Số người Italy chết vì COVID-19 gần bằng Trung Quốc, châu Âu đã đánh giá sai mức độ nguy hiểm của dịch
GiadinhNet - Đến 7h00 sáng nay (19/3), Italy có thêm hơn 4.200 ca mắc mới và thêm gần 500 người tử vong... Dịch bệnh phủ kín lục địa già khiến Chủ tịch EC thừa nhận châu lục này đánh giá sai mức độ nguy hiểm của COVID-19.
Italy số ca nhiễm và mắc mới không kiểm soát, thế giới vượt mốc 200.000 người nhiễm COVID-19
Tính đến 7h00 ngày 19/3 (theo giờ Hà Nội), số ca mắc COVID-19 bên ngoài Trung Quốc đại lục là 137.829 người; trong đó Italy ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm bệnh nhất với 35.713 ca, tiếp đến là Iran (17.361 ca) và Tây Ban Nha (14.769 ca).
Tính đến nay, dịch COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của 8.943 người trên thế giới. Dịch bệnh có mặt tại 173 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Italy là nước có số ca tử vong cao nhất ngoài Trung Quốc đại lục (2.978 ca), tiếp theo là Iran (1.135 ca) và Tây Ban Nha (638 ca).
Trong khi đó, số ca tử vong do COVID-19 tại châu Âu đã lần đầu tiên vượt số ca tử vong ở châu Á.

Italy quay cuồng vì COVID-19. (Ảnh: Reuters)
Đến sáng nay, 19/3 Iran, Tây Ban Nha, Đức và Mỹ ghi nhận số ca nhiễm mới tăng mạnh sau Italy với lần lượt số ca mắc mới là 1.192, 2.943, 2.960 và 2.827.
Pháp ghi nhận thêm 1.404 ca nhiễm mới và 41 ca tử vong, đưa tổng số ca nhiễm lên 9.134 người và chết vì COVID-19 là 264.
Trung Quốc đến sáng nay không ghi nhận thêm ca nào mắc mới và tử vong. Hàn Quốc đã kiểm soát tốt dịch bệnh khi ghi nhận thêm 93 ca mắc mới và 3 người tử vong.
Dịch COVID -19 ở châu Âu diễn biến phức tạp
Ngày 18/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen thừa nhận rằng giới chức châu Âu ban đầu đã đánh giá sai mức độ nguy hiểm của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.
Trả lời phỏng vấn tờ Bild của Đức, bà von der Leyen nói: "Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta, những người không phải là chuyên gia, đã đánh giá thấp virus SARS-CoV-2 khi dịch bệnh chủ yếu hoành hành tại Trung Quốc".

Dịch bệnh đang lan rộng khắp châu Âu. Ảnh minh hoạ
Bên cạnh đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu chỉ ra rằng sẽ có lệnh giới nghiêm ở các quốc gia châu Âu khác. Theo bà, đó là quyết định của các quốc gia thành viên và điều quan trọng là phải tôn trọng điều đó. Các nước EU sẽ phối hợp rất chặt chẽ với nhau dù điều này không hề đơn giản.
Tại Italy, nhằm đối phó với tình trạng quá tải của các bệnh viện, chính quyền thủ đô Rome đã quyết định mở thêm bệnh viện thứ 3 chuyên điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Cơ sở này được đặt tại bệnh viện đa khoa Casal Palocco và hoạt động từ ngày 18/3.
Nhiều quốc gia đưa ra quyết định khẩn cấp
Tình hình dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp đã khiến nhiều nước phải đưa ra những quyết định khẩn cấp.
Ngày 18/3, Israel thông báo đóng cửa vùng Bờ Tây do Palestine kiểm soát để hạn chế lây lan virus SARS-CoV-2.
Người dân được yêu cầu ở trong nhà và chỉ đi ra ngoài khi cần mua thực phẩm hay thuốc thang, đi khám chữa hoặc đi làm. Các công sở cũng được yêu cầu chỉ cho phép tối đa 10 người có mặt làm việc cùng lúc.

