Hà Nội: Phấn đấu đạt 12,5 bác sĩ/10.000 dân

Hà Nội: Phấn đấu đạt 12,5 bác sĩ/10.000 dân

Y tế

GiadinhNet - Trong giai đoạn 2014-2015 và những năm tiếp theo, để nâng cao chất lượng dịch vụ công trong lĩnh vực y tế, ngành Y tế Thủ đô tập trung tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao chất lượng phục vụ tại các bệnh viện và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

10 sự kiện tiêu biểu của ngành Y năm 2014

10 sự kiện tiêu biểu của ngành Y năm 2014

Y tế

GiadinhNet - Những thành tựu y tế năm 2014 của Việt Nam được nhiều người quan tâm là nỗ lực trong phòng, chống dịch bệnh, ứng dụng mới trong việc điều trị ung thư, xây dựng các trạm y tế từ nguồn vốn không lấy từ ngân sách…

Tăng cường phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán

Tăng cường phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Nguyên đán

Y tế

GiadinhNet - Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp tới, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao sẽ làm gia tăng hoạt động buôn bán, vận chuyển, giết mổ gia cầm không đảm bảo. Ngoài ra, thời tiết mùa đông – xuân tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh lây truyền phát triển.

Bé gái tử vong đột ngột vì nhiễm cúm B

Bé gái tử vong đột ngột vì nhiễm cúm B

Y tế

GiadinhNet – Chủng cúm B ít xuất hiện và thường ở dạng nhẹ, tuy nhiên, có những ca bệnh diễn biến nhanh khiến bác sỹ không ngờ tới. Trường hợp bé gái vừa tử vong tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cho thấy của cúm B có những diễn biến khó lường.

Nhiều bệnh viện không còn tình trạng nằm ghép

Nhiều bệnh viện không còn tình trạng nằm ghép

Y tế

GiadinhNet - Những vấn đề liên quan mật thiết đến đời sống của người dân như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) được áp dụng từ ngày 1/1/2015; Bộ Y tế sẽ có những biện pháp mạnh tay và quyết liệt như thế nào để đảm bảo ATVSTP trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới… là những nội dung chính được PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế giải đáp trong Chương trình “Dân hỏi, Bộ trưởng trả lời” tối 28/12.

Ăn gạo mốc có thể bị viêm da dày sừng

Ăn gạo mốc có thể bị viêm da dày sừng

Y tế

GiadinhNet – Cục Y tế Dự phòng cho biết, ngày 19/12, Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức khám sàng lọc tại cộng đồng đã phát hiện thêm 1 trường hợp theo dõi mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân.

Vụ tiêm nhầm vaccine cho 31 thai phụ: Cần rà soát lại công tác an toàn tiêm chủng

Vụ tiêm nhầm vaccine cho 31 thai phụ: Cần rà soát lại công tác an toàn tiêm chủng

Y tế

GiadinhNet- Để giải quyết sự việc tiêm nhầm vaccine DPT bạch hầu-ho gà-uốn ván thay vì tiêm vaccine AT phòng uốn ván cho 31 thai phụ vào ngày 20/12 vừa qua tại tỉnh Bắc Ninh, chiều 27/12, Bộ Y tế đã có cuộc làm việc với UBND tỉnh Bắc Ninh, Sở Y tế Bắc Ninh cùng sự tham gia của đông đảo cơ quan báo chí. Buổi họp còn có sự tham gia của đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam, Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư.

Vaccine ”bị tiêm nhầm” đã được thử nghiệm trên bà bầu ở Hà Nam

Vaccine ”bị tiêm nhầm” đã được thử nghiệm trên bà bầu ở Hà Nam

Y tế

GiadinhNet – Trước thông tin 31 thai phụ bị tiêm nhầm vaccine ở Bắc Ninh, nhiều người đặt ra câu hỏi việc tiêm nhầm này có ảnh hưởng đến sức khoẻ của bà mẹ và thai nhi hay không? Báo GĐXH xin được giới thiệu bài viết của BS.TS Dương Thị Hồng (Hà Nam) về việc nghiên cứu và thử nghiệm tiêm vaccine nói trên ở Hà Nam.

Người mắc bệnh ung thư vú ngày càng gia tăng

Người mắc bệnh ung thư vú ngày càng gia tăng

Y tế

GiadinhNet - Thông tin này được đưa ra tại diễn đàn Người bệnh ung thư vú do Quỹ Hỗ trợ bệnh nhân ung thư - Ngày mai tươi sáng (Bộ Y tế) tổ chức ngày 26/12. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ và kết nối các câu lạc bộ bệnh nhân ung thư vú trên toàn quốc. Đáng nói tỷ lệ mắc ung thư vú ở nước ta ngày càng gia tăng.

Đình chỉ công tác, xem xét kỷ luật cán bộ tiêm nhầm vaccine

Đình chỉ công tác, xem xét kỷ luật cán bộ tiêm nhầm vaccine

Y tế

GiadinhNet – Bộ Y tế vừa có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đề nghị đình chỉ công tác và xem xét hình thức kỷ luật thật nghiêm minh đối với cán bộ tiêm nhầm vaccine cho các thai phụ ở tỉnh này. Bộ cũng đề nghị cần theo dõi tình hình sức khoẻ của các thai phụ đã bị tiêm nhầm thuốc.

Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

Những điểm mới trong Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi

Y tế

GiadinhNet - Ông Lê Văn Khảm- Phó Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) cho biết, khi Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi có hiệu lực ngày 1/1/2015, người dân sẽ phải bắt buộc tham gia BHYT, kèm theo đó quyền lợi BHYTcủa người dân sẽ được mở rộng.

Gỡ “khó” cho người tham gia bảo hiểm

Gỡ “khó” cho người tham gia bảo hiểm

Y tế

GiadinhNet - Thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã có văn bản đồng ý hỗ trợ và chi trả cho thuốc điều trị bệnh viêm gan virus C (HCV). Đây sẽ là cơ hội giúp nhiều bệnh nhân (BN) được tiếp cận các loại thuốc đặc trị, giảm gánh nặng về kinh tế, tuân thủ theo đúng phác đồ điều trị, góp phần hạn chế, tiến tới đẩy lùi các bệnh về gan do virus gây ra.