Sử dụng lò hơi không đúng như ở cạnh quả bom
GiadinhNet - Từ vụ nổ lò hơi ở Thái Nguyên khiến 2 người thiệt mạng, 6 người bị thương, các chuyên gia chỉ rõ những bất cập trong việc thẩm định, kiểm tra an toàn lao động tại các xưởng sản xuất nhỏ lẻ. Theo đó, việc vận hành sử dụng lò hơi không đúng cách khác nào đang ở cạnh quả bom.

Cứ nổ là… chết
Theo thông tin mới nhất PV Báo GĐ&XH nhận được, Cục An toàn lao động (Bộ LĐTB&XH) vừa có buổi làm việc với Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Nguyên để nắm bắt vụ việc nổ lò hơi xảy ra ở Công ty Cổ phần Xây dựng và Sản xuất vật liệu Thái Nguyên (tổ 15, phường Quan Triều, thành phố Thái Nguyên) ngày 10/11 khiến 2 người tử vong tại chỗ và 6 người khác bị thương.
Ông Nguyễn Anh Thơ, Phó Cục trưởng Cục An toàn lao động cho hay, quá trình đánh giá hiện trường và nắm bắt thông tin qua các hồ sơ do công ty nói trên cung cấp cho thấy, việc quản lý hồ sơ các thiết bị tại công ty này không được chặt chẽ. Các khâu từ thiết kế, bảo dưỡng và kiểm định được công ty đưa ra bằng những văn bản có thời hạn quá lâu so với quy định. Bên cạnh đó, việc huấn luyện kiến thức cho cán bộ vận hành và người quản lý về sử dụng thiết bị còn sơ sài. Nguyên nhân vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Đáng nói tai nạn nổ lò hơi xảy ra không ít, mà cứ nổ là... chết người. Trước đó, ngày 30/10, tại thôn Quang Lang Đoài, xã Thụy Hải, huyện Thái Thụy, Thái Bình xảy ra vụ nổ lò hơi, làm 2 người tử vong tại chỗ, 2 người chết khi cấp cứu và 11 người bị thương. Theo đó, vụ nổ lò hơi xảy ra tại cơ sở chế biến hải sản Lan Anh chuyên chế biến mặt hàng don cung ứng ra thị trường. Qua kiểm tra, lao động làm việc tại cơ sở này không cố định, được thuê theo ngày và theo thời vụ tùy thuộc vào lượng don thu mua được. Cơ sở có dây chuyền chế biến don, các thiết bị chế biến nhưng không báo cáo với các cơ quan chức năng để kiểm tra, kiểm định theo quy định.
Tại Nghệ An, ngày 24/8, một vụ nổ lò hơi xảy ra ở Nhà máy Granite Trung Đô khiến 2 công nhân tử vong. Ngày 30/5, một vụ nổ lò hơi khác tại nhà máy gạch Tasa thuộc Công ty CP Gạch men Tasa (tại Khu công nghiệp Thụy Vân, TP. Việt Trì, Phú Thọ) cũng khiến 1 công nhân thiệt mạng. Đáng lưu ý, chiếc lò hơi này do không được cấp nước kịp thời khiến cho áp suất trong lò tăng cao dẫn đến vụ nổ.
Kiểm nghiệm trước khi sử dụng

Được biết, lò hơi được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành công nghiệp như: Dệt may, da giày, chế biến thủy, hải sản… Một số nhà máy sử dụng lò hơi để đun nấu, thanh trùng như nhà máy nước giải khát, nhà máy nước mắm, tương hay dầu thực vật... Mỗi ngành công nghiệp đều có nhu cầu sử dụng nhiệt với mức độ và công suất khác nhau.
Đi cùng với sự phát triển, nhiều làng nghề, xưởng sản xuất nhỏ lẻ đều có nhu cầu sử dụng lò hơi nhỏ. Họ thường có tâm lý chọn những thiết bị rẻ tiền mà không biết tính chất nghiêm ngặt, nguy hiểm khi vận hành của nó. Nhiều lò hơi được thiết kế không đúng quy chuẩn do một số cơ sở cơ khí không có kiến thức làm “nhái”. Nhất là, những cơ sở tư nhân ấy không kiểm soát được về mặt vật liệu, tính toán kết cấu sức bền để khống chế khả năng sinh áp và gây nguy hiểm.
