Sư trụ trì chùa Bồ Đề là đối tượng bị điều tra
GiadinhNet - Sư trụ trì chùa Bồ Đề có liên quan đến việc mua bán trẻ em như thế nào và có phạm tội hay không thì còn phụ thuộc vào kết quả điều tra, Cơ quan Công an cho biết ngày 5/8.
Tại buổi họp báo chiều nay tại Thành ủy Hà Nội, Thượng tá Vũ Thái Hưng - Phó phòng CSHS CATP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra nhận thấy, quá trình làm từ thiện, tiếp nhận và quản lý trẻ em của nhà chùa Bồ Đề tương đối lỏng lèo. "Trẻ em vào ra rất thoải mái, đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến sự việc vừa rồi", ông Hưng nói.
Đại diện CATP Hà Nội kiến nghị nhà chùa cũng như các nơi làm từ thiện khi chăm sóc trẻ em cần có sổ sách theo dõi giấy tờ đầy đủ, khai báo với chính quyền, khi gia đình có nhu cầu đưa các cháu về nhà nuôi cũng cần có sự đồng ý của chính quyền

Hai đối tượng bị bắt giữ trong vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề.
Theo thượng tá Hưng, qua tài liệu điều tra, bé Cù Nguyên Công - đối tượng bị mua bán - được sinh ra tại một nhà nghỉ, sau đó được mang đến chùa Bồ Đề để nuôi dưỡng. Người mẹ đẻ ra đã gặp sư trụ trì và nói dối là con người khác. Sư trụ trì sau đó dẫn gặp Nguyễn Thanh Trang – người được giao quản lý nhà mở của chùa.
Trái với khẳng định trước đó của ni sư Đàm Lan cho rằng bé Công không nằm trong sự quản lý của nhà chùa, ông Vũ Thái Hưng nhấn mạnh, bé Công phải nằm trong sự quản lý của chùa do có các giấy tờ liên quan khẳng định điều đó.
"Về nghi vấn có đường dây mua bán trẻ em ở trong chùa, thì gần đây đã có. Trách nhiệm của sư trụ trì, sẽ có nhưng có đến mức độ nào. Có liên quan trực tiếp đến vụ việc này hay không thì phải điều tra", ông Hưng nói.
Theo thượng tá Hưng, trước đó có nhiều đơn thư gửi đến PC45 tố cáo việc mua bán, chăm sóc trẻ em ở nhà chùa. "Mới đây có nhắc đến 9 trường hợp, chắc chắn chúng tôi phải điều tra", Phó phòng CSHS thông tin.
Ông Hưng khẳng định trước báo giới rằng, ni sư Đàm Lan là đối tượng điều tra của vụ án, nhưng có phạm tội hay không thì phải điều tra.
Việt Nguyễn