Sốt xuất huyết năm 2008: Giảm so với 2007

| Xã hội

Giadinh.net - Trao đổi với PV Báo GĐ&XH ngày 2/12, TS. Nguyễn Huy Nga - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, gần đây trên một số phương tiện truyền thông đại chúng nói, Hà Nội bùng phát dịch sốt xuất huyết (SXH) là chưa chính xác.

Bởi SXH xảy ra rải rác ở 29 quận, huyện chứ không rầm rộ thành dịch. Ước tính năm 2008, cả nước có khoảng 90.000 ca SXH, giảm 14.000 ca so với năm 2007.

Hà Nội: ít  khả năng bùng phát SXH

Theo TS. Nguyễn Huy Nga, từ tháng 1 đến tháng 11/ 2008, Hà Nội có hơn 1.800 ca SXH, tăng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2007. Thống kê về dịch tễ học trong khoảng thời gian trung bình 5 năm, tỉ lệ bệnh trong 2 năm 2007 và 2008 là tương đương. Đến hết năm 2008, khả năng bùng phát SXH ở Hà Nội là rất thấp; bởi Hà Nội đã kiểm soát chặt chẽ mật độ muỗi.
 
Ngay từ đầu năm 2008, Sở Y tế Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức thực hiện mục tiêu chương trình phòng chống SXH trên toàn thành phố.  Trận lụt vừa qua làm tăng nguy cơ loại bệnh này, nhưng ngành y tế và chính quyền địa phương đã chủ động lường trước nguy cơ và có biện pháp phòng dịch kịp thời, tăng cường kiểm soát mật độ muỗi, tăng cung cấp hóa chất khử khuẩn.
 

Sau đợt mưa lụt lịch sử, Hà Nội tập trung làm vệ sinh để phòng tránh bệnh SXH. Ảnh: Chí Cường.

 
Theo TS Nga, có 3 yếu tố chính ảnh hưởng tới sự phát triển SXH thành dịch: Mật độ muỗi Aedes Aegypti (muỗi truyền bệnh SXH) trong môi trường vượt quá ngưỡng trung bình; có mầm bệnh SXH (có bệnh nhân SXH trong cộng đồng) và có người chưa miễn dịch với SXH (thường là những người ở các địa phương chưa xảy ra SXH, chuyển tới sinh sống và làm việc).
 
Hiện tại, ở Hà Nội có mầm bệnh SXH, nghĩa là xuất hiện bệnh nhân SXH. Hà Nội cũng có nhiều người ở nơi khác đến lao động, học tập, tuy nhiên, mật độ muỗi được khống chế dưới ngưỡng có thể gây thành dịch. Bệnh nhân SXH lại nằm rải rác ở 29 quận, huyện trong thành phố. Tính tới thời điểm hiện nay, Hà Nội chưa có ca SXH nào tử vong. Có được điều này là do bệnh nhân được cấp cứu, điều trị kịp thời.

Muỗi có thể truyền bệnh suốt đời

SXH có triệu chứng sốt cao, đột ngột kéo dài trong vòng 2-7 ngày kèm theo đau đầu, đau cơ, đau xương hoặc khớp và nổi ban. Bệnh diễn biến nặng có biểu hiện xuất huyết ở các mức độ khác nhau: Dưới da, niêm mạc, xuất huyết nội tạng, gan to và có thể tiến triển đến hội chứng sốc, có thể dẫn tới tử vong. Thời kỳ ủ bệnh từ 3 - 14 ngày, thông thường từ 5 - 7 ngày. Bệnh nhân là nguồn lây bệnh trong thời kỳ có sốt, nhất là 5 ngày đầu của sốt là giai đoạn trong máu bệnh nhân có nhiều virus. Muỗi nhiễm virus từ 8 - 12 ngày sau khi hút máu và có thể truyền bệnh suốt đời.

TS Nga cho biết, ở các tỉnh miền Bắc, SXH thường xảy ra vào mùa mưa, từ tháng 8 đến tháng 11, đỉnh điểm là tháng 9, tháng 10, tháng 11. Tại các tỉnh phía Nam, SXH thường xảy ra từ tháng 5 đến tháng 11. Trong 10 năm trở lại đây, bệnh chủ yếu tập trung ở phía Nam, do người dân phải dự trữ nước ăn nhiều vì mùa khô thiếu nước và hệ thống nước máy không đủ dùng. Một gia đình có thể dự trữ gần 100 chum, vại, ang nước ăn. Bên cạnh đó, tại các khu công nghiệp, có nhiều nguy cơ xảy ra dịch SXH do công nhân tại các khu công nghiệp chủ yếu là người tỉnh khác tập trung về, thường chưa miễn dịch với SXH nên dễ lây bệnh. Môi trường vệ sinh không đảm bảo cũng là yếu tố dễ khiến dịch SXH bùng phát. 

TS Nga không loại trừ một yếu tố làm tăng nguy cơ xảy ra dịch SXH, là sự thay đổi khí hậu toàn cầu và tính kháng thuốc của virus gây bệnh. Nếu phun thuốc không tính toán, virus sẽ quen thuốc, năm sau phun thuốc không còn tác dụng. TS Nga cho biết thêm: Trong số bệnh nhân SXH năm 2008, người lớn chiếm 90%, điểm này tương đối khác so với các năm trước, có thể có sự biến đổi về tính chất bệnh. Bộ Y tế đang có phương án sửa phác đồ điều trị bệnh SXH để chế ngự tính chất kháng thuốc của virus gây bệnh.
 
Bệnh nhân SXH thường có triệu chứng: sốt cao đột ngột, liên tục kéo dài từ 2-7 ngày, nhức đầu, mệt mỏi, chán ăn, đau cơ, nhức hai hố mắt, da sung huyết, phát ban, nổi hạch nhiều nơi, biểu hiện xuất huyết có thể như chấm xuất huyết ở dưới da, hoặc chảy máu cam, chảy máu lợi, đái máu, nôn máu, rong kinh, hoặc có vết bầm tím quanh nơi tiêm chích.
 
Nốt xuất huyết rải rác hoặc chấm xuất huyết thường ở mặt trước hai cẳng chân và mặt trong hai cánh tay, bụng, đùi, mạng sườn hoặc mảng bầm tím. Cần phải nghi ngờ dịch sốt xuất huyết khi thấy trong cộng đồng có nhiều người sốt cao đột ngột không rõ nguyên nhân và có biểu hiện xuất huyết.

Đề phòng SXH, cách tốt nhất là nằm màn, không tích trữ nước, nếu phải dự trữ nước thì phải đậy kín, hạn chế qua lại vùng có dịch.

 
Hạnh Quỳnh
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.