đột quỵ so với mức 35 ‑ 40 giờ/tuần. Chế độ làm việc 41 - 48 giờ và 49 – 54 giờ mỗi tuần cũng làm tăng nguy cơ đột quỵ lần lượt là 10% và 27%. Người làm việc trong môi trường áp lực và giờ giấc quá dài dễ đối mặt với các bệnh tim mạch, đột quỵ, tiểu đường và chết vì làm việc quá sức - người Nhật Bản gọi là “karoshi”.

Việt Nam ghi nhận khoảng 200.000 ca đột quỵ mỗi năm. Một nghiên cứu do Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) thực hiện cho thấy bệnh đột quỵ ở người trẻ đang ngày càng gia tăng. Tại Việt Nam, tỷ lệ đột quỵ do xuất huyết não cao hơn nhiều so với các nước phát triển (chiếm tới 24% so với 15%), đặc biệt ở người trẻ.

Một nghiên cứu tại Mỹ chỉ ra rằng những công việc căng thẳng khiến người lao động tăng 22% nguy cơ đột quỵ (với nữ, mức tăng là 33%) so với công việc ít áp lực. Đặc biệt, nguy cơ nhồi máu não tăng 58%. Thăng chức đồng nghĩa với tăng áp lực công việc và hiểm họa sức khỏe.

Là gen Z, tôi không chạy theo sự thăng tiến bằng mọi giá mà muốn cân bằng giữa những gì nhận được và những gì có thể mất đi. Làm việc là để sống tốt hơn chứ không phải "làm bằng cả tính mạng".

Văn hóa làm việc 996 vốn là hệ thống làm 72 giờ/tuần phổ biến trong một số ngành công nghệ tại Trung Quốc, số giờ làm vượt quá quy định của Bộ luật Lao động nhưng một số công ty vẫn coi đây là biểu tượng của khát vọng và sự cống hiến. Công ty tôi làm cổ vũ văn hóa 996 dù năng suất dài hạn giảm và tác động tâm lý, thể chất rất rõ rệt.

"Tấm gương" phờ phạc của chị trưởng phòng cũ khiến tôi không hề có cảm giác thành tựu khi được sếp đề nghị thế chỗ chị ấy. Tôi sợ mình cũng trở nên héo rũ, kiệt sức đến mức không thiết ăn ngon mặc đẹp, không thiết cả yêu đương.

Tôi từ chối không cần suy nghĩ, nói mình chọn cuộc sống cân bằng, có thời gian chơi thể thao và duy trì các thói quen lành mạnh. Do tế nhị, tôi không nói với sếp là tôi sợ đột quỵ vì làm việc quá sức như bạn của người quản lý cũ, không muốn đánh đổi sinh mệnh lấy một biểu hiện phù phiếm của sự thành đạt.

Sếp chê tôi không có chí tiến thủ, kém nhiệt huyết; và tôi biết sẽ có đồng nghiệp khác mừng rỡ đón lấy cơ hội này. Đó là lựa chọn của mỗi người. Bản thân tôi cho rằng đánh đổi sức khỏe, chất lượng sống lấy một vị trí có mức lương tăng 30% nhưng áp lực công việc tăng gấp đôi thì không đáng.

Lao động là hành trình của cả đời người, vì vậy cần yếu tố bền vững chứ không phải bào mòn đến cạn kiệt trong thời gian ngắn, dẫn đến ám sảnh sợ, nghĩ đến công việc là muốn trầm cảm như nhiều người đang chịu đựng hiện nay.

Bạn có đồng tình với ý kiến trên? 

2 năm là nhân viên giỏi nhất công ty, tôi được thăng chức, lương tăng 300 nghìn2 năm là nhân viên giỏi nhất công ty, tôi được thăng chức, lương tăng 300 nghìn

Hai năm liền được vinh danh là "Nhân viên xuất sắc của năm", tôi vẫn quyết định nghỉ việc sau khi được thăng chức, bởi lẽ lương chỉ tăng vỏn vẹn 300 nghìn đồng.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tôi định bán nhà chia tiền cho các con, nhưng một câu nói của con dâu khiến tôi lập tức đổi ý

Tôi định bán nhà chia tiền cho các con, nhưng một câu nói của con dâu khiến tôi lập tức đổi ý

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất 5 năm, người mẹ già sống một mình trong căn nhà rộng hơn 100m² ở ngoại thành Hà Nội. Thương các con chật vật trả nợ mua nhà và nuôi cháu, bà định bán đi chia tiền cho hai con rồi chuyển về ở cùng con trai cả. Thế nhưng, một câu nói vô tình nghe được từ người con dâu đã khiến bà lập tức thay đổi quyết định.

