Sự thật thiếu nữ 3 năm không ăn

| Xã hội

Không thể tiếp cận cô gái tên Nguyễn Thị Thu Hồng, sau nhiều giờ hỏi thăm, chúng tôi đã tìm về đúng ngôi nhà của cô gái này tại tổ 13, thôn Hà Bình, xã Bình Minh (Thăng Bình - Quảng Nam).<br/>.

 

Ông Nguyễn Văn Sáu

 
Ông Nguyễn Văn Sáu (tên thường gọi là Sáu Bê) - cha ruột của Thu Hồng - hỏi ngay khi chúng tôi đến nhà: Hình như anh đến hỏi chuyện con bé Hồng nhịn ăn 3 năm vẫn sống?
 
Câu chuyện con gái nhịn ăn hơn 3 năm nay được ông kể lại rành mạch: Tui làm nghề biển, hai vợ chồng cưới nhau sinh được 4 đứa con. Con Hồng là đứa út sinh năm 1991.
 
Hồi mới sinh, nó phát triển bình thường. Chỉ mỗi tội là biếng ăn, hay đau bụng. Cứ mỗi lần nó đau bụng, vợ chồng tui bồng lên bác sĩ khám lấy thuốc về uống.
 

 

Hồng khi còn bé

Anh em trong nhà cũng như ông bà nội ngoại thấy con Hồng ngậm cơm, biếng ăn bảo chắc vợ chồng tui giàu to. Vì con bé Hồng ni nó hay bú cơm. Ai dè… Đến năm lớp 6 nó thường đau bụng, đưa đi khám bác sĩ bảo nó bị giun, mua thuốc về xổ. Hết bệnh nó đi học bình thường.
 
Đến tháng 4/2007, bệnh con bé tái phát ngày càng nặng, vợ chồng tui đưa đi bệnh viện khám, sau đó được đưa sang Bệnh viện tâm thần Đà Nẵng điều trị. Các bác sĩ ở đây chẩn đoán: Rối loạn cơ thể/suy nhược cơ thể nặng.

Kể từ đó con bé ít ăn. Vợ chồng tui lo lắng chạy chữa nhiều nơi, nhưng con bé vẫn không chịu ăn uống gì. Đồ ăn mua về để trong nhà nó cũng không chịu ăn, cứ để cho hư hỏng hết rồi vứt bỏ.

Thấy lạ, vợ chồng tui mua đồ ăn để trong buồng nó nằm, rồi ra rình xem nó có ăn không. Nhiều lần rình cũng không thấy nó ăn uống chi cả. Đôi lần vợ tui bắt gặp nó ăn chút ít. Nhưng rồi chuyện ăn uống của nó cũng thưa dần.

Bệnh tình càng nặng, do nó không ăn, nên bị suy nhược cơ thể, đôi chân dần teo tóp đến chừ nằm một chỗ không đi lại được. Nhưng nó vẫn không chịu ăn uống gì.
 
Đến ngày 31/3/2008, vợ chồng tui lo quá nên đưa vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam điều trị hơn nửa tháng trời. Các bác sĩ đã phải bơm thức ăn vào dạ dày, rồi truyền dịch, nó cũng không chịu ăn.

Chẩn đoán của các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cho biết, bệnh nhân Nguyễn Thị Thu Hồng bị bệnh lý nội tiết chưa rõ bản chất/loét dạ dày/chậm phát triển thể chất - tinh thần. Trong giấy ra viện ngày 16/4/2008, giới thiệu ra Bệnh viện TW Huế tiếp tục điều trị.

Ông Sáu kể tiếp: Từ bệnh viện về nó cũng không chịu ăn uống, cứ nằm một chỗ. Hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, tui phải đi biển cả tháng trời mới về. Việc chăm lo phải giao lại cho vợ.

Ra Bệnh viện TW Huế, các bác sĩ cũng chẩn đoán con bé bị hội chứng chậm phát triển về thể chất và tinh thần.

Ông Sáu tâm sự, vợ chồng ông khổ nhất là con ngày càng không chịu ăn, mỗi ngày chỉ uống ít nước. Cứ sợ nó không chịu nổi. Kể từ tháng 5/2008, sau khi điều trị tại Bệnh viện TW Huế về đến nay, Hồng không ăn gì cả.

Thương con, vợ chồng ông Sáu cố dành dụm tích cóp tiền để mua đồ ăn mang về, nhưng Hồng cứ để đó, không chịu ăn. Tuy nhiên, cô bé cũng không cho ai ăn, cứ để vậy nằm nhìn đến khi đồ ăn bị hư phải đem bỏ.

