Sự độc hại từ những chiếc camera quay lén

| Pháp luật

GĐXH - Thời gian gần đây dư luận được dịp "dậy sóng" bởi liên tiếp xảy ra các vụ đặt camera quay lén phụ nữ. Đây không chỉ là hành vi đáng lên án về mặt đạo đức mà còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Mới đây, Công an quận Hà Đông (Hà Nội) đã điều tra, làm rõ một vụ đặt camera quay lén của chủ nhà trọ với những người thuê nhà là nữ giới.

Thông tin cho hay, ngày 22/2/2023, chị Y. (SN 2004, quê Bắc Giang) đến thuê phòng trọ tại địa bàn phường Yên Nghĩa (Hà Đông).Tại phòng trọ, Y. ở cùng 2 người bạn là chị L. (SN 2004, quê Hải Dương) và chị T. (SN 2004, quê Bắc Ninh).

Ngày 18/4/2024, Y. phát hiện tại phòng tắm cá nhân phòng trọ có lắp một camera tại vị trí dưới đèn nhà vệ sinhnên đã đến Công an quận Hà Đông để trình báo.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Hà Đông đã triệu tập chủ nhà trọ là ông N. (58 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, ông N. khai nhận: Khoảng tháng 6/2023, vì muốn xem lén người thuê phòng là nữ tắm, ông đã lên mạng xã hội đặt mua 3 bộ camera về lắp trong nhà tắm của các phòng 401, 402 và tầng 5.

Sau khi lắp camera, ông N. thường xem trực tiếp trên điện thoại hoặc lưu lại trên ứng dụng của camera để xem lại. Những hình ảnh, video trên, ông N. không phát tán, chia sẻ cho bất kỳ ai hay đưa lên mạng xã hội. Tại cơ quan công an, ông N. đã nhận thức được hành vi vi phạm của bản thân.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an quận Hà Đông xác định ông N. bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi "Thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác".

Ngày 27/5, Công an quận Hà Đông đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND quận Hà Đông ra quyết xử phạt Vi phạm hành chính đối với ông N. về hành vi: "Thu thập trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác" theo quy định tại Điểm c, Khoản 2, Điều 84 - Nghị định 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ. Mức phạt tiền 12.500.000 đồng; Biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3, Điều 84 - Nghị định số 15/2020/NĐ-CP là Buộc hủy bỏ thông tin cá nhân là các video, hình ảnh lưu trong điện thoại di động của ông N.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra vụ việc đặt camera kín để thu thập trái phép hình ảnh của người khác. Trước đó, Công an quận Cầu Giấy đã bắt một nhóm đối tượng thường xuyên vào các khách sạn rồi lén lắp camera vào vị trí khó phát hiện.

Sau khi thu thập được "cảnh nóng" của các cặp đôi thuê phòng, nhóm người này bám theo rồi liên hệ để tống tiền.

Sự độc hại từ những chiếc camera quay lén- Ảnh 1.

Một loại camera quay lén được giao bán trên mạng (ảnh tư liệu).

Hiện nay trên mạng xã hội không khó để tìm kiếm những đối tượng có hành vi mua bán tài khoản camera quay lén. Thông thường những camera này được chính chủ nhà lắp đặt để đảm bảo an ninh cho bản thân. Tuy nhiên, những đối tượng xấu đã đánh cắp mật khẩu, thậm chí chiếm quyền điều hành để thu thập trái phép hình ảnh riêng tư của chủ.

Trên mạng xã hội X hoặc Telegram, nhiều đối tượng công khai mua bán những tài khoản camera dạng này với giá rất rẻ. Sau khi giao dịch, phía "bên kia" sẽ bàn giao các tài khoản kèm mật khẩu để người mua có thể xem "thoái mái" các hình ảnh được hack trên camera với lời hứa "không bị chết" (tức tài khoản không bị khóa).

