Tái diễn nạn đổ trộm rác bừa bãi ở Nghệ An
GĐXH - Không chỉ rác thải sinh hoạt chưa được phân loại tại nguồn mà rác thải xây dựng cũng bị đổ tràn lan ra khu dân cư, ven đường tại Nghệ An, gây ô nhiễm, ảnh hưởng sức khoẻ, cuộc sống người dân.

Bãi rác dưới chân cầu Yến Xuân phía thượng nguồn thuộc xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An.
Ghi nhận nhiều ngày qua tại các tuyến đường thuộc xã Hưng Nguyên Nam, các phường Trường Vinh, Vinh Phú, Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An... lại diễn ra tình trạng đổ trộm rác, khiến mùi hôi thối, nước thải chảy lênh láng, ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.
Video: Rác thải ngổn ngang, tràn ra lòng đường ở dưới chân cầu Yên Xuân.
Cuối năm 2024, báo Sức khỏe và Đời sống từng phản ánh tình trạng đổ trộm rác thải ra đường gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Thời gian gần đây, tình trạng này không có dấu hiệu giảm mà lại gia tăng.



Bãi rác tự phát tồn tại nhiều tháng nay trên đường ven sông Vinh, đoạn qua phường Trường Vinh, gây ô nhiễm và mất mỹ quan.
Đường ven sông Vinh kéo dài từ phường Thành Vinh đến phường Trường Vinh (phường Vinh Tân và Trung Đô, TP Vinh cũ) có lượng phương tiện giao thông qua lại đông đúc nhưng bãi rác tự phát cũng đã hình thành từ nhiều tháng nay chưa được dẹp bỏ. Người dân sinh sống trong khu đô thị cho biết "con đường rác" này đã tồn tại vài năm nay.
Chị Nguyễn Thị H., công nhân môi trường tại phường Trường Vinh cho biết: "Trong quá trình làm việc, chúng tôi thường xuyên bắt gặp người dân đổ trộm rác, trong đó có rác thải xây dựng. Khi nhắc nhở, nhiều người không những không hợp tác mà còn chửi bới, dọa hành hung chị em công nhân…".

Dọc bờ sông Lam, dưới chân cầu Yên Xuân, rác thải tràn ngập.
Trung tuần tháng 7, ghi nhận tại khu vực dưới chân cầu Yên Xuân, xã Hưng Nguyên Nam (trước đây là xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên) cho thấy tình trạng rác thải sinh hoạt, phế thải xây dựng và cả xác động vật bị tập kết thành từng đống lớn ngay sát chân cầu. Lối đi gần như bị bịt kín, mùi hôi nồng nặc bốc lên gây ô nhiễm nghiêm trọng, khiến người dân và người tham gia giao thông không khỏi bức xúc.



Chợ Liễu nằm bên Quốc lộ 46C đoạn qua xã Hưng Nguyên Nam trở thành "điểm đen" về rác thải do thiếu điểm tập kết và ý thức kém từ người dân, tiểu thương.
Không chỉ vậy, quốc lộ 46C đoạn qua xã Hưng Nguyên Nam từ lâu cũng trở thành "điểm đen" về rác thải. Theo người dân, tiểu thương buôn bán tại chợ Liễu thường xuyên mang rác ra đổ thẳng bên đường, do khu vực kinh doanh thiếu thùng chứa, xe gom rác. Rác tấp từng đống, nhiều hôm cả tuần không được thu dọn, gây mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường và cản trở giao thông.
Ông Trần Văn Phi, người dân xã Hưng Nguyên Nam bức xúc: "Cả chợ tấp rác về một phía, chúng tôi không thể chịu nổi vì mùi hôi từ hoa quả thối rữa và các loại rác xú uế bốc lên nồng nặc. Người dân đã nhiều lần kiến nghị trong các cuộc họp xã, nhưng nếu không có điểm tập kết rác rõ ràng, không có quy hoạch thì tình trạng này sẽ còn tái diễn".

Rác thải sinh hoạt và rác xây dựng đổ trộm chồng chất dưới chân cầu Yên Xuân, bốc mùi nồng nặc.

Do khu vực này nằm cách xa khu dân cư, ít người qua lại nên một số người đã lợi dụng để đổ trộm rác thải.
Trước thực trạng rác thải đổ tràn lan tại khu vực chợ Liễu và ven quốc lộ 46C, bà Nguyễn Thị Hương, đại diện Phòng Kinh tế, xã Hưng Nguyên Nam cho biết, địa phương sẽ giao cho Ban quản lý chợ chịu trách nhiệm giám sát và tổ chức lại việc tập kết rác thải. Trong đó, ưu tiên bố trí điểm tập kết mới không nằm ngay trên tuyến đường, nhằm hạn chế tình trạng người dân lợi dụng để xả rác bừa bãi.
Theo bà Hương, việc di dời điểm tập kết rác hiện tại là yêu cầu cấp thiết, đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn giao thông cho người dân khu vực.
Tuy nhiên, để giải quyết triệt để vấn đề này, cần sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, đơn vị thu gom rác và đặc biệt là sự đồng thuận, ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư.


Ngoài ra, việc thiếu các điểm tập kết rác thải hợp lý và hệ thống thu gom rác chưa hiệu quả cũng là nguyên nhân khiến tình trạng xả rác bừa bãi gia tăng.
Theo phản ánh từ các đơn vị cung cấp dịch vụ vệ sinh môi trường trên địa bàn, việc thu gom rác thải chỉ được thực hiện tại các điểm tập kết hợp pháp, đúng quy định trong hợp đồng ký kết với địa phương.
Ông Phạm Hữu Thắng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Công ty CP Môi trường và Đô thị Nghệ An cho biết, trách nhiệm của công ty hiện nay là thu gom, quét dọn rác tại các tuyến đường thuộc phạm vi gói thầu do TP Vinh trước đây làm chủ đầu tư, cùng với việc thu gom rác tận nơi tại hộ dân cư, khối, xóm và các cơ sở kinh doanh.

Nhiều bãi rác bị đốt tại chỗ gây ô nhiễm môi trường.

Đường làng "ngập ngụa" trong rác thải.
Đối với các điểm phát sinh rác thải không nằm trong quy hoạch, ông Thắng khẳng định đó là trách nhiệm thuộc về chính quyền địa phương. Tuy nhiên, nếu địa phương có nhu cầu, công ty vẫn sẵn sàng thu gom theo hợp đồng dịch vụ riêng.
"Vừa qua, phường Vinh Phú đã hợp đồng với chúng tôi xử lý đống rác phế phẩm gia súc sau giết mổ. Chúng tôi đã thực hiện đúng theo yêu cầu", ông Thắng dẫn chứng.



Bên cạnh rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng cũng được người dân đổ tràn lan khắp nơi.
Sau sáp nhập, nhiều xã, phường mới tại Nghệ An đã đi vào hoạt động ổn định. Tuy nhiên, thực tế cho