Israel thời gian qua đã áp đặt những biện pháp kiểm soát chặt chẽ. (Ảnh: Reuteurs)
Theo Cơ quan điều phối các hoạt động bên trong lãnh thổ của Chính phủ Israel (COGAT), từ ngày 18/3, giới chức Israel bắt đầu áp đặt biện pháp đóng cửa vùng Bờ Tây.
Đến sáng nay, 433 người Israel và 44 người Palestine đã được xác nhận nhiễm virus SARS-CoV-2 và chưa có ca tử vong nào.
Cũng trong ngày 18/3, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh Nigeria (NCDC) thông báo từ ngày 20/3 quốc gia này sẽ cấm nhập cảnh với những người nước ngoài từ 13 quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch COVID-19. Quyết định có hiệu lực ban đầu trong vòng 4 tuần và tất cả những người nước ngoài đến Nigeria, từng tới các quốc gia kể trên trong thời gian gần đây, cũng được yêu cầu tự cách ly có giám sát và xét nghiệm trong vòng 14 ngày.
Tổng thống Bồ Đào Nha hôm 18/3 tuyên bố tình trạng khẩn cấp đối với sự lây lan của Covid-19. Lệnh tình trạng khẩn cấp có sự thông qua của Quốc hội Bồ Đào Nha. Số ca nhiễm được xác nhận tại nước này hiện lên tới 642, và 2 ca tử vong.
Các nạn nhân nhiễm bệnh ở Bồ Đào Nha bao gồm chủ tịch của ban giám đốc Santander Portugal, ông António Vieira Monteiro - người đã nhập viện sau khi trở về từ một kỳ nghỉ ở Italy. Hai người con của ông cũng nhiễm Covid-19.
Tại châu Phi, ngày 18/3, Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia mặc dù nước này chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virus SARS-CoV-2.
Hiện khoảng 30 nước châu Phi, chiếm khoảng 2/3 tổng số quốc gia tại châu lục này đã ghi nhận các trường hợp nhiễm COVID-19, trong đó Ai Cập và Nam Phi có số ca nhiễm nhiều nhất lần lượt là 210 và 116.
Số ca tử vong do COVID-19 tại Indonesia tăng cao, Thái Lan nhiều khả năng phong toả toàn quốc
Tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Indonesia đang diễn biến phức tạp. Hôm nay (19/3), số ca tử vong do COVID-19 tại Indonesia đã tăng lên 19 người, đánh dấu sự gia tăng số ca mắc bệnh cao nhất trong ngày, trong khi có tổng cộng 227 ca nhiễm trên cả nước.
Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh thực hiện các bước chuẩn bị cho tình huống dịch COVID-19 sang giai đoạn ba, tức là có sự lây lan diện rộng, trong đó không loại trừ khả năng phong tỏa toàn quốc.

Khẩu trang là vật dụng cần thiết của người dân Thái Lan ra khỏi nhà để phòng chống dịch COVID-19. (Ảnh: Ngọc Quang/TTXVN)
Lục quân Thái Lan từ sáng 19/3 sẽ phun thuốc khử trùng trên các đường phố ở thủ đô Bangkok. Các đơn vị quân đội hiện đã được triển khai để tiến hành việc khử trùng và làm sạch đường phố từ 1-5 giờ sáng hàng ngày cho tới cuối tháng 3. Đơn vị pháo phòng không lục quân cùng Cục hóa chất lục quân sẽ phối hợp thực hiện dưới sự hỗ trợ của chính quyền Bangkok.
Tính đến sáng nay, Thái Lan đã xác nhận thêm 35 ca mắc COVID-19 , nâng tổng số ca nhiễm bệnh tại nước này lên tới 212 ca. Hiện quốc gia này ghi nhận 1 ca tử vong vì dịch bệnh.
Nhật Bản phát hiện loại thuốc có thể điều trị cho người mắc COVID-19
Nhật Bản tính đến thời điểm này ghi nhận 899 ca nhiễm (tăng 21) và 29 người tử vong.
Các nhà nghiên cứu Nhật Bản phát hiện 1 loại thuốc điều trị bệnh viêm tụy cấp có thể hiệu quả trong điều trị cho bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.
Đứng đầu nhóm nghiên cứu là giáo sư Inoue Junichiro thuộc Viện Khoa học Y tế của Đại học Tokyo. Nhóm công bố đánh giá trên trong cuộc họp báo diễn ra vào ngày 18/3.
Các nhà nghiên cứu cho biết, khi thử nghiệm trong phòng thí nghiệm, họ phát hiện ra rằng thuốc Nafamostat mesylate có thể ngăn virus xâm nhập tế bào người và phát tán. Loại thuốc này đã được dùng điều trị viêm tụy cấp trong khoảng 30 năm.

Tình hình lây nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản đang có dấu hiệu gia tăng. Ảnh: Japan Times.
Các nhà nghiên cứu nói sớm nhất là trong tháng này sẽ phối hợp với Trung tâm Quốc gia về Y tế và Sức khỏe toàn cầu thử nghiệm lâm sàng thuốc này đối với bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.
Bốn năm trước, nhóm nghiên cứu đã công bố kết quả nghiên cứu cho thấy Nafamostat mesylate có thể hiệu quả trong điều trị virus gây Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS), cũng là một chủng virus SARS-CoV-2.
Theo Giáo sư Inoue, nhóm nghiên cứu hi vọng sớm bắt đầu thử nghiệm lâm sàng và sẽ xem xét kết hợp thuốc này với các loại thuốc tiềm năng khác.
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ước tính virus corona mới sẽ khiến 3,4% người nhiễm bệnh thiệt mạng. Tuy nhiên, đối với những người trên 80 tuổi, tỷ lệ tử vong là 21,9%,.
Minh Trang (th)

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 4 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 1 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.