Sư phạm Công nghệ - Xu hướng chọn nghề giáo viên của giới trẻ
Dạy công nghệ trong các nhà trường phổ thông từ tiểu học đến trung học cơ sở không chỉ là mối quan tâm của các bạn trẻ trên thế giới như Mỹ, Anh, mà ngay cả ở Việt Nam, việc dạy học tích hợp các môn khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán ̣(STEM) cũng được bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai theo lộ trình cho từng cấp học.
Sinh viên Sư phạm Công nghệ tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam
Vấn đề đặt ra là, nguồn nhân lực để giảng dạy các môn học này ở các nhà trường phổ thông ở nước ta còn thiếu rất nhiều, do có ít cơ sở đào tạo, số lượng giáo viên giảng dạy các môn học này chủ yếu là kiêm nhiệm, chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra, đặc biệt là kiến thức và kỹ năng tích hợp liên quan đến khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam, với trên 65 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho xã hội, đã nắm bắt được xu hướng phát triển của xã hội trong thời đại mới, thời đại của khoa học công nghệ, thời đại của trí tuệ nhân tạo. Nhà trường đã đổi mới, xây dựng, mở rộng hướng đào tạo, nghiên cứu và trở thành địa chỉ đào tạo đa ngành, đa nghề, dựa trên nguồn lực mạnh mẽ về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ giảng dạy, nghiên cứu… Từ năm 2019, khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, học viện Nông nghiệp Việt Nam đã xây dựng chương trình đào tạo và bắt đầu tuyển sinh ngành Sư phạm công nghệ trình độ cử nhân, với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, có chuyên môn vững vàng, có phẩm chất tốt của nhà giáo để có thể đảm nhận giảng dạy công nghệ trong các nhà trường phổ thông, cũng như trong các cơ sở giáo dục và đào tạo khác.
Chương trình đào tạo ngành Sư phạm công nghệ được xây dựng dựa trên sự đối sánh với các chương trình đào tạo quốc tế, dựa trên xu thế phát triển của thời đại, dựa trên định hướng phát triển của bộ Giáo dục và Đào tạo, nên chương trình có tính cập nhật, hiện đại, đáp ứng được yêu cầu của xã hội. Chương trình được đào tạo trong thời gian 4 năm và giảng dạy theo học chế tín chỉ, nên tùy theo tiến độ học tập từng cá nhân xây dựng có thể rút ngắn thời gian học tập còn 3 năm. Một trong những ưu điểm nữa của chương trình đào tạo này là đào tạo kiến thức và kỹ năng xây dựng theo năng lực thực hiện, để sau khi người học tốt nghiệp chương trình này, người học có đủ tự tin để bước vào thế giới việc làm. Chương trình đào tạo được xây dựng theo các module kiến thức và kỹ năng, như kiến thức khoa học kỹ thuật, kiến thức khoa học công nghệ, kiến thức công nghiệp, kiến thức nông nghiệp, kiến thức kinh doanh, kiến thức sư phạm, kiến thức ngoại ngữ, và kỹ năng mềm. Chính vì chương trình đào tạo được xây dựng mang tính tích hợp nên sau khi tốt nghiệp, người học không chỉ có đủ năng lực thực hiện trong lĩnh vực giảng dạy, mà còn có thể khởi nghiệp, có thể tham gia vào thị trường lao động ở các lĩnh vực khác liên quan đến công nghệ, công nghiệp, nông nghiệp, kinh doanh…
GS.TS. Nguyễn Thị Lan trao học bổng cho sinh viên Nguyễn Hà Trang – Sinh viên ngành Sư phạm công nghệ (bên trái)
Ngoài tính ưu việt của chương trình đào tạo, khi các bạn trẻ tham gia học tập chương trình này, các bạn còn có cơ hội được miễn học phí, cơ hội được nhận sinh hoạt phí 3,63 triệu đồng/ 1 tháng theo quy định của Nhà nước. Ngoài ra, người học còn được nhận các ưu đãi khác của Học viện Nông nghiệp như tất cả các sinh viên khác, như học bổng thủ khoa, học bổng doanh nghiệp, học bổng của nước ngoài khi có thành tích học tập và rèn luyện tốt, được miễn giảm học phí lên đến 40% khi học ngành hai, có nhiều điều kiện để đăng ký xét tuyển học tập hưởng lương tại các nước trên thế giới Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Israel… lên tới 150 triệu/ năm.
