Sự thực về số thương vong ở Vũng Áng
GiadinhNet - Trước các luồng tin không chính thức gây hoang mang dư luận về số thương vong trong vụ công nhân quá khích tại khu công nghiệp Vũng Áng (Hà Tĩnh), ngày 15/5, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã lên tiếng với báo giới trong nước và quốc tế khẳng định đây là những thông tin không có cơ sở.
![]() |
|
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình. Ảnh: V. Nguyễn |
Đây cũng là thông tin được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh khẳng định. Theo đó, vụ việc xảy ra ngày 14/5 đến 12h đêm đã được ổn định. Lực lượng chức năng đã giải tán các điểm tụ tập gần dự án Formosa, dập tắt các điểm bị cháy… Theo thống kê, có 149 người bị xây xát và 1 người tử vong trên đường đi cấp cứu. Về tài sản, hiện các cơ quan chức năng đang phối hợp với nhà đầu tư, các nhà thầu kiểm tra, có đánh giá sơ bộ về thiệt hại ban đầu. Các công trình, hạng mục của dự án được bảo đảm an toàn.
Ông Lê Hải Bình cũng nói thêm: “Việc người dân thể hiện lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước là quyền lợi, trách nhiệm rất tự nhiên, chính đáng. Tuy nhiên, việc đó phải trong khuôn khổ pháp luật”. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, một số đối tượng đã lợi dụng các cuộc tuần hành ôn hòa để kích động công nhân phá hoại tài sản của một số doanh nghiệp trong đó có doanh nghiệp Đài Loan, Trung Quốc.
Về diễn tiến vụ việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép tại đặc vùng kinh tế của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình nhấn mạnh, Việt Nam sẽ sử dụng mọi biện pháp cần thiết phù hợp luật pháp quốc tế để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Tùy vào các diễn biến thực tế, Việt Nam sẽ có những phản ứng tương tự thích hợp. Việt Nam vẫn kiên trì các giải pháp ngoại giao, hòa bình để giải quyết vấn đề. Tùy vào thời điểm, lãnh đạo Việt Nam sẽ có các thông điệp phù hợp.
“Việt Nam đã liên tục đối thoại, giao thiệp với Trung Quốc ở nhiều cấp độ khác nhau nhằm phản đối Trung Quốc. Đáp lại sự giao thiệp và thiện chí của Việt Nam, phía Trung Quốc tiếp tục hành vi sai trái của mình, điều thêm nhiều tàu và máy bay đến khu vực giàn khoan. Đến nay, Trung Quốc vẫn duy trì hoạt động của nhiều tàu các loại với sự hỗ trợ của máy bay quân sự trong khu vực của giàn khoan Hải Dương - 981. Trong khi các tàu công vụ của Việt Nam vẫn hạn chế thì Trung Quốc cho nhiều tàu ra biển, dùng súng bắn nước bắn vào tàu Việt Nam, đâm vào tàu gây thương tích”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin.
Trước các thông tin cho rằng Trung Quốc đang chuẩn bị về quân sự ở khu vực biên giới, ông Lê Hải Bình khẳng định hai bên vẫn hợp tác bình thường. Ngoài ra, theo ông Lê Hải Bình, hiện chưa có thông tin nào cho thấy người Việt Nam ở Trung Quốc bị “trả thù” như các luồng tin không chính thống đăng tải. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh, Việt Nam cũng yêu cầu Trung Quốc bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng cho công dân Việt Nam.
Cũng theo Bộ Ngoại giao, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan sẽ tham dự Hội nghị cấp cao CICA tại Thượng Hải (Trung Quốc) từ 20-22/5 theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
V.Nguyễn - Hồ Hà
