Xuất hiện nhiều ở người lớn và trẻ lớn
Theo ông Lê Thanh Hải- Phó Giám đốc Viện Nhi TƯ, số bệnh nhân sốt phát ban dạng sởi đến khám và nhập viện tăng hơn so với các năm trước. Trong tuần từ 23/2 đến 1/3, trung bình một ngày có từ 10- 20 ca sốt phát ban dạng sởi đến khám và nhập viện.
Thông thường, mùa đông - xuân dễ mắc sởi. Mọi năm vào thời điểm này, bệnh nhân phát ban dạng sởi đến bệnh viện khám và nhập viện nhiều hơn so với các thời gian khác trong năm. Nhưng theo ông Hải, năm nay có 2 điểm khác thường, đó là phát ban dạng sởi xuất hiện nhiều ở người lớn và trẻ lớn. Ngoài ra, tỉ lệ bệnh nhân dương tính với sởi tương đối cao hơn so với các năm khác. Hiện tại chưa thể tiên lượng trước điều gì về sự phát triển của sốt phát ban dạng sởi.
Tại khoa Nhi, Bệnh viện Xanh Pôn, mỗi ngày có khoảng 300 trẻ đến khám, trong đó, 30- 40% là sốt phát ban dạng sởi. Tại đây ghi nhận nhiều trường hợp trẻ đã được tiêm phòng sởi nhưng vẫn bị mắc lại.
Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết: 79% số bệnh nhân sốt phát ban dạng sởi có độ tuổi từ 15 tuổi trở lên và chỉ khoảng 0,2% trẻ em trong độ tuổi tiêm vaccine phòng sởi chưa được tiêm.
|
|
|
Bệnh nhân sởi đang điều trị tại Bệnh viện các bệnh Lâm sàng và Nhiệt đới, Hà Nội. (Ảnh: L.H) |
Không nên kiêng khem kỹ quá
Bác sĩ Cấn Phú Nhuận - Trưởng khoa Khám bệnh, Viện Nhi TƯ cho biết: “Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sốt phát ban: sốt phát ban dị ứng với phấn hoa, lông vũ... Sốt phát ban bình thường là lành tính, không nguy hiểm, theo quy luật thông thường là 3 ngày sốt mọc ban, 3 ngày bay. Nhưng chính vì các bậc phụ huynh kiêng khem quá kỹ, không cho con ăn uống đủ chất, không cho con rửa ráy, vệ sinh nên bệnh kéo dài. Thực tế, kiêng là kiêng nước lạnh, kiêng gió lùa. Trẻ bị sởi vẫn phải được cung cấp đủ dinh dưỡng, phải tắm rửa sạch trong phòng kín, bằng nước ấm”.
Các bà mẹ và người chăm trẻ nên chú ý phát hiện sớm các triệu chứng mắc bệnh như: 3 ngày đầu có sốt viêm long đường hô hấp, nổi ban rải rác bắt đầu từ gáy, mặt, lan ra khắp người, các nốt ban dày đặc như sởi, có thể nghi ngờ mắc sởi cần đến khám tại các cơ sở y tế. Khi trẻ có phát ban cần vệ sinh cơ thể sạch sẽ bằng nước ấm, mặc quần áo thoáng mát, đặc biệt chăm sóc kỹ răng miệng, ăn uống nhiều chất dinh dưỡng, không cần ăn kiêng.
Trước hiện tượng xuất hiện sởi ở người lớn, nhiều người muốn đi tiêm phòng sởi, ông Nguyễn Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng và Môi trường, Bộ Y tế cho biết: “Tiêm vaccine sởi là biện pháp phòng sởi hiệu quả, nhưng cần phải tiêm trước khi tiếp xúc với người mắc sởi vì phải mất 2- 3 tuần sau khi tiêm, cơ thể mới tạo miễn dịch phòng bệnh”.
Như vậy, đến thời điểm này, biện pháp phòng bệnh sởi hiệu quả nhất vẫn là tiêm vaccine đầy đủ cho trẻ em trong độ tuổi tiêm chủng và cách ly các trường hợp nghi mắc sởi. Vì virus sởi rất dễ lây qua đường hô hấp nên hạn chế tiếp xúc với người mắc bệnh là cách tránh lây lan bệnh sởi trong cộng đồng.
Hạnh Quỳnh