Có thể nói, nghề giáo viên ở bất cứ thời đại nào vẫn luôn được xã hội yêu mến và tôn trọng. Trong thời đại mới, thời đại của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ được coi là chiến lược, là nỗ lực phát triển của mỗi quốc gia. Để có đội ngũ lao động dồi dào, mạnh mẽ thực hiện chiến lược này, mỗi quốc gia cần xây dựng kế hoạch đào tạo ngay từ cấp học tiểu học, để khoa học và công nghệ, để phương pháp khoa học mà các em học sinh được học có thể áp dụng vào trong cuộc sống như là một kỹ năng, sẽ cần phải có một đội ngũ giáo viên thực hiện các mục tiêu này. Việc ra đời trên cơ sở nắm bắt xu thế của thời đại, xu thế của thị trường lao động, ngành Sư phạm công nghệ, khoa Sư phạm và Ngoại ngữ, học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ góp phần giải quyết sự thiếu hụt về đào tạo nguồn giáo viên giảng dạy tích hợp các môn khoa học này tại các trường phổ thông. Với những bạn trẻ yêu thích công nghệ, yêu thích khoa học kỹ thuật, yêu thích nghề giáo viên và theo kịp thời đại…các em có thể đăng ký chọn ngành Sư phạm công nghệ của học viện Nông nghiệp Việt Nam để học tập nhé.
Thông tin về ngành học như sau:
Website: https://www.vnua.edu.vn/
Facebook: www.facebook.com/hocviennongnghiep
PV
Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 18 tấn quả việt quất tươi qua biên giới
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng trong đường dây buôn lậu quả việt quất tươi từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ với số lượng đặc biệt lớn, tổng trị giá hàng hóa hơn 11 tỷ đồng.
Lẩn trốn nhiều tỉnh, thành sau khi bị khởi tố, nam thanh niên vẫn sa lưới
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Sau gần hai tháng lẩn trốn kể từ khi bị khởi tố về tội "Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài", Nguyễn Đình Hiếu bị lực lượng chức năng bắt giữ để điều tra, xử lý.
30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến, người dân cần biết để không bị mất tiền oan
Pháp luật - 9 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là 30 kịch bản lừa đảo trực tuyến phổ biến người dân nên tham khảo để tránh bị mất tiền.
Đô thị đồng bộ chính là 'hạ tầng mềm' của Vĩnh Long trong chu kỳ phát triển mới
Xã hội - 10 giờ trướcTrước những điều kiện phát triển mới đầy thuận lợi, Vĩnh Long sau sáp nhập đang đứng trước cánh cửa bước vào thời kỳ phát triển vượt bậc về cả kinh tế lẫn hạ tầng đô thị. Vậy đâu là lời giải cho một Vĩnh Long vừa phát triển hưng thịnh, vừa mang tính bền vững như chính tên gọi của vùng đất này?
Hưng Yên: Quá hạn khắc phục, trạm trộn bê tông trái phép ở xã Thư Vũ vẫn 'án ngữ' bãi sông
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Việc tự ý xây dựng trạm trộn bê tông tại khu vực bãi sông không chỉ vi phạm các quy định của pháp luật về đê điều mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bụi, nước thải, ảnh hưởng đến môi trường. Đáng nói, dù đã bị xử phạt và buộc tháo dỡ công trình, đến nay chủ bãi vật liệu xây dựng Toàn Trang vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục theo quyết định của UBND xã Thư Vũ (Hưng Yên).
Số cuối ngày sinh Âm lịch của người phụ nữ nuôi dạy con xuất sắc
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, một số phụ nữ có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng những con số đặc biệt thường sở hữu phẩm chất giúp họ trở thành người mẹ khéo léo, nuôi dạy con cái thành đạt.
Từ nay, một chính sách chính thức có hiệu lực, nhiều đối tượng sống tại địa phương này được miễn 100% BHYT
Đời sống - 10 giờ trướcGĐXH - Theo Nghị quyết 17/2026/NQ-HĐND của UBND Thành phố Hà Nội, từ 1/7/2026, nhiều đối tượng chính sách của thành phố được hỗ trợ 100% mức đóng thẻ BHYT.
Giấc mơ áo blouse trắng của nữ sinh nghèo thủ khoa khối B00
Giáo dục - 10 giờ trướcGĐXH - Ước mơ trở thành bác sĩ để chăm sóc ông bà tiếp thêm động lực cho Lê Thị Hoài Thu vượt qua hoàn cảnh khó khăn, miệt mài tự học trở thành thủ khoa khối B00 của Hà Tĩnh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.
Hà Nội: Bắt đối tượng người Hàn Quốc bị Interpol truy nã quốc tế trốn tại phường Yên Hòa
Pháp luật - 10 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình tổng kiểm tra, rà soát công tác quản lý cư trú trên địa bàn, Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng mang quốc tịch Hàn Quốc bị truy nã quốc tế về hành vi tổ chức đánh bạc.
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9 sắp mạnh lên thành bão số 1, khu vực nào của Việt Nam bị ảnh hưởng?
Thời sự - 14 giờ trướcGĐXH - Áp thấp nhiệt đới trên khu vực Bắc Biển Đông đang tiếp tục mạnh lên và có khả năng trở thành bão số 1. Dự báo vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ sẽ chịu tác động mạnh.
Người lao động đón tin vui khi chính thức có thêm 1 ngày nghỉ hưởng nguyên lương
Đời sốngGĐXH - Từ ngày 1/7/2026, người lao động trên cả nước chính thức có thêm 1 ngày nghỉ làm việc và được hưởng nguyên lương là Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).