Sở Nội vụ Hà Nội nói gì về chuyện cử nhân loại giỏi cũng trượt viên chức?

| Xã hội

GiadinhNet - Theo đại diện của Sở Nội vụ Hà Nội, một số trường hợp bằng giỏi, luận văn điểm cao nhưng khi chấm vẫn kém hơn bằng khá là do một số trường đại học đào tạo tùy tiện, khi áp dụng đúng luật xét tuyển viên chức lại áp dụng theo cách khác.

 

Cử nhân loại giỏi ấm ức vì trượt viên chức Cử nhân loại giỏi ấm ức vì trượt viên chức

GiadinhNet - Sau bốn năm học tập, phấn đấu, Vũ Phương Nhi tốt nghiệp loại giỏi, chính quy, ngành sư phạm Văn của Đại học Giáo dục. Với ước mơ được đứng trên bục giảng, Phương Nhi đã tham gia kỳ thi tuyển viên chức của ngành giáo dục Hà Nội. Tuy nhiên chị đã bị trượt chỉ vì cách tính điểm mà chị cho là "khó hiểu"...

 

Thời gian gần đây, Báo Gia đình & Xã hội nhận được một số đơn thư, cuộc gọi của các giáo viên, tân cử nhân mới ra trường là thí sinh của kỳ thi tuyển công chức ngành giáo dục Hà Nội (do Sở Nội vụ Hà Nội tổ chức và thông báo kết quả vào tháng 11 vừa qua).

Trong đó có chị N.T.P.Liên (Thạch Thất, Hà Nội) cho rằng cách tính điểm vô lý khiến chị tốt nghiệp đại học chuyên ngành sư phạm hệ chính quy mà thua điểm cả với các thí sinh có bằng tại chức, cao đẳng dẫn đến bị trượt; Thí sinh N.T.Sang (huyện Ba Vì) phản ánh, cách tính điểm nhầm lẫn dẫn đến không cộng điểm tốt nghiệp và trượt viên chức năm 2015…

Tiêu biểu là trường hợp của thí sinh Vũ Phương Nhi (SN 1993, trú tại Hoàn Kiếm, Hà Nội) tốt nghiệp loại Giỏi của ĐH Giáo dục (ĐH Quốc gia Hà Nội), điểm Khóa luận tốt nghiệp đạt 9,4 thi tuyển vào Trường THCS Láng Hạ (quận Đống Đa) bị trượt và xếp sau thí sinh tốt nghiệp bằng Khá.

Theo Nhi, việc Hội đồng Tuyển dụng viên chức giáo dục của quận Đống Đa liên tục ra văn bản để điều chỉnh, bổ sung khiến cho chị mất quyền lợi là lấy điểm Khóa luận (quy hệ số 100), thay đó là lấy điểm trung bình học tập.

 

Bảng thông báo điểm cho thấy thí sinh Vũ Phương Nhi bằng đỏ nhưng vẫn xếp sau thí sinh khác có bằng khá.
Bảng thông báo điểm cho thấy thí sinh Vũ Phương Nhi bằng đỏ nhưng vẫn xếp sau thí sinh khác có bằng khá.

 

Về vấn đề liên quan đến cách lấy điểm, ông Hồ Vĩnh Thanh - Phó phòng Đào tạo, Bồi dưỡng, Tuyển dụng (Sở Nội vụ Hà Nội) khẳng định không có chuyện công văn bổ sung có những nội dung trái quy định.

Công văn mới chỉ nhắc lại một số nội dung quan trọng mà các địa phương dễ làm sai chứ tất cả các nội dung trong đó đã từng được phản ánh trong nhiều công văn trước mà Sở gửi các Hội đồng tuyển dụng. Có nhiều đơn vị đã làm sai đã phải làm lại.

Lý giải việc các Hội đồng tuyển dụng không lấy điểm tốt nghiệp của thí sinh do trường ĐH cung cấp mà áp dụng một cách chấm điểm khác, ông Thanh cho rằng, trường ĐH không to bằng Bộ GD&ĐT được. Việc thi tuyển viên chức của ngành giáo dục có luật riêng theo quy định.

Mùa tuyển dụng nào cũng lỗi tính điểm vì giáo dục thiếu quản lý, tùy tiện. Với những người học Tín chỉ (không được tính môn tốt nghiệp riêng) được làm khóa luận nhưng hệ Tín chỉ học thoáng và thoải mái hơn.

Lý lẽ mà Sở Nội vụ Hà Nội đưa ra đã cho thấy có sự vênh giữa quá trình đào tạo đại học lẫn các quy định tuyển dụng chính là nguyên nhân khiến cho sự việc càng rắc rối, đến nay chưa có hồi kết trong những năm gần đây.

Sinh viên thì chỉ biết học và làm sao có điểm cao, trong khi đi tuyển dụng vẫn bị trượt vì những quy định “trong mơ chưa thấy” bao giờ.

Đã đến lúc cần có một quy định riêng, thống nhất trong xét tuyển viên chức, chứ không thể vận dụng một cách “linh hoạt” hay máy móc, khiến nhiều thí sinh ấm ức, thiếu tin tưởng vào các kỳ thi.

Q.Huy/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.