Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sữa và mỹ phẩm Nhật lên giá chóng mặt

Chủ nhật, 07:10 20/03/2011

Những ngày gần đây, chị em nội trợ đua nhau tích trữ hàng thực phẩm Nhật vì lo ngại thiên tai liên tiếp sẽ khiến hàng nhập về khan hiếm.

Chị Nguyệt, nhân viên một đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, những ngày gần đây, cứ tranh thủ giờ nghỉ lại rủ bạn bè đi mua sữa và một số mặt hàng thực phẩm chức năng của Nhật như tảo biển, sữa ong chúa, sụn vi cá mập…Chị Nguyệt cho biết, không chỉ chị mà mọi người trong cơ quan cũng rất chuộng hàng thực phẩm, mỹ phẩm Nhật, trước giờ vẫn mua thường xuyên. Nhưng từ khi Nhật rơi vào thảm họa động đất, sóng thần thì các chị bắt đầu đổ xô "ôm" hàng do sợ giá tăng, hàng khan.

Xu hướng tích trữ hàng thực phẩm Nhật thời điểm này ngày càng trở nên "sôi sục". Trên các diễn đàn xã hội, hiện nhiều thành viên cũng đang xôn xao kể chuyện về việc đổ xô đi mua sữa và thực phẩm Nhật để dùng dần. Diễn đàn dành cho các bà mẹ webtretho ngày 17/3 có hẳn topic “Động đất Nhật có ảnh hưởng đến việc mua sữa Nhật tại Việt Nam” và rất đông thành viên vào comment.
 

Nhiều bà mẹ than phiền, thời điểm này tích cực đi lùng mua sữa Nhật ở nhiều nơi, vẫn không còn hàng.

 
Thành viên Sansui vừa khoe hôm qua “bon chen” mua được một thùng sữa Morinaga của Nhật với giá tính theo hộp là 450.000 đồng, thì thành viên Mebov đã nói: “Tớ nghĩ phải mua thêm mẹ nó ạ, vừa đọc bài báo thấy dân Hong Kong cũng đang đổ xô đi mua Morinaga tích trữ”. Nickname iambusy cũng cho biết: “Các chị ở cơ quan em hôm nay cũng rủ nhau mua gần chục thùng Morinaga của Nhật ở Curly shop, loại số 9 ý. Hóa ra là các chị ý cũng lo như các mẹ ở đây”. Thành viên Chubby yeu còn cho hay, mấy hôm nay đi tìm mua sữa Meiji 0 cho đứa cháu mà đi đâu cũng thấy kêu hết hàng.

Một nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH Hoàng Dương, có trụ sở chính tại 31/64 Nguyễn Lương Bằng (Hà Nội), đơn vị chuyên nhập khẩu và phân phối sữa Wakado và một số mặt hàng thực phẩm từ Nhật cho các cửa hàng, đại lý tại Việt Nam cho hay, khoảng gần một tuần nay, các cửa hàng liên tục gọi hàng. Hiện số sữa công ty nhập về từ trước hôm động đất 11/3 đã gần như hết hàng, thực phẩm thì vẫn còn một ít, trong khi hàng mới vẫn chưa nhập về được.

Cửa hàng chuyên sữa Nhật Toàn Thịnh ở đường Hàng Buồm cũng cho biết, nếu như trước đây khách mua nhiều nhất chỉ vài hộp mỗi lần thì mấy hôm nay, có khách hàng mua một lúc cả vài thùng sữa để dùng dần, và một số loại cũng vừa hết hàng.

Nhiều “tín đồ” của hàng Nhật cho hay họ rất mơ hồ về việc sợ sản phẩm nhiễm phóng xạ, tuy nhiên “phòng vẫn hơn không” nên đã tranh thủ mua những sản phẩm được nhập về từ trước 11/3. Bên cạnh đó, lý do quan trọng là người tiêu dùng cho rằng sắp tới hàng Nhật có thể khan hơn và giá sẽ tăng, nên mua dự trữ. Tuy nhiên, trong mấy ngày qua, dù một số cửa hàng vẫn bán hàng nhập từ trước, song giá cũng đã tăng mạnh.
 
“Một hộp sữa Wakado loại to 850 gram nếu như trước Tết tôi mua chỉ 400.000 đồng, và hồi đầu tháng 3 là 435.000 đồng, thì giờ đã lên gần 480.000 đồng. Mua “chạy giá” mà giá cũng chẳng rẻ hơn là bao. Trong khi ở Nhật thiên tai thảm họa là thế, đồ ăn nước uống khan hiếm, nhưng giá cả cũng không tăng, thì tại Việt Nam nhiều nơi đã nhân cơ hội để tăng giá”, chị Hải, một khách mua hàng than.
 

Trong khi sữa cháy hàng, đồ gia dụng, mỹ phẩm Nhật chỉ bán túc tắc như ngày thường.

Thực tế, giá nhiều loại thực phẩm Nhật bán tại Việt Nam đã tăng mạnh trong mấy ngày qua, đặc biệt là mặt hàng sữa bột. Những loại sữa Nhật càng có giá mềm thì mức tăng giá lại càng lớn, như Wakado hay Meiji (vì thường được ưa chuộng tại Việt Nam). Còn những loại sữa có giá “cao ngất” như Icreo (khoảng 700.000 đồng một hộp loại to) thì mức tăng cũng chỉ vài chục nghìn đồng, ngang với các dòng bình dân.

