Thanh Hóa ghi nhận 79 trường hợp mắc sốt xuất huyết

| Y tế

GiadinhNet – Từ đầu năm 2020 đến nay Thanh Hóa ghi nhận 79 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH) tại 71 xã thuộc 22 huyện trong tỉnh, trong đó có 6 ca bệnh nội địa và 73 ca bệnh ngoại lai.

Vào mùa mưa bão, số bệnh nhân mắc bệnh SXH có chiều hướng gia tăng, tuy nhiên nhiều ca bệnh xuất hiện với biểu hiện chưa rõ ràng làm nhiều người nhầm lẫn với các bệnh khác, khiến mất cảnh giác trong phòng và điều trị bệnh.

Từ đầu năm 2020 đến nay Thanh Hóa ghi nhận 79 trường hợp mắc sốt xuất huyết (SXH) tại 71 xã thuộc 22 huyện trong tỉnh, trong đó có 6 ca bệnh nội địa và 73 ca bệnh ngoại lai. Tính riêng từ đầu tháng 8 đến nay đã có 44 ca mắc SXH, theo chu kỳ đỉnh dịch SXH thường diễn ra từ tháng 9 đến tháng 10 hằng năm.

Thị xã Nghi Sơn là địa phương trọng điểm của cả tỉnh trong chương trình quốc gia phòng chống SXH. Để chủ động phòng chống dịch bệnh SXH ngay từ đầu năm, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn đã xây dựng và triển khai kế hoạch nhằm tập trung khống chế người mắc, khống chế không để dịch lớn xảy ra.

Thanh Hóa ghi nhận 79 trường hợp mắc sốt xuất huyết - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phun hóa chất phòng, chống dịch bệnh


Tại 2 xã trọng điểm là Hải Thanh và Hải Bình, đã triển khai tổng vệ sinh môi trường nhiều lượt; xây dựng kế hoạch phun hóa chất chủ động trên địa bàn toàn xã. Trung tâm Y tế thị xã thường xuyên cử cán bộ, nhân viên xuống cơ sở kết hợp với cán bộ y tế địa phương điều tra, giám sát véc-tơ SXH chặt chẽ, kịp thời phát hiện để xử lý, báo cáo tình hình dịch bệnh về trung tâm để có giải pháp ngăn chặn và khống chế kịp thời.

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm tại huyện Nga Sơn tuần qua đã phát hiện 1 trường hợp bệnh nhân mắc SXH tại thôn 3, xã Nga Trung, bệnh nhân phải chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa do diễn biến nặng. CDC Thanh Hóa đã chỉ đạo huyện Nga Sơn triển khai nhanh các biện pháp khoanh vùng bao vây xử lý môi trường, phun thuốc diệt muỗi, kiểm soát không để dịch bệnh lây lan. Ngoài ra ngày 8/9, huyện Nga Sơn đã giám sát thêm 1 trường hợp nghi mắc SXH tại xã Nga Giáp.

Qua kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống SXH tại các địa phương có bệnh nhân SXH, CDC Thanh Hóa đều ghi nhận chỉ số côn trùng truyền bệnh cao, vượt ngưỡng cảnh báo. Nguyên nhân được cho là các địa phương còn chủ quan, chưa quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch SXH. Đồng thời yêu cầu các địa phương đẩy mạnh công tác phòng, chống không để dịch lây lan.

Thanh Hóa ghi nhận 79 trường hợp mắc sốt xuất huyết - Ảnh 2.

Từ đầu năm 2020 đến nay Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã điều trị cho 40 bệnh nhân SXH


Tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa từ đầu năm 2020 đến nay đã điều trị cho 40 bệnh nhân mắc SXH. Theo ông Đỗ Xuân Tiến, Trưởng khoa Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa khuyến cáo: "Người dân cần loại bỏ, lật úp các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên, loại bỏ nước ở các dụng cụ chứa nước không cần thiết gắn với việc sử dụng các biện pháp như: thả cá, phun thuốc... để diệt bọ gậy, diệt muỗi, ngủ màn để phòng tránh muỗi đốt. Đồng thời phát quang bụi rậm, khai thông cống rãnh, vệ sinh dụng cụ chứa nước, diệt lăng quăng, bọ gậy, vệ sinh môi trường sạch sẽ; tích cực phối hợp với ngành y tế thực hiện các đợt phun hóa chất phòng, chống dịch SXH.

Khi người dân có các triệu trứng sốt cao liên tục từ 2 đến 7 ngày, đau đầu, đau mỏi cơ khớp, xuất hiện các vết chấm trên da, chảy máu cam, chân răng...nên đến các cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời".

Để phòng chống dịch SXH, thời gian qua ngành y tế tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các đơn vị chức năng và địa phương theo dõi, giám sát thường xuyên, phát hiện sớm diễn biến tình hình dịch bệnh SXH để có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời chuẩn bị đủ cơ số thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị cho các địa phương để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh.

Gia Hân

Thanh Hóa ghi nhận 79 trường hợp mắc sốt xuất huyết - Ảnh 3.
Ngọc Hưng
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.