Sức khỏe sinh sản

Kiến tạo một tương lai tươi sáng cho trẻ em gái

Kiến tạo một tương lai tươi sáng cho trẻ em gái

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Chiếm 16,3% dân số thế giới và đang ở ngưỡng cửa cuộc đời, một bộ phận vị thành niên thế giới đang đối mặt với nhiều vấn nạn, thách thức như tảo hôn, mang thai và sinh đẻ, HIV/AIDS, thất học, lao động kiếm sống, bạo lực, xâm hại tình dục… Điều đó đòi hỏi sự chung tay của cộng đồng quốc tế nhằm kiến tạo một tương lai tươi sáng cho đối tượng này!

Chăm sóc trẻ em gái vị thành niên chính là đầu tư cho tương lai

Chăm sóc trẻ em gái vị thành niên chính là đầu tư cho tương lai

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Thời điểm hiện nay, thế giới có số lượng người trẻ nhiều hơn bao giờ hết. Năm 2015, thế giới đã có 7,3 tỷ người, tỷ lệ người dưới 15 tuổi chiếm 26%. Như vậy, trên thế giới có gần 1,9 tỷ trẻ vị thành niên, thanh niên đang bước vào độ tuổi sinh đẻ. Với sự đầu tư đúng đắn trong giáo dục và y tế cho thanh thiếu niên, họ có thể đóng góp rất lớn cho nền kinh tế và tương lai của đất nước.

“Vì giá trị bình đẳng, vì sự tiến bộ của xã hội”

“Vì giá trị bình đẳng, vì sự tiến bộ của xã hội”

Dân số và phát triển

GiadinhNet - “Trẻ em gái hôm nay sẽ là những bà mẹ trong tương lai, đầu tư cho người mẹ cũng chính là đầu tư cho một thế hệ tương lai tốt đẹp hơn. Các em được chăm sóc tốt về mặt thể chất, được học hành, trang bị vốn kiến thức cũng như có nghề nghiệp ổn định, có nguồn thu nhập độc lập sẽ có điều kiện chăm sóc con cái tốt hơn khi trưởng thành”. Ông Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ chia sẻ về vấn đề này với PV Báo GĐ&XH nhân Ngày Dân số Thế giới 11/7/2016.

Đa dạng hóa các biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả: Vì hạnh phúc của mỗi gia đình

Đa dạng hóa các biện pháp tránh thai an toàn, hiệu quả: Vì hạnh phúc của mỗi gia đình

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Dân số thế giới đã tăng rất nhanh trong vòng hơn một thế kỷ qua: Gần 2 tỷ người vào cuối thế kỷ 19; Đến đầu năm 2000, đã vượt con số 5 tỷ và hiện tại dân số thế giới đã là 7,3 tỷ người, trong đó có gần 1,9 tỷ trẻ vị thành niên, thanh niên đang bước vào độ tuổi sinh đẻ. Các quốc gia đều có những chiến lược và giải pháp kinh tế- xã hội để kiểm soát mức tăng dân số; trong đó không thể thiếu vai trò của việc tuyên truyền cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ về lợi ích thiết thực của việc kế hoạch hóa gia đình.

Toàn xã hội chăm sóc thế hệ trẻ

Toàn xã hội chăm sóc thế hệ trẻ

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), “thanh niên” gồm những người thuộc độ tuổi từ 15 đến 24 tuổi. Ở Việt Nam, thanh niên được quy định trong Luật Thanh niên sửa đổi năm 2005 (Luật số 53/2005/QH11) là công dân Việt Nam từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi.

Phương thức tiếp cận mới, lần đầu thí điểm trong chăm sóc sức khỏe sinh sản

Phương thức tiếp cận mới, lần đầu thí điểm trong chăm sóc sức khỏe sinh sản

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Những người dân vùng khó khăn, đặc biệt là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đã được nâng cao vị thế, cũng là người tác động đến nâng cao chất lượng dịch vụ y tế tại cơ sở. Họ được bày tỏ ý kiến về mức độ hài lòng, nhận xét và xếp hạng về chất lượng, hiệu quả và sự thỏa đáng các dịch vụ mà họ nhận được.

Khám, sàng lọc ung thư cổ tử cung cho hơn 8.000 phụ nữ

Khám, sàng lọc ung thư cổ tử cung cho hơn 8.000 phụ nữ

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản TP Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết Dự án "Tăng cường nhận thức của phụ nữ về tầm soát ung thư cổ tử cung (UTCTC), kết hợp hỗ trợ sàng lọc, phòng ngừa và điều trị ca bệnh" (gọi tắt là dự án) tại TP Cần Thơ từ tháng 4/2014 đến tháng 3/2016.

​Triệt sản miễn phí cho người dân vùng xa

​Triệt sản miễn phí cho người dân vùng xa

Dân số và phát triển

GiadinhNet - Tổ chức Marie Stopes Intenational tại Việt Nam (MSIVN), Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng và Chi cục DS-KHHGĐ Cao Bằng vừa phối hợp với các đơn vị Y tế huyện Bảo Lạc tổ chức đợt phẫu thuật triệt sản miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa huyện cho các chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ có nhu cầu thuộc 6 xã của huyện Bảo Lạc và Bảo Lâm.