Cơ sở sản xuất gia tăng, số cơ sở chế tạo cung cấp các thiết bị lò hơi tăng theo. Việc kiểm soát chất lượng các thiết bị này từ khâu đầu vào, thiết kế chế tạo ngày càng khó khăn nên nguy cơ tai nạn xảy ra khi nổ lò hơi càng nhiều. Và những tai nạn liên tục về nổ lò hơi gần đây như một hồi chuông cảnh báo.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Phan Văn Thiên, chuyên gia an toàn lao động cho hay, lò hơi là một thiết bị sản xuất phổ biến, nhưng rất nguy hiểm. Việc vận hành lò hơi cần phải tuân thủ một quy trình nghiêm ngặt về an toàn lao động. Trước khi sử dụng các thiết bị này cũng phải được kiểm nghiệm an toàn, cấp phép sử dụng. Bản thân lao động sử dụng cũng phải được đào tạo, huấn luyện.
Ông Thiên cũng viện dẫn Luật An toàn lao động, Nghị định 44 quy định chi tiết về vấn đề quản lý thiết bị, quy hoạch của lò hơi. Theo đó, cần phải thực hiện quan trắc môi trường quanh các cơ sở có sử dụng lò hơi. Dù ở khu dân cư hay ngoài khu dân cư thì các cơ sở, công ty sử dụng lò hơi vẫn phải đảm bảo tuân thủ đúng các quy chuẩn này.
“Thường thì mỗi một lò hơi sẽ phải có một lao động vận hành canh lò. Các lao động này phải trực 24/24 giờ để vận hành, cấp nước, làm sạch lò hơi… Tuy nhiên nếu không được đào tạo, vận hành sai, nguy cơ lò hơi bị nổ vẫn có thể xảy ra. Lò hơi chẳng khác gì một quả bom, nếu không được sử dụng đúng, không được cấp nước, áp suất trong lò tăng cao thì chỉ vài phút sau lò sẽ nổ tung, san phẳng mọi thứ”, ông Thiên nhấn mạnh.
Theo chia sẻ của vị chuyên gia này, nguy cơ nổ lò hơi có thể nhận biết qua dấu hiệu cạn nước, nhìn lên đồng hồ áp suất tăng, có tiếng xì rít. Để đảm bảo an toàn, khi phát hiện cần lập tức dừng quá trình cháy, ngừng quạt đẩy cấp gió phục vụ cháy, quạt khói thêm thời gian ngắn để hút khí nóng ra ngoài. Nếu mà hơi đang xì phải khóa van hơi để giữ hơi, giữ nước, áp suất tăng phải hé mở van hơi để giảm áp suất và có điều tuyệt đối cấm là cấp nước vào lò hơi khi xác định lò hơi đã cạn nước. Bởi lò hơi đang nóng mà cấp nước vào sẽ biến dạng toàn bộ lò và phát nổ.
Ai chịu trách nhiệm trong vụ nổ lò hơi ở Thái Nguyên?
Liên quan đến những vụ việc nổ lò hơi trong thời gian vừa qua, bà Trần Kim Yến, Ủy viên Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng: “Vấn đề an toàn trong lao động luôn phải đặt lên hàng đầu. Bởi, nó không chỉ bảo vệ sức khỏe cho công nhân, người lao động mà còn là uy tín của doanh nghiệp. Thời gian qua, các ban, ngành chức năng đã lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động. Tuy nhiên, ở chừng mực nào đó, cũng có bộ phận doanh nghiệp không để ý đến vấn đề này do liên quan đến đầu tư, kinh phí… Nhiều chủ doanh nghiệp coi nhẹ vấn đề an toàn lao động. Đây là việc rất đáng lên án”.
Bàn về trách nhiệm trong việc đảm bảo an toàn lao động, bà Yến cho rằng: “Cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm. Tôi thấy, có những trường hợp đoàn kiểm tra an toàn lao động vừa đi khỏi thì tai nạn lao động lại xảy ra ở doanh nghiệp đó.Việc kiểm tra hình thức, không đúng thực tế cần quy trách nhiệm cho chính cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thanh, kiểm tra. Sự việc xảy ra ở địa bàn TP. Thái Nguyên vừa qua, theo tôi trách nhiệm chính là Sở LĐTB&XH tỉnh Thái Nguyên, cụ thể hơn là Phòng LĐTB&XH TP. Thái Nguyên – địa bàn hoạt động của công ty xảy ra vụ nổ lò hơi. Họ phải chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát đối với doanh nghiệp đóng trên địa bàn để xảy ra mất an toàn lao động”.
