Hà Nội
23°C / 22-25°C

Sức ép kì vọng dồn đuổi tuổi thơ con

Thứ hai, 11:26 04/12/2006 | Xã hội

Mong muốn con cái học hành giỏi giang là ước vọng chung của các bậc làm cha làm mẹ. Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng có khả năng tiếp thu và học tập tốt. Nghịch lí giữa “ước vọng” của cha mẹ và khả năng học tập của con cái đã gây ra nhiều bi kịch cho không ít gia đình.

Lớp học tiếng Anh “siêu nhỏ”

 

Ngoài những ngày đi mẫu giáo, cháu N.T.T (3 tuổi) ở khu tập thể ĐHSP Hà Nội còn phải vác chiếc cặp nặng gần 2 kg theo học lớp tiếng Anh tại Trung tâm Anh ngữ Luân Đôn. Mỗi tháng học thêm, bố mẹ cháu N phải trả khoản tiền học phí hơn 200.000 đồng/4 buổi/ tháng, chưa kể tiền mua sách, vở và nhiều tư trang đi kèm.  Đến thăm lớp học tiếng Anh của các cháu "siêu nhỏ" này, chúng tôi không thể nhịn được cười. Trong lớp học của cháu N còn rất nhiều cháu nhỏ tuổi hơn. Mặc dù một số người nhà của các cháu phải ở lại để phục vụ các cháu vệ sinh và giữ trật tự cho lớp học nhưng cũng không ăn nhằm gì so với sự hiếu động của các cháu. Cháu thì khóc lóc, cháu leo trèo, cào cấu nhau, thậm chí nhiều cháu còn tè dầm...

 

Sau 3 tháng vất vả “đèo bòng” và tiêu tốn đến gần 700.000đ học phí cho N đi học, kết quả cháu N chỉ nhớ được mỗi hai từ là red (đỏ) và blue (xanh). Từ việc học thêm tiếng Anh của cháu N trong 3 tháng hè, chúng ta thấy rằng, tiền vẫn mất mà kiến thức N tiếp thu được chẳng là bao. Học theo kiểu "nhồi" như thế chỉ tốn tiền và gây mệt mỏi cho con cái.

 

“Nhồi” không vào, bỏ học chơi games, vào sàn nhảy

 

Số tiền hơn 300.000 ông Nguyễn Hà Hải (ngõ 37, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) chắt chiu từ những chuyến xe ôm hàng ngày để nộp tiền học thêm tiếng Anh cho con đã bị cậu “quý tử” ném hết vào chơi games và các cuộc rượu chè với bạn bè. Khi hỏi về số tiền mà ông Hải đưa nộp học, cậu “cưng” mà ông đặt cả tương lai hi vọng đã trả lời rất điềm tĩnh, thẳng thắn, dứt khoát khiến ông Hải phải “đau tim”: “Con không thể học tốt hơn được. Bố mẹ đừng có quá kì vọng. Học không vào mà vẫn phải cố để nhồi nhét vừa tốn tiền, vừa mệt mỏi cho cả con và cha mẹ. Học như thế có khác nào tra tấn?". Những lời nói của cậu con trai độc nhất mà ông Hải kì vọng trong suốt 14 năm trời coi như đổ xuống sông biển. Xuất phát từ sự khổ cực, vợ chồng ông Hải mong con làm "rạng danh" cho gia đình bằng việc học tập.

 

Thiếu thốn tiền nộp học cho con, họ sẵn sàng vay mượn cho đủ để con yên tâm học tập. Kì vọng vào tương lai cậu con trai, vợ chồng ông Hải bắt con theo tất cả các chương trình học thêm ở trường: tiếng Anh, Toán, Hoá… Họ chỉ biết "đầu tư" mà không hề quan tâm đến kết quả thu được là cái gì? Sự tiếp thu của con anh thì có hạn, trong khi hàng tháng tiêu tốn rất nhiều tiền của. Nhìn vào cách đầu tư học hành cho con cái như gia đình ông Hải, chúng ta không lấy gì làm ngạc nhiên khi những gia đình khá giả ở Hà Nội “đổ” tiền vào cho con ăn học. Hàng tháng, chỉ biết đưa tiền cho con đi học đến khi chúng đã “trượt dốc” họ mới biết rõ hiện trạng học hành của con mình. Có nhiều tiền, các em nghĩ cách chơi “sành điệu” hơn. Chúng rủ nhau bỏ học, lao vào các sàn nhảy để “đốt” tiền của cha mẹ.

 

Gia cảnh của N.T. Lành, học sinh của một trường cấp III danh tiếng ở Hà Nội khá đặc biệt, bố mẹ li hôn và đều đã có gia đình riêng, nhưng hàng tháng họ vẫn trợ cấp đều đặn để L chi tiêu và học hành. Ông bà, bố mẹ đều mong L thi đỗ vào một trường đại học lớn nào đó ở Hà Nội, nhưng sức học của em khó mà đỗ đại học được. Bên cạnh đó, L chỉ thích “nhảy nhót”. Hết tiền, L đến “vòi” bố mẹ. Họ đều làm kinh doanh giỏi nên thu nhập khá cao. Mỗi lần cho con 5 - 7 triệu là bình thường. "Đốt" hết tiền vào các cuộc chơi, L không “đào” đâu ra tiền nên đem con xe Dylan cắm đi cắm lại lấy tiền tiêu pha. Lúc này họ mới biết được tiền của mà họ cung cấp cho con đi học đã bị "ném" vào nhiều chốn ăn chơi.

 

“Trả lại tuổi thơ cho con”

 

Vì nhu cầu sinh tồn của cuộc sống, nhiều ông bố bà mẹ đã quá bận rộn với công việc nên ít có thời gian quan tâm, theo sát việc học tập của con cái mình, chỉ biết "ném" tiền cho con đi học và trông đợi ở sự quan tâm, dạy dỗ của nhà trường. Bên cạnh đó cũng có rất nhiều cha mẹ đặt kỳ vọng quá lớn vào con em mình, trong khi bản thân chúng lại không có khả năng học hành tốt khiến chúng cảm thấy nặng nề, căng thẳng, mệt mỏi.

 

Trong các kì thi đại học, không ít em đã rơi vào tình cảnh chán nản, dằn vặt, đau khổ, vì các bậc cha mẹ đã đặt hết niềm tin. Từ "sức ép" của gia đình, các em thấy mình vô dụng, kém cỏi so với bạn bè, anh chị em ruột. Làm cha, làm mẹ chúng ta phải luôn dõi theo, tìm hiểu về những thay đổi của con em mình, đừng bắt chúng phải “gánh vác” ước vọng của mình một cách nặng nề. Nếu chúng không theo được các trường đại học như mình mong đợi thì vẫn còn nhiều con đường khác để định hướng cho chúng.

 

Nguyễn Thịnh

(Theo Tạp chí Gia đình & Trẻ em)

xahoi
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Bỏ túi 9 kinh nghiệm khi cho trẻ đi du lịch kỳ nghỉ lễ, cha mẹ không nên bỏ qua

Đời sống - 29 phút trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 được nghỉ dài 5 ngày là thời điểm lý tưởng để các gia đình thay đổi không khí. Vì vậy, nhiều gia đình tổ chức đi du lịch xa. Để có kỳ nghỉ vui vẻ, cha mẹ cần trang bị những kiến thức cơ bản để có kỳ nghỉ trọn vẹn.

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 1 giờ trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 2 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 3 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 3 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 6 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Top