Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sự thật bất ngờ bé trai 3 tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi trước cửa nhà dân

Thứ hai, 11:26 18/11/2019 | Xã hội

GiadinhNet - "Sau khi xác minh chị N. đúng là mẹ đẻ cháu nhỏ và có nguyện vọng xin lại con để nuôi dưỡng, chúng tôi đã lập biên bản và bàn giao cháu A. cho gia đình", Phó chủ tịch UBND phường Trần Phú cho biết.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, tối 16/11, tại phố Chương Dương, khu 7, phường Trần Phú (TP. Hải Dương), người dân phát hiện một bé trai khoảng 3 tuổi bị bỏ rơi trước số nhà 97. Cháu bé được đặt trong chiếc xe đẩy và không có giấy tờ tùy thân, ngay sau đó sự việc được báo cho chính quyền phường.

Nhận được tin báo, phường Trần Phú có mặt tại nơi phát hiện sự việc để tìm hiểu và xác minh. Sau khi lập biên bản, UBND phường nhờ trụ trì chùa Linh Sơn Vạn Phúc tạm thời nuôi giúp và đăng tải thông tin trên mạng xã hội tìm thân nhân cháu bé.

Sự thật bất ngờ bé trai 3 tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi trước cửa nhà dân - Ảnh 2.

Phố Chương Dương - nơi phát hiện cháu A. vào tối 16/11. Ảnh: Đ.Tùy

Tuy nhiên, trong tối qua một người phụ nữ tên V.T.T.N. (SN 1983, trú tại TP. Hải Dương) đến chùa Linh Sơn Vạn Phúc tự xưng là mẹ đẻ cháu V.N.A và mong muốn xin lại con nhưng trụ trì chùa không đồng ý vì chưa có ý kiến của lãnh đạo địa phương.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội sáng nay (18/11), bà Nguyễn Thị Thu Hà – Phó chủ tịch UBND phường Trần Phú cho biết: "Tối qua, mẹ cháu bé đã đến chùa Linh Sơn Vạn Phúc để xin lại cháu nhỏ. Nhưng vì là ngày nghỉ, trời tối và nhà chùa chỉ là nơi địa phương nhờ tạm thời nuôi giúp nên chúng tôi hẹn đến sáng nay thân nhân cháu nhỏ lên phường giải quyết.

Sự thật bất ngờ bé trai 3 tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi trước cửa nhà dân - Ảnh 3.

Chị N. (áo khoác, mẹ cháu nhỏ) có mặt tại UBND phường Trần Phú làm thủ tục xin nhận lại con. Ảnh: Đ.Tùy

Tại cuộc làm việc với UBND phường sáng nay, chị N. đưa ra nhiều giấy tờ của cháu A.. Sau khi xác minh chị N. đúng là mẹ đẻ cháu nhỏ và có nguyện vọng xin lại con để nuôi dưỡng. Do đó, chúng tôi đã lập biên bản và bàn giao cháu cho gia đình".

Chia sẻ với PV, mẹ cháu A. thông tin, do vi phạm pháp luật nên phải chấp hành án tại trại giam Hoàng Tiến (TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương). Thời điểm đi trả án, chị phát hiện đang mang thai với người đàn ông (cùng TP, Hải Dương) nhưng không có hôn thú. Đến tháng 12/2017, cháu N. được sinh tại trại giam.

Sự thật bất ngờ bé trai 3 tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi trước cửa nhà dân - Ảnh 4.

Chị N. bên con trai 3 tuổi. Ảnh: Đ.Tùy

"Do sắp tới tôi đi làm xa không thể chăm sóc con được, trong khi bố mẹ đẻ cùng anh chị em ruột không có ở nhà, cho nên tôi nhờ bạn bè mang cháu N. đến nhà người thân của chồng nuôi, chăm sóc giúp và hàng tháng sẽ gửi tiền về, chứ tôi không bỏ con mình trước cửa nhà dân trong đêm", mẹ cháu A. cho biết.

Theo chị N., khi cháu A. chào đời khỏe mạnh, nhưng đến khoảng 5 tháng tuổi, cháu có một số biểu hiện bất thường và được bác sĩ kết luận mắc bệnh não úng thủy. Tiếp đó, cháu A. được phẫu thuật 2 lần tại Hà Nội nhưng bệnh tình không thuyên giảm. Hiện tại, cháu không nói được, không đi lại được, chỉ nằm một chỗ và có người chăm sóc. Biết con mắc bệnh nên khi cháu A. được gần 1 tuổi, bố cháu đã bỏ đi sinh sống nơi khác.

Sự thật bất ngờ bé trai 3 tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi trước cửa nhà dân - Ảnh 5.
Sự thật bất ngờ bé trai 3 tuổi ở Hải Dương bị bỏ rơi trước cửa nhà dân - Ảnh 6.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Phó chủ tịch UBND phường Trần Phú bàn giao cháu A. cho mẹ đẻ sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết. Ảnh: Đ.Tùy

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thu Hà, sự việc tối 16/11 là trường hợp đầu tiên xảy ra trên địa bàn phường. Tuy nhiên, ngay sau đó nhờ mọi người cùng cộng đồng mạng chia sẻ nên người thân của cháu A. biết và đến xin nhận lại con.

"Tôi mong, chị N. sẽ sớm khắc phục khó khăn để nuôi dưỡng cháu A. tốt hơn vì bản thân cháu đã chịu thiệt thòi từ khi sinh ra và không ai tốt bằng tình yêu thương của mẹ", Phó chủ tịch UBND phường Trần Phú tâm sự.

Đức Tùy 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 21 phút trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 43 phút trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Người đàn ông Hàn Quốc trúng Vietlott chia sẻ cách mua vé giúp mình thu bộn tiền

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) đã tiến hành trao thưởng giải Jackpot 2 của sản phẩm Power 6/45 cho người chơi may mắn đến từ Hàn Quốc.

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Những đối tượng học sinh nào được nộp hồ sơ xét tuyển thẳng vào lớp 10 công lập ở Hà Nội?

Giáo dục - 1 giờ trước

GĐXH - Hôm nay (ngày 24/4), học sinh diện tuyển thẳng của Hà Nội nộp hồ sơ tại trường THCS đang học. Nếu không sử dụng quyền tuyển thẳng, học sinh phải tham dự kỳ thi để được xét tuyển vào trường công lập.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 24/4/2024

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 24/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Ngày 22/4, đã có 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ THPT năm 2024, trong đó có tên nhiều trường ‘hot’

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Tính đến ngày 24/4 đã có khoản 196 trường công bố xét tuyển đại học bằng học bạ năm 2024. Dưới đây là danh sách chi tiết và mới nhất.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Cách tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ mới nhất, lái xe nên tham khảo

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Việc tra cứu giấy phép lái xe bị tạm giữ sẽ giúp cho chủ sở hữu phương tiện nắm bắt được các thông tin liên quan đến giấy tờ xe cũng như lịch sử vi phạm giao thông nếu người đó đã từng vi phạm. Dưới đây là các cách tra cứu giấy phép lái xe đơn giản, lái xe nên tham khảo.

Top