Sững sờ trước 2 lá cờ Phật giáo khổng lồ làm bằng xôi và bánh hỏi

| Xã hội

GiadinhNet – 2 lá cờ Phật giáo bằng xôi và bánh hỏi nặng tròn 1 tấn vừa ra mắt ngày 12/5 đang gây nhiều sự chú ý đối với người dân tại TP. Hồ Chí Minh.

Mấy ngày qua, hàng nghìn ngôi chùa trên cả nước đều hân hoan tổ chức lễ Phật đản PL. 2558 cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa hướng về biển đảo tổ quốc.

Trên tinh thần đó, vào ngày 12/5/2014, nhân dịp khai trương Trung tâm thương mại trên địa bàn Q.6, TP. Hồ Chí Minh, một công ty đã ra mắt 2 tác phẩm ẩm thực khổng lồ chưa từng thấy. Cả 2 tác phẩm đều mô phỏng theo là cờ ngũ sắc (xanh đậm, vàng, đỏ, trắng, cam) của Phật giáo, thể hiện tinh thần hòa hợp, thống nhất và yêu chuộng hòa bình của mọi người con Phật trên toàn thế giới.

Sững sờ trước 2 lá cờ Phật giáo khổng lồ làm bằng xôi và bánh hỏi  1
Lá cờ Phật làm bằng 500kg gạo nếp

Tác phẩm “Lá cờ Phật giáo” thứ nhất làm bằng xôi, do nhóm nấu bếp của bếp trưởng Nguyễn Văn Sơn (tên thường gọi là Bé Hai) tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thực hiện. Lá cờ kích thước 2x5m, với xôi 5 màu tương ứng 5 màu của lá cờ Phật giáo. Trọng lượng gạo nếp để thực hiện tác phẩm này là 500kg, tác phẩm hoàn thành trong 4 giờ thực hiện.  

Sững sờ trước 2 lá cờ Phật giáo khổng lồ làm bằng xôi và bánh hỏi  2
Cờ Phật bằng bánh hỏi

Tác phẩm "Lá cờ Phật giáo” thứ 2 làm bằng bánh hỏi do nhóm nấu bếp của bếp trưởng Du Quốc Cường ở Quận 6, TP.Hồ Chí Minh thực hiện. Lá cờ kích thước 2x5m, với bánh hỏi 5 màu tương ứng 5 màu trên lá cờ Phật giáo, trọng lượng nguyên liệu bột để thực hiện là 500kg, tác phẩm hoàn thành trong 4 giờ thực hiện.

Sững sờ trước 2 lá cờ Phật giáo khổng lồ làm bằng xôi và bánh hỏi  3
Sững sờ trước 2 lá cờ Phật giáo khổng lồ làm bằng xôi và bánh hỏi  4

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam đã cử chuyên viên theo dõi các công đoạn thực hiện hai tác phẩm trên, thẩm định các thông số và công bố trao kỷ lục Việt Nam trong ra mắt tác phẩm này.

Trước đó, vào 7/5/2013, hàng nghìn quan khách, tăng ni Phật tử có mặt tại Chùa Đại Bi, xã Gia Xuân, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình cũng đã được chiêm ngưỡng lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất châu Á. Lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất châu Á được Thượng tọa Thích Thọ Lạc cùng PGS.TS Thiếu tướng Nguyễn Văn Tiếu và các Phật tử hoàn thành để dâng lên Đức Phật nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2014. Đây là công trình chào mừng Đại lễ Phật đản Vesak 2014 diễn ra tại Ninh Bình, điểm đến của tăng, ni, Phật tử trên thế giới và Việt Nam. 

Sững sờ trước 2 lá cờ Phật giáo khổng lồ làm bằng xôi và bánh hỏi  5

Sững sờ trước 2 lá cờ Phật giáo khổng lồ làm bằng xôi và bánh hỏi  6
Cờ Phật bằng hoa khổng lồ xác lập kỷ lục Châu Á

Lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi dài 15 mét, rộng 4 mét với 5 màu hoa thể hiện sự đoàn kết và thống nhất của Phật giáo năm châu. Cờ được tạo nên từ 255.800 bông hoa tươi gồm các loài: cúc, lan môn, phăng, binh bông - biểu trưng cho năm Phật lịch 2558. Lá cờ được chế tác bằng cách hàn khung sắt hộp 110 làm bệ đỡ nặng trên 1 tấn. Cờ được đặt trên bệ cao 90cm, gồm 2 mặt, mặt trước là hình ảnh của lá cờ, mặt sau cũng được làm bằng hoa với nhiều hình ảnh sinh động. Tổng trọng lượng của lá cờ và khung sắt hơn 6 tấn với trên 20 người thực hiện.

Lá cờ đặc biệt này đã được ông Thang Văn Phúc, Chủ tịch Hội Kỷ lục gia Việt Nam, đại diện Tổ chức Kỷ lục châu Á tại Việt Nam đã trao bằng chứng nhận và cúp của Tổ chức Kỷ lục châu “Lá cờ Phật giáo bằng hoa tươi lớn nhất châu Á” cho Chùa Đại Bi.

Hà Tùng Long

hatunglong
Ý kiến của bạn
Tin sáng 18/9: Hà Nội chủ động điều chỉnh hình thức dạy học trước diễn biến thời tiết nguy hiểm; CSGT mở đường đưa người đàn ông bất tỉnh đi cấp cứu

Tin sáng 18/9: Hà Nội chủ động điều chỉnh hình thức dạy học trước diễn biến thời tiết nguy hiểm; CSGT mở đường đưa người đàn ông bất tỉnh đi cấp cứu

Xã hội -

GĐXH - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa có văn bản về việc chủ động ứng phó với diễn biến bất thường của thời tiết và thiên tai; CSGT - Công an TP Hà Nội đã mở đường đưa người đàn ông bất tỉnh đi cấp cứu giữa trời mưa lớn nước ngập.

Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Thời sự -

GĐXH - Dù nằm ngay cạnh dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 có vai trò tăng năng lực tiêu thoát nước, tuyến đường Tố Hữu vẫn ngập nặng trong đợt mưa lớn vừa qua. Chiều 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.