Cũng tại Telegram từ lâu xuất hiện nhiều nhóm chia sẻ các hình ảnh "quay lén". Thông thường, các đối tượng chỉ cho người tham gia xem vài giây, nếu muốn được xem nhiều thì sẽ phải đóng tiền vào số tài khoản ngân hàng do đối tượng chỉ định.

Mỗi hội nhóm như thế này hàng ngày đều đăng tải các đoạn clip mới thu thập từ camera và số lượng thành viên có thể lên tới vài nghìn.

Sự phát triển của công nghệ ngoài lợi ích tuyệt vời phục vụ cuộc sống thì ở một mặt khác, nó đang khiến nhiều người phải "lãnh hậu quả" khi những hình ảnh riêng tư cá nhân bất ngờ "nổi" trên mạng xã hội.

Theo một luật sư, hành vi lắp camera để thu thập trái phép hình ảnh của người khác sẽ bị pháp luật xử lý, tùy vào mức độ nghiêm trọng.

Cụ thể, theo quy định tại khoản 30 Điều 1 Nghị định 14/2022/NĐ-CP, người có hành vi thu thập, sử dụng, phát tán, kinh doanh trái pháp luật thông tin cá nhân của người khác sẽ bị phạt tiền từ 40.000.000- 60.000.000 đồng.

Nếu người có hành vi sử dụng hình ảnh, thông tin đã quay lén của người khác với mục đích làm nhục, xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự, làm giảm uy tín của cá nhân thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về "Tội làm nhục người khác", theo quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự, mức hình phạt cao nhất lên đến 5 năm tù.

Nếu người có hành vi quay lén người khác, sau đó tàng trữ, lưu hành, trao đổi, vận chuyển, mua bán nhằm phổ biến hình ảnh, video quay lén với nội dung nhạy cảm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo quy định tại Điều 326, Bộ luật Hình sự năm 2015 với mức hình phạt cao nhất lên đến 15 năm tù.

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Chi sai chế độ theo Nghị định 178: Sai sót trong thực hiện chính sách xử lý thế nào?

Pháp luật -

GĐXH - Bộ Nội vụ vừa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tổng rà soát việc giải quyết chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nghỉ việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP, sau khi Kiểm toán Nhà nước chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện. Theo chuyên gia pháp lý, việc rà soát là cần thiết nhưng cần phân định rõ từng trường hợp, bởi không phải cứ có khoản chi sai, sai quy trình là mặc nhiên bị xử lý hình sự.

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Rời nhà tìm việc, cháu bé 16 tuổi ở Ninh Bình xuất hiện cách cửa khẩu Mộc Bài 50km

Pháp luật -

GĐXH - Rời nhà với lý do tìm việc làm tại Hà Nội rồi mất liên lạc với gia đình, thiếu nữ ở Ninh Bình được xác định đang ở TP Hồ Chí Minh cùng một nam thanh niên lạ mặt. Lực lượng công an nhanh chóng xác minh, kịp thời ngăn chặn nguy cơ em bị dụ dỗ, lôi kéo đưa trái phép qua biên giới bằng thủ đoạn “việc nhẹ, lương cao”.

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Xua đuổi tàu khai thác cát, nổ súng khiến một người tử vong, nam thanh niên ở Thái Nguyên lĩnh 14 năm tù

Pháp luật -

GĐXH - Cho rằng các tàu khai thác cát trên sông gây sạt lở, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, Nguyễn Huy Quý ở Thái Nguyên đã sử dụng súng bắn khoảng 10 phát về phía một tàu đang hoạt động trên sông, khiến một người tử vong. HĐXX TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên phạt bị cáo tổng cộng 14 năm tù.

Hà Nội: Công an phường Phú Diễn bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế

Hà Nội: Công an phường Phú Diễn bắt giữ đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình tuần tra kiểm soát tại một khu đô thị trên địa bàn, Công an phường Phú Diễn (Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng người nước ngoài đang bị Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) phát lệnh truy nã đỏ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.