Tai biến mạch máu não: 80% trường hợp có thể phòng ngừa

| Sống khỏe

Giadinh.net - Ngày 20/9, Hội Thần kinh học Việt Nam phối hợp với Cty Dược phẩm Đông á tổ chức hội thảo “Tai biến mạch máu não – Yếu tố nguy cơ, dự phòng và phục hồi di chứng”. Với sự tham gia của hơn 200 bác sĩ chuyên ngành thần kinh học, các nhà chuyên môn về lĩnh vực thần kinh, phục hồi chức năng và các bác sĩ y học cổ truyền.

Phòng ngừa đơn giản

Theo GS.TS Lê Đức Hinh, Chủ tịch Hội thần kinh học Việt Nam, các yếu tố nguy cơ của tai biến mạch máu não chính là tuổi cao, tăng huyết áp, có tai biến mạch máu não thoáng qua, tăng mỡ máu, nghiện rượu và nghiện thuốc lá. Tai biến mạch máu não là nguyên nhân tử vong đứng thứ 3 sau các bệnh tim mạch, ung thư và là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến tàn tật ở người lớn. Theo y văn, chảy máu não chiếm tỉ lệ từ 15 – 20% còn nhồi máu não từ 80 – 85% các trường hợp tai biến mạch não.

Tuy nhiên, 70 - 80% trường hợp có thể phòng ngừa được nhờ các biện pháp phù hợp xử trí các yếu tố nguy cơ chủ yếu đối với tai biến mạch não. GS Hinh cũng cho biết, trong những năm gần đây, căn bệnh này đang có chiều hướng gia tăng, cướp đi sinh mạng của nhiều người, để lại di chứng nặng nề cho gia đình và xã hội. Tai biến mạch máu não xảy ra đa phần do sự hiểu biết không đầy đủ về căn bệnh này và việc điều trị cực kỳ tốn công, tốn sức. Do đó, phòng bệnh là biện pháp chủ đạo không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước tiên tiến trên thế giới.

Nguyên nhân của tai biến mạch máu não cho đến nay đã được thống nhất: đứng đầu là xơ vữa động mạch và cao huyết áp, tiếp đó là do căn nguyên từ tim như hẹp van tim hai lá, viêm nội tâm mạc nhiễm khuẩn, rối loạn nhịp tim... Theo Tổ chức Y tế thế giới, các yếu tố nguy cơ có thể rất đa dạng và khác nhau tuỳ thuộc vào hoàn cảnh kinh tế, tập quán, khí hậu của từng nước, từng vùng. Song, việc phát hiện và thanh toán các yếu tố nguy cơ là một khâu chủ chốt trong chiến lược dự phòng tai biến mạch máu não.

Chế độ dinh dưỡng tốt giảm bệnh

Từ năm 1997, Việt Nam đã bắt đầu hình thành các đơn vị chuyên biệt săn sóc, phục vụ các bệnh nhân mắc tai biến mạch máu não mà ngày nay đã trở thành các đơn vị hoặc trung tâm điều trị tai biến mạch máu não trên cả nước, tập trung thành nhóm chuyên gia nhiều ngành bao gồm: Hồi sức cấp cứu, tim mạch, điều trị tích cực, phẫu thuật thần kinh... nhằm mục tiêu cuối cùng là giảm tỉ lệ tử vong, giảm tỉ lệ mắc bệnh, tái phát, rút ngắn thời gian nằm viện và giảm chi phí kinh tế trong y tế.

Cũng tại hội nghị này, tham gia và chia sẻ kinh nghiệm với các nhà chuyên môn Việt Nam còn có sự góp mặt của GS Tăng Tiến Thắng – Chủ tịch Hội thần kinh Quảng Đông, Đại học Y khoa Trung Sơn (Trung Quốc) về tiến trình của đột quị não và ứng dụng Đông dược trong dự phòng và phục hồi di chứng của tai biến mạch máu não.

Theo các bác sĩ, những yếu tố là nguyên nhân quan trọng đối với tai biến mạch não gồm: tăng huyết áp (chiếm 49% các trường hợp tai biến); tiền sử cơn thiếu máu não thoảng qua (nguy cơ xảy ra tai biến sau cơn thiếu máu thoảng qua ở não và mắt là 10% trong năm đầu tiên); hẹp động mạch cảnh...

Để phòng ngừa nguy cơ tai biến mạch não, các bác sĩ khuyến cáo không hút thuốc, sử dụng rượu ở lượng tối thiểu, hoạt động thể lực hàng ngày, giảm trọng lượng cơ thể và chú ý chế độ ăn rau, quả, đảm bảo đủ kali, giảm muối và mỡ.

Chung Nhi

hoaianh
Ý kiến của bạn
4 thời điểm vùng kín dễ nhạy cảm, chị em tuyệt đối đừng vội tự ý mua thuốc đặt

4 thời điểm vùng kín dễ nhạy cảm, chị em tuyệt đối đừng vội tự ý mua thuốc đặt

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Không phải mọi bất thường ở vùng kín đều xuất phát từ nhiễm khuẩn hay nấm âm đạo. Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), có những thời điểm môi trường vùng kín thay đổi hoặc dễ bị kích ứng hơn, trong đó, chị em phụ nữ cần đặc biệt lưu ý khi cơ thể có những biến động về nội tiết.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.