Âm thầm chịu đựng nỗi đau bị phản bội suốt 15 năm, tuổi 50 tôi mới dám rời đi

Âm thầm chịu đựng nỗi đau bị phản bội suốt 15 năm, tuổi 50 tôi mới dám rời đi

Tâm sự -

GĐXH - Ngày phát hiện chồng ngoại tình, tôi đã nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng cuối cùng vẫn chọn ở lại vì các con còn nhỏ, vì gia đình và những năm tháng vợ chồng cùng nhau vun đắp. Tôi cứ ngỡ thời gian sẽ giúp mình quên đi nỗi đau ấy. Nhưng suốt 15 năm qua, tôi nhận ra có những tổn thương dù không còn nhắc đến vẫn chưa bao giờ thực sự lành lại.

Sau đám cưới 1 tỷ đồng, vợ chồng tôi ly thân sau 6 tháng vì kiệt sức trả nợ

Sau đám cưới 1 tỷ đồng, vợ chồng tôi ly thân sau 6 tháng vì kiệt sức trả nợ

Tâm sự -

GĐXH - Vợ chồng tôi mới kết hôn được nửa năm nhưng đã phải sống xa nhau vì những bất đồng liên quan đến tiền bạc. Khoản nợ gần một tỷ đồng từ đám cưới vẫn chưa trả hết, tôi cố gắng thắt chặt chi tiêu để ổn định cuộc sống, còn vợ cho rằng tôi quá tính toán, không còn quan tâm đến cảm xúc của cô ấy.

Mẹ chồng âm thầm đưa cháu trai đi xét nghiệm, tôi bàng hoàng khi biết lý do

Mẹ chồng âm thầm đưa cháu trai đi xét nghiệm, tôi bàng hoàng khi biết lý do

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày đi làm trở lại sau kỳ nghỉ sinh, người mẹ gần như phó mặc việc đưa đón con cho mẹ chồng. Thế nhưng, câu hỏi ngây thơ của đứa trẻ 4 tuổi vào một buổi tối đã bóc trần bí mật bị che giấu: Mẹ chồng đã tự ý đưa cháu đi xét nghiệm máu rồi dặn cháu không được kể với mẹ. Phía sau câu chuyện là bài học ứng xử đắt giá về ranh giới giữa tình thương của ông bà và quyền quyết định của cha mẹ.

66 tuổi, tôi đau đớn khi con trai vay tiền không được liền nghi bố muốn đi bước nữa

66 tuổi, tôi đau đớn khi con trai vay tiền không được liền nghi bố muốn đi bước nữa

Tâm sự -

GĐXH - Vợ mất gần 4 năm, tôi chỉ có khoản tiền tiết kiệm 500 triệu đồng để dưỡng già. Khi con trai gặp khó khăn trong làm ăn, hỏi vay toàn bộ số tiền ấy để trả nợ, tôi nói cần thời gian suy nghĩ. Không ngờ, con lại cho rằng tôi ích kỷ vì đang tính chuyện đi bước nữa ở tuổi 66. Câu nói ấy khiến tôi đau đớn hơn cả chuyện tiền bạc.

Đêm nào chồng cũng khóa cửa phòng làm việc, đến khi biết anh đang làm gì, tôi bật khóc

Đêm nào chồng cũng khóa cửa phòng làm việc, đến khi biết anh đang làm gì, tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Tôi bắt đầu thấy chồng có điều gì đó bất thường từ khoảng ba tháng trước. Cứ đúng 10 giờ tối, sau khi hai mẹ con tôi đã lên giường, anh lại mang cốc cà phê vào phòng làm việc rồi khóa trái cửa. Có hôm gần 2 giờ sáng anh mới bước ra, mắt đỏ ngầu, quầng thâm hằn rõ trên mặt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.