Sự chuyển mình mạnh mẽ của Bệnh viện vệ tinh tuyến huyện đầu tiên của cả nước
GiadinhNet - Đề án Bệnh viện vệ tinh đã góp phần nâng cao năng lực hệ thống y tế cơ sở, giúp người dân huyện Mường Khương (Lào Cai) thuận lợi hơn trong việc khám chữa bệnh.

Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương có quy mô 125 giường bệnh. Những năm gần đây Bệnh viện đã khắc phục nhiều khó khăn, từng bước cải tạo, tu bổ cơ sở vật chất nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được Bệnh viện còn gặp không ít khó khăn như: thiếu nhân lực tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, thiếu một số trang thiết bị phục vụ các kỹ thuật cao…
Xuất phát từ tình hình thực tế của địa phương, Bộ Y tế Quyết định phê duyệt bổ sung, điều chỉnh danh sách Bệnh viện tham gia Đề án Bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2016 -2020 (đợt 3) công nhận Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Khương là Bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội và là Bệnh viện vệ tinh đầu tiên của tuyến huyện trong cả nước.
Đây là cơ hội lớn, giúp cho nhân dân trong huyện và các vùng lân cận được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, chi phí khám chữa bệnh hợp lý, đặc biệt là đối với những người dân không có điều kiện chuyển tuyến lên tuyến tỉnh hoặc trung ương điều trị; Đáp ứng và phục vụ tốt hơn nhu cầu của người bệnh ngay tại huyện, rút ngắn khoảng cách, chất lượng chăm sóc về y tế giữa Trung ương, Tỉnh với địa phương; đặc biệt là hạn chế được tình trạng quá tải các bệnh viện tuyến trên.
Theo kế hoạch, BV Đại học Y Hà Nội sẽ chuyển giao 2 gói kỹ thuật thực hiện trong năm 2016 gồm: phẫu thuật nội khớp, điều trị Basedow.
BSCKII. Phạm Hồng Việt - Giám đốc BVĐK huyện Mường Khương cho hay, thời gian qua, tập thể cán bộ, y bác sĩ đã không ngừng phấn đấu, quyết tâm hoàn thành kế hoạch đề ra, đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu. Theo kế hoạch của Đề án, BVĐK huyện đã cử các tốp bác sĩ xuống BV Đại học Y Hà Nội để học tập, được các thầy “cầm tay chỉ việc”, sau khi học về, các bác sĩ sẽ chủ động hơn trong công tác khám chữa bệnh.
Nhờ được đầu tư về cả nhân lực và trang thiết bị, đơn vị đã tạo chuyển biến tích cực về chất lượng khám chữa bệnh và được nhân dân đánh giá cao. Trong năm 2016, tổng số lượt người được khám bệnh toàn huyện là 170.278 người, tổng số lượt được chữa bệnh trên 97 nghìn lượt người.
H.L