Cao Tuân
Loạt doanh nghiệp truyền thông, giải trí vướng vòng lao lý vì vi phạm bản quyền
Pháp luật - 8 phút trướcGĐXH - Bộ Công an vừa khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” xảy ra tại nhiều công ty, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí. Trong số các bị can bị khởi tố có lãnh đạo, giám đốc nhiều doanh nghiệp như BH Media, Lululola Entertainment và 1900 Group.
Bé trai khoảng 2 tuổi bị bỏ rơi tại phòng khám An Bình lúc rạng sáng
Thời sự - 43 phút trướcUBND xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đang tìm thân nhân của bé trai khoảng 2–3 tuổi bị bỏ rơi tại Phòng khám Bình An vào rạng sáng 15/5.
Hình ảnh và video cận cảnh 'bà hỏa' thiêu rụi xe buýt giữa phố Lý Thường Kiệt
Thời sự - 49 phút trướcGĐXH - Vụ cháy xảy ra vào khoảng 9h30 sáng ngày 16/5 trên phố Lý Thường Kiệt, đoạn thuộc phường Cửa Nam, Hà Nội. Chỉ ít phút sau phát hiện sự cố, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội.
Hà Nội: Xe buýt cháy trơ khung trên phố Lý Thường Kiệt, hàng chục hành khách may mắn thoát nạn
Đời sống - 56 phút trướcGĐXH - Sáng 16/5 trên phố Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, TP Hà Nội), chiếc xe buýt trong khi đang lưu thông bất ngờ bốc cháy dữ dội, cột khói đen bao trùm toàn bộ phương tiện. Rất may mắn, tài xế đã kịp thời phát hiện và sơ tán toàn bộ hành khách ra ngoài an toàn.
Cô gái trẻ lập tức rút toàn bộ số tiền được chuyển khoản, mang đến trụ sở công an
Pháp luật - 2 giờ trướcCông an xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang vừa hỗ trợ, giúp đỡ chị N.T.H. không trở thành "mắt xích" trong đường dây tội phạm của các đối tượng lừa đảo.
Vi phạm quy định này với người chưa đủ 18 tuổi có thể bị phạt đến 30.000.000 đồng
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Việc sử dụng rượu bia ở lứa tuổi thanh thiếu niên (dưới 18 tuổi) gây ra những hệ lụy nghiêm trọng. Từ 15/5/2026, vi phạm quy định về phòng chống tác hại của bia rượu đối với lứa tuổi này có thể bị phạt rất nặng theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP.
Mãn nhãn drone show, pháo hoa trong đêm khai mạc du lịch Thái Nguyên 2026
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Hàng vạn người dân và du khách đã đổ về Quảng trường Võ Nguyên Giáp, phường Phan Đình Phùng trong đêm khai mạc mùa du lịch 2026 của Thái Nguyên. Không khí náo nhiệt, những màn trình diễn ánh sáng mãn nhãn cùng pháo hoa rực rỡ đã khiến đêm hội trở thành dấu ấn khó quên.
Mùa hè 2026 gọi tên 3 con giáp vận đỏ như son: Làm đâu thắng đó, tiền vào như nước
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Mùa hè 2026 được dự báo sẽ là khoảng thời gian nhiều may mắn với một số con giáp khi cả tài lộc, sự nghiệp lẫn đời sống tinh thần đều đồng loạt khởi sắc.
Phát hiện xe tải màu xám, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát kiểm tra
Pháp luật - 4 giờ trướcCông an Quảng Ninh phát hiện xe tải có dấu hiệu nghi vấn.
Thông tin mới nhất về đợt mưa dông do không khí lạnh ở miền Bắc và thời tiết Hà Nội 10 ngày tới
Thời sự - 5 giờ trướcGĐXH - Từ chiều tối 16/5 đến ngày 17/5, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.
Sinh đúng 4 tháng Âm lịch này: Về già vừa giàu vừa hạnh phúc
Đời sốngGĐXH - Theo quan niệm dân gian, có những người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình phúc khí đặc biệt, đặc biệt là người sinh vào 4 tháng Âm lịch dưới đây.