Hà Nội
23°C / 22-25°C

Suy nhược thần kinh – “Tâm bệnh” của xã hội hiện đại

Thứ ba, 08:30 24/12/2013 | Sống khỏe

GiadinhNet - Vào lúc 14h30 ngày 25/12/2013, trên website www.tuvansuckhoe24h.com.vn sẽ diễn ra buổi tư vấn trực tuyến chủ đề: “Phương pháp chẩn đoán và điều trị suy nhược thần kinh” với sự tham gia của GS.TS Lê Đức Hinh – Chủ tịch Hội thần kinh Việt Nam.

Quý vị quan tâm có thể theo dõi trực tuyến và tham gia giao lưu bằng cách đặt câu hỏi ngay từ bây giờ TẠI ĐÂY.
 
Suy nhược thần kinh – “Tâm bệnh” của xã hội hiện đại 1
Ảnh minh họa.

Xã hội ngày càng phát triển, áp lực công việc, học tập và rất nhiều mối quan hệ chồng chéo đã khiến giờ phút nghỉ ngơi thư giãn của con người trở thành điều xa xỉ. Đặc biệt, ở những người trẻ tuổi, họ theo đuổi nhiều đam mê thành công trong cuộc sống. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, họ thường gặp nhiều áp lực và đôi khi tình trạng suy nhược thần kinh là điều khó tránh khỏi.

Suy nhược thần kinh (neurasthenia) hay kiệt quệ thần kinh (nervous exhaustion, nervous prostration) là tình trạng rối loạn chức năng khi tế bào não làm việc căng thẳng, dẫn đến quá tải và suy nhược, ảnh hưởng đến sự phục hồi, nghỉ ngơi của cơ thể. Chứng bệnh này có liên quan chặt chẽ đến trạng thái trầm cảm và rối loạn lo âu.

Đối với học sinh - sinh viên, suy nhược thần kinh thường xuất hiện mỗi khi áp lực kỳ thi đến gần. Còn với dân văn phòng hay những người đặc thù lao động trí óc nhiều, tình trạng suy nhược thần kinh diễn ra thường xuyên hơn. Theo thống kê, có tới 60-70% số lượt khám bệnh tại các khoa thần kinh và tâm thần bị hội chứng suy nhược thần kinh. Các triệu chứng của suy nhược thần kinh rất phổ biến, nhưng ít khi được người bệnh lưu ý như: đau đầu, mất ngủ, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, mất khả năng tập trung, nghi bệnh… Trong đó, mệt mỏi là dấu hiệu thường gặp nhất của chứng suy nhược thần kinh.

Mệt mỏi là trạng thái mà mọi người có thể cảm thấy. Tuy nhiên, mệt mỏi bình thường thì dễ phục hồi, chỉ cần điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi, bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, ngủ đủ giấc sẽ lấy lại sức lực như cũ. Mệt mỏi do suy nhược thần kinh dường như không có nguyên nhân, dù nghỉ ngơi, bồi dưỡng bao nhiêu cũng khó phục hồi thể lực, thậm chí càng ngủ thì người bệnh càng cảm thấy suy yếu, kiệt sức. Đi kèm với mệt mỏi là trạng thái tinh thần bực bội, không yên, nằm trên giường cứ suy nghĩ miên man, khó đi vào giấc ngủ. Các cơ quan khác của cơ thể cũng cảm thấy bất thường như: hồi hộp, tim đập nhanh, tức ngực, thở gấp, chán ăn, khó chịu ở dạ dày, đôi khi gặp tình trạng tiêu chảy, táo bón, kinh nguyệt không đều v.v... Những dấu hiệu này khiến người bệnh hoài nghi mình có bệnh nặng trong cơ thể, nhưng khi kiểm tra kết quả nhiều lần chỉ phát hiện một vài vấn đề rất nhỏ, không tương xứng với mức độ mệt mỏi mà họ cảm nhận được.

Nguyên nhân thường gặp nhất của suy nhược thần kinh là làm việc quá sức hoặc căng thẳng về mặt tinh thần. Các nguyên nhân khác bao gồm: thói quen hút thuốc lá, ít vận động và mắc một số bệnh mạn tính. Tuy nhiên, theo quan điểm của thiên nhiên liệu pháp (naturopathy), nguyên nhân thực sự của suy nhược thần kinh là do dinh dưỡng không phù hợp, lối sống và suy nghĩ thiếu khoa học. Việc thường xuyên sử dụng thực phẩm chế biến, đóng gói sẵn khiến cơ thể thiếu hụt các vitamin, muối khoáng cần thiết, dẫn đến thần kinh bị “bỏ đói”, gây ra tình trạng suy nhược. Người bị suy nhược thần kinh thường không được can thiệp sớm, do đó, hậu quả tâm lý để lại thêm nặng nề và gây tốn kém chi phí.

