Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sốt xuất huyết

Nếu có những triệu chứng này, hãy đến bệnh viện gấp

Nếu có những triệu chứng này, hãy đến bệnh viện gấp

Sống khỏe

GiadinhNet - Theo thống kê đến nay đã có 50 trường hợp tử vong liên quan đến bệnh sốt xuất huyết. Các chuyên gia cho rằng, thời điểm này đang là cao điểm dịch sốt xuất huyết, thời gian tới dự báo có diễn biến phức tạp. Nếu có những triệu chứng dưới đây, bạn cần tới bệnh viện gấp.

Đã có ít nhất 50 người chết vì sốt xuất huyết

Đã có ít nhất 50 người chết vì sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Cả nước đã có tới 200.000 người mắc sốt xuất huyết, 50 người tử vong.

6.000 người Hà Nội mắc bệnh vì muỗi

6.000 người Hà Nội mắc bệnh vì muỗi

Y tế

GiadinhNet - 1/3 số bệnh nhân mắc bệnh này tại khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa có dấu hiệu cảnh báo nặng. Bác sĩ cho biết diễn biến bệnh năm nay có nhiều điểm khác biệt.

TPHCM: 9 người tử vong vì sốt xuất huyết

TPHCM: 9 người tử vong vì sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Số ca mắc sốt xuất huyết tuy chững lại nhưng vẫn ở mức cao, bệnh tay chân miệng, bệnh sởi tiếp tục gia tăng trên địa bàn TPHCM trong tháng 9.

Một huyện ở Nghệ An có 106 người mắc sốt xuất huyết

Một huyện ở Nghệ An có 106 người mắc sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã có 106 người mắc sốt xuất huyết. Đặc biệt, người mắc bệnh từ địa phương khác trở về nhà chiếm tỷ lệ lớn khiến công tác phòng chống sốt xuất huyết gặp nhiều khó khăn.

Bà bầu mắc sốt xuất huyết nguy hiểm ra sao?

Bà bầu mắc sốt xuất huyết nguy hiểm ra sao?

Sống khỏe

GiadinhNet - 25% bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện Bạch Mai là phụ nữ mang thai. Nhiều bà bầu lo lắng về sự ảnh hưởng của bệnh với thai nhi.

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra điểm nóng sốt xuất huyết

Bộ trưởng Bộ Y tế kiểm tra điểm nóng sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Ngày 9/9, Đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác phòng, chống sốt xuất huyết tại tỉnh Đồng Nai, tỉnh có số ca sốt xuất huyết thuộc “tốp” cao của cả nước.

14 ngày mẹ bỉm sữa "mệt nhừ" cùng con sống chung với sốt xuất huyết

14 ngày mẹ bỉm sữa "mệt nhừ" cùng con sống chung với sốt xuất huyết

Sống khỏe

Sốt xuất huyết đang trở thành chủ đề "nóng" ở các bệnh viện, quán trà đá, tổ dân phố, nơi công sở. Trên mạng xã hội, nhiều mẹ bỉm sữa cũng chia sẻ chuỗi ngày "kinh sợ" chăm con sốt xuất huyết, cảnh tỉnh các phụ huynh khác không chủ quan với dịch. Đối với chị Mai Hương ( 29 tuổi, Hà Nội). Đó là 14 ngày đen tối nhất hành trình làm mẹ.

Sốt xuất huyết phải làm ngay 4 điều này để bớt lo biến chứng nhập viện

Sốt xuất huyết phải làm ngay 4 điều này để bớt lo biến chứng nhập viện

Sống khỏe

Ăn thực phẩm tăng tiểu cầu, bù nước theo khuyến nghị, chọn thuốc hạ sốt an toàn, tắm gội đúng cách... giúp giảm đáng kể nguy cơ phải nằm viện.

Hải Phòng đã có hơn 400 người bị sốt xuất huyết

Hải Phòng đã có hơn 400 người bị sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Tính đến thời điểm này, Hải Phòng có 419 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết tại 14/15 quận, huyện. UBND thành phố đã ban hành chỉ thị hỏa tốc về việc tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch.

Cẩm nang đối phó với sốt xuất huyết cho cả gia đình

Cẩm nang đối phó với sốt xuất huyết cho cả gia đình

Sống khỏe

Sốt xuất huyết thường khiến cơ thể mệt lả đến mức bỏ ăn, cần có chế độ chăm sóc đặc biệt, uống đúng thuốc hạ sốt và xét nghiệm máu hàng ngày.

Nhận diện loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết

Nhận diện loại muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết

Y tế

GiadinhNet - Nhiều người nghĩ chỉ cần phun thuốc muỗi là có thể yên tâm "thoát" mùa dịch sốt xuất huyết. Trong khi đó là cách chỉ diệt được muỗi trưởng thành.

Đang điều trị sốt xuất huyết lại bỏ về, một phụ nữ tử vong

Đang điều trị sốt xuất huyết lại bỏ về, một phụ nữ tử vong

Y tế

GiadinhNet - Đi khắp 3 viện, đến viện thứ 4 điều trị được 1 ngày lại bỏ về, người phụ nữ 36 tuổi tử vong.

Triệu chứng dễ nhầm sốt xuất huyết và sốt thường, để lâu nguy hiểm tính mạng

Triệu chứng dễ nhầm sốt xuất huyết và sốt thường, để lâu nguy hiểm tính mạng

Sống khỏe

Khi mắc bệnh sốt xuất huyết, rất nhiều người nghĩ đó chỉ là sốt thông thường nên chủ quan không đi thăm khám mà tự mua thuốc uống, dẫn đến những nguy cơ lớn hơn. Vậy làm thế nào để phân biệt được sốt thông thường và sốt xuất huyết?

Chỉ cần nhà có 1 người sốt xuất huyết, cả gia đình phải làm ngay 5 điều sau

Chỉ cần nhà có 1 người sốt xuất huyết, cả gia đình phải làm ngay 5 điều sau

Sống khỏe

Cách ly người bệnh sốt xuất huyết, phun thuốc diệt muỗi, trữ thuốc men, theo dõi sức khỏe chặt chẽ... sẽ tránh được ‘thảm cảnh’ cả nhà đưa nhau vào viện.

Từ vụ nữ tiếp viên mất mạng do muỗi đốt, chuyên gia cảnh báo dấu hiệu nguy hiểm không thể bỏ qua

Từ vụ nữ tiếp viên mất mạng do muỗi đốt, chuyên gia cảnh báo dấu hiệu nguy hiểm không thể bỏ qua

Sống khỏe

GiadinhNet - Câu chuyện buồn về nữ tiếp viên trẻ người Thái Lan vừa qua đời do bị sốt xuất huyến như một lời cảnh báo về cách bảo vệ mình trước mùa dịch bệnh.

Một chiếc nắp chai chứa đủ nước cũng có thể truyền virus

Một chiếc nắp chai chứa đủ nước cũng có thể truyền virus

Y tế

GiadinhNet - Tất cả dụng cụ chứa nước, dù chỉ là chiếc nắp chai, cũng đã chứa đủ nước cho muỗi sinh sản, truyền virus gây bệnh sốt xuất huyết.

Top