Không chỉ sữa, các mặt hàng thực phẩm khác của Nhật như đồ hộp, phô mai, tảo biển, sữa ong chúa, sụn vi cá mập… cũng khá đông khách mua thời điểm này. Ở một số cửa hàng chuyên thực phẩm Nhật như Minh Nhật ở Quốc Tử Giám, tảo biển loại tảo xoắn spirulina đã gần hết hàng. Một số thành viên bán hàng thực phẩm chức năng xách tay từ Nhật qua mạng cũng than khách hỏi mua đông mà hàng còn ít lắm, chưa chuyển hàng mới về cho người nhà ở Việt Nam được.

Tuy hầu hết mặt hàng sữa và thực phẩm Nhật đều cháy hàng, song những sản phẩm về đồ gia dụng, thậm chí mỹ phẩm Nhật vẫn khá được ưa chuộng tại Việt Nam, thì lượng khách lại không sôi động hơn. Chủ cửa hàng đồng giá Nhật trên đường Trần Duy Hưng cho biết, hàng gia dụng vẫn bán túc tắc, không đông hơn mà cũng chẳng kém đi, ai có nhu cầu vẫn vào mua bình thường.

Một thành viên trên diễn đàn cho rằng, việc hàng nhiễm phóng xạ thì chưa có cơ sở, nên không thể kết luận các bà mẹ sợ phóng xạ mà không mua tích trữ những mặt hàng ngoài thực phẩm như bỉm, phấn rôm, sữa dưỡng thể… “Tôi nghĩ nguyên do chính là sữa, thực phẩm Nhật nếu trẻ con hay người lớn đã dùng quen rồi thì rất khó chuyển sang loại khác, nên các chị em phải ôm hàng dùng dần. Còn các sản phẩm gia dụng thì có thể chuyển tạm sang dùng hàng khác được nên không việc gì phải mua nhiều cho mất công’.
 
Theo Báo Đất Việt
thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắc Ninh xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025

Bắc Ninh xử phạt gần 40.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong năm 2025

Đời sống - 4 phút trước

Năm 2025, Phòng CSGT Bắc Ninh xử lý 39.676 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và ma túy, trong đó 39.637 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 39 trường hợp vi phạm ma túy.

Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026

Danh sách hơn 100 phương tiện bị Camera AI 'tóm gọn' ngày 1/1/2026

Pháp luật - 31 phút trước

GĐXH - Trong 24 giờ từ ngày 31/12/2025 - 1/1/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 109 trường hợp vi phạm. Trong đó, đa phần là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ.

4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

4 cái Tết làm dâu hào môn của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh

Giải trí - 34 phút trước

GĐXH - Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh mới đây lại khoe khoảnh khắc bình dị và ấm áp bên chồng doanh nhân Đỗ Vinh Quang. Chỉ một khoảnh khắc đơn giản, khán giả cũng thấy Hoa hậu Việt Nam 2016 đang sống hạnh phúc sau 4 cái Tết làm dâu gia đình hào môn.

Hé lộ sự thật Nghiêm dùng thủ đoạn hèn hạ để cưới được Ngân

Hé lộ sự thật Nghiêm dùng thủ đoạn hèn hạ để cưới được Ngân

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - Trong tập 35 "Cách em 1 milimet", Ngân tiết lộ lý do chỉ vì thấy Viễn đưa My "Bí thư A5" đi khám thai nên đã lấy Nghiêm.

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời rét đậm có nơi dưới 7 độ

Không khí lạnh tràn về, miền Bắc trời rét đậm có nơi dưới 7 độ

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Ngày 2 và 3/1 là đỉnh điểm đợt rét đang diễn ra ở miền Bắc và Bắc Trung Bộ, khu vực trung du và vùng núi rét đậm, rét hại, vùng núi cao có thể xuất hiện băng giá.

Nhiều trường top đầu Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027

Nhiều trường top đầu Hà Nội công bố lịch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027

Giáo dục - 1 giờ trước

Nhiều trường trung học cơ sở (THCS) ngoài công lập và trường chất lượng cao top đầu Hà Nội công bố kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2026-2027. Chỉ tiêu hạn chế, tỷ lệ chọi cao, gây áp lực cho phụ huynh và học sinh.

Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Mẹ già ngoài 90 vẫn hầu hạ con gái U60: Bi kịch của việc thương con mù quáng

Nuôi dạy con - 2 giờ trước

GĐXH - Thương con đến mức bao bọc suốt hơn nửa đời người, người mẹ ngoài 90 tuổi vẫn nấu ăn, giặt giũ cho con gái U60.

Bạch Lộc và Điền Hi Vi định hình chuẩn đẹp mới của màn ảnh Hoa ngữ

Bạch Lộc và Điền Hi Vi định hình chuẩn đẹp mới của màn ảnh Hoa ngữ

Đẹp - 2 giờ trước

Việc Bạch Lộc và Điền Hi Vi góp mặt trong Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2025 do TC Candler công bố không chỉ tạo nên niềm tự hào cho showbiz Hoa ngữ, mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận xoay quanh chuẩn mực cái đẹp đương đại.

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Từ 2026, một quy định mới chính thức có hiệu lực, giáo viên vi phạm những điều này sẽ bị xử lý

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Từ ngày 1/1/2026, Luật Nhà giáo 2025 sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó quy định nhiều việc giáo viên sẽ không được làm. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Bị sốt xuất huyết nên ăn gì?

Bị sốt xuất huyết nên ăn gì?

Ăn - 2 giờ trước

GĐXH - Người bị sốt xuất huyết nên bổ sung đầy đủ các chất dinh dưỡng để giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi sức khỏe, giảm nguy cơ biến chứng. Dưới đây là danh sách một số loại thực phẩm người bệnh sốt xuất huyết nên ăn.

Top