Trong điều trị suy nhược thần kinh, người bệnh thường sử dụng các thuốc an thần, có tác dụng trấn tĩnh, gây ngủ, dùng cho những người bị bệnh tim loạn nhịp, mất ngủ, buồn phiền,… kết hợp với các thuốc bổ huyết, bổ âm, lưu thông khí huyết, giải độc gan. Từ đó cải thiện được các tình trạng đau đầu mất ngủ, căng thẳng thần kinh, lo lắng… Bên cạnh đó, hiện nay, xu hướng đang được nhiều bệnh nhân suy nhược thần kinh tin tưởng lựa chọn là sử dụng các sản phẩm thiên nhiên, an toàn, hiệu quả bền vững. Ưu điểm của các sản phẩm nguồn gốc thảo dược là không gây tác dụng phụ, giúp bồi bổ sức khỏe, tăng tuần hoàn và cung cấp ôxy cho các tế bào thần kinh, cải thiện các triệu chứng của suy nhược thần kinh như mệt mỏi, đau đầu, chán nản, căng thẳng, nghi mắc bệnh… Do vậy, sự xuất hiện của các sản phẩm này là tin vui đối với các trường hợp bị suy nhược thần kinh, giúp người bệnh có được tinh thần lạc quan, thoải mái hơn trong cuộc sống.

Suy nhược thần kinh là “tâm bệnh” của xã hội hiện đại, do đó càng phát hiện và can thiệp kịp thời thì càng sớm giúp người bệnh tìm lại được niềm vui trong cuộc sống. Bởi vậy, ngay bây giờ, để được chuyên gia đầu ngành tư vấn, giải đáp cụ thể hơn về những thắc mắc trong phương pháp chẩn đoán và điều trị suy nhược thần kinh, quý vị có thể tham gia chương trình giao lưu trực tuyến hoặc đặt câu hỏi tại website www.tuvansuckhoe24h.com.vn

Kim Thần Khang – Sản phẩm hàng đầu giúp “tăng cường sức khỏe thần kinh tâm thần” hân hạnh tài trợ chương trình này!

Nguyên Khôi

baipr
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Thời điểm tốt nhất để uống vitamin D

Sống khỏe - 57 phút trước

Vitamin D là một loại hormone mà cơ thể tạo ra sau khi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, đóng nhiều vai trò quan trọng trong, bao gồm hỗ trợ hệ thống miễn dịch, chức năng cơ và thần kinh, khả năng hấp thụ canxi của cơ thể…

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Con bạn có thể đang trầm cảm mà bạn không biết?

Sống khỏe - 11 giờ trước

Nhiều trẻ gặp vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm vì nhiều lý do từ gia đình, xã hội mà cha mẹ không biết.

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên: Trẻ phải đối mặt với nhiều hệ luỵ về sức khoẻ và tinh thần

Sống khỏe - 11 giờ trước

Mang thai, sinh con ở tuổi vị thành niên sẽ để lại ảnh hưởng không tốt đến cả sức khỏe lẫn tinh thần của trẻ.

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

11 nhóm thực phẩm người bệnh phì đại tiền liệt tuyến nên ăn

Sống khỏe - 16 giờ trước

Một chế độ ăn uống đa dạng giàu trái cây, rau và chất béo lành mạnh sẽ hỗ trợ sức khỏe tuyến tiền liệt, làm chậm sự phát triển của phì đại tiền liệt tuyến, giảm nguy cơ ung thư tiền liệt tuyến.

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Cô gái Việt là người đầu tiên thế giới mắc bệnh da hiếm gặp

Sống khỏe - 16 giờ trước

P. được ghi nhận là người đầu tiên trên thế giới mang gene lặn KRT1 với đột biến mới gây bệnh da vảy cá ly thượng bì nông kết hợp chứng rậm lông.

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

8 đồ uống tốt và xấu với người bệnh đái tháo đường

Sống khỏe - 21 giờ trước

Một số đồ uống có thể khiến lượng đường trong máu tăng cao đột ngột, gây nguy hiểm cho người bệnh đái tháo đường. Vậy đồ uống nào tốt và xấu với sức khỏe của người bệnh đái tháo đường?

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Thời điểm uống thuốc huyết áp tốt nhất trong ngày, người bệnh cao huyết áp phải biết điều này để kiểm soát bệnh tốt hơn

Sống khỏe - 23 giờ trước

GĐXH - Đối với người bị cao huyết áp thì việc uống thuốc huyết áp đúng thời điểm hàng ngày là rất quan trọng để duy trì huyết áp ổn định trong suốt cả ngày và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

12 thực phẩm có lợi cho người tăng huyết áp

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

Tăng huyết áp khiến tim quá tải và làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như bệnh tim, đột quỵ.

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Chạy bộ tập thể dục nếu có dấu hiệu này cần dừng ngay để phòng đột quỵ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chạy bộ tập thể dục nếu thấy có cơn đau tức ngực bất thường, nhịp tim nhanh lên một cách bất thường, cảm giác mệt mỏi... cần được thăm khám y tế.

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Top