Ông Sáu cho rằng Hồng đã không ăn tính đến thời điểm này đã hơn 3 năm. Mỗi ngày chỉ uống ít nước, nhưng điều kỳ lạ là cô bé vẫn sống đến nay. Chỉ có điều là đôi chân bị liệt hoàn toàn và người teo tóp còn gương mặt vẫn bình thường.
 

 
Hàng ngày ông Sáu vẫn hương khói tại ban thờ trước nhà cầu mong cho đứa con gái ăn trở lại sau khi đã nhịn ăn hơn 3 năm.
 
Điều kỳ lạ theo ông Sáu cũng như nhiều người dân xung quanh khẳng định là trong 3 năm nhịn ăn, cô bé không tắm, chỉ thay quần áo. “Hai năm trước nó không chịu tắm, nên vợ tui lấy khăn ướt lau người nó và dỗ để thay quần áo. Hai năm lại đây nó không chịu lau khăn, chỉ thay quần áo nhưng người nó vẫn bình thường, không hôi hám…” - bà Nở kể.

Còn bà Trương Thị Nam (49 tuổi) và ông Nguyễn Văn Tân (50 tuổi) nhà kề bên bảo: Ở đây bà con chúng tui nghe con bé đau bệnh kỳ lạ nên cũng thường đến thăm nom khi mẹ nó không có nhà. Nhiều hôm tui mua đồ ăn về, nhưng nó không chịu ăn…

Nhiều người hàng xóm thân quen thường qua lại giúp đỡ gia đình ông Sáu và hay chăm Hồng đều khẳng định, hơn 3 năm nay cô không hề ăn gì cả nhưng vẫn sống. "Điều kỳ lạ là nằm một mình trong buồng, nhưng bất kỳ hàng xóm ai đến thăm, dù không thấy mặt nhưng Hồng đều biết và lên tiếng hỏi thăm trước" - ông Nguyễn Văn Tân kể.
 

 

Ông Tân khẳng định Hồng nhịn ăn sau hơn 3 năm vẫn sống

 
Ông Tân còn kể lại lời Hồng nói với ông mỗi lần đến thăm: “Con cũng như mọi người, tại sao họ ăn được, đi được. Còn con thì không ăn được, cũng không đi được”.
 
Theo lời xác nhận của người thân, chuyện cô bé Hồng hơn 3 năm nay không ăn vẫn sống là câu chuyện có thật.
 
Hoàn cảnh gia đình ông Sáu đã khánh kiệt vì nhiều năm mang con đi khắp nơi chữa bệnh và sự thật về cô gái không ăn 3 năm vẫn sống rất cần câu trả lời từ các nhà khoa học.
 
Theo VietNamNet
kimvan
Ý kiến của bạn
Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Vụ gian lận thi ở Tuyên Quang: Khởi tố thêm Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng số bị can lên 26

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Chiều 15/7, cơ quan điều tra đã khởi tố thêm 7 bị can, trong đó có Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 26 người.

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Tin đồn 'dừng thuyền du lịch hồ Ba Bể' là sai sự thật, công an vào cuộc xác minh

Thời sự -

GĐXH - Tin đồn "tạm dừng thuyền tham quan hồ Ba Bể" lan truyền trên mạng xã hội những ngày qua đã gây ảnh hưởng đến hoạt động du lịch và vận tải hành khách đường thủy. Trước tình trạng này, UBND xã Ba Bể đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp phát tán thông tin sai sự thật.

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Ai để bến bãi của DN Quang Tuấn tiếp tục hoạt động sau các Chỉ thị của UBND tỉnh Hưng Yên?

Đời sống -

GĐXH - Dù Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp ban hành hai Chỉ thị yêu cầu xử lý dứt điểm các bến bãi không phép, công trình vi phạm đê điều và siết chặt quản lý hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng theo ghi nhận của phóng viên, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng do DN Quang Tuấn thuê lại tại xã Vũ Thư vẫn hoạt động nhộn nhịp.

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Diện mạo hồ điều hòa hơn 600 tỷ đồng sắp vận hành 'tháo gỡ' điểm nghẽn ngập úng phía Tây Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - Sau hơn 5 tháng thi công khẩn trương, dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 (phường Đại Mỗ, Hà Nội) đã cơ bản hoàn thành các hạng mục kỹ thuật cốt lõi. Công trình quy mô lớn này sẵn sàng đưa vào vận hành, qua đó nâng cao năng lực tiêu thoát nước, giải quyết triệt để tình trạng ngập úng cho khu vực phía Tây thành phố Hà Nội.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.