Số người nhập viện vì tiêu chảy cấp tiếp tục tăng
Dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm đã lan ra 10 tỉnh (2 tỉnh mới nhất có dịch là Hải Dương và Thanh Hóa). Tính đến 18h ngày 3/11, đã có gần 400 người nhập viện vì tiêu chảy cấp. "Nếu không điều trị kịp thời, tỷ lệ tử vong có thể lên đến 40-50%", Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn khuyến cáo.
>> Người dân thờ ơ với cảnh báo dịch
>> Dịch tiêu chảy cấp: Thông tin nhanh về cách phòng, chống, cấp cứu
>> Một số dạng tiêu chảy cấp và cách xử trí
80% ca nhiễm bệnh là do ăn mắm tôm
Theo thống kê của Bộ Y tế, hiện cả nước có 455 ca nghi mắc tiêu chảy cấp, 73 trường hợp xác định dương tính. Tuy nhiên tính đến ngày hôm nay theo kết quả xét nghiệm soi phân tươi, con số nhiễm vi khuẩn trên cao hơn rất nhiều; chỉ riêng số bệnh nhân điều trị ở Viện Các bệnh nhiệt đới và truyền nhiễm Quốc gia tính đến chiều 2/11 đã là 108 người.
Điều tra dịch tễ và số liệu của Bộ Y tế cho thấy, gần 80% ca mắc tiêu chảy cấp là do ăn mắm tôm, 20% liên quan đến hải sản (gỏi cá) và ăn rau sống, 3% liên quan tới tiết canh. Một số trường hợp chưa xác định được nguyên nhân. Do đó, Thứ trưởng Bộ Y tế Trịnh Quân Huấn nhận định, để ngăn dịch, sẽ không thể chỉ quan tâm đến mắm tôm mà phải đảm bảo vệ sinh thực phẩm nói chung.
Quản lý chặt chẽ người bệnh tránh nguy cơ bệnh phát tán ra cộng đồng
Ông Trịnh Quân Huấn cũng cảnh báo, hiện nay nhiều bệnh nhân thấy ngừng đi ngoài, thể trạng hơi ổn định đã tự ý bỏ về vì sợ không đủ tiền thanh toán viện phí. Điều này rất nguy hiểm bởi vi khuẩn có thể vẫn tồn tại trong cơ thể, có nguy cơ phát tán ra cộng đồng. Để giúp những người nhiễm bệnh yên tâm điều trị triệt để, Thủ tướng đã đồng ý điều trị miễn phí cho những bệnh nhân tiêu chảy cấp.
Cũng theo ông Lý Ngọc Kính, Vụ trưởng Vụ Điều trị (Bộ Y tế), nếu không làm tốt công tác quản lý người bệnh sẽ không thể kiểm soát được mức độ lây lan ra cộng đồng. Một số tỉnh do nhận thông tin muộn nên triển khai công tác phòng chống dịch bệnh còn chậm.
Gia Anh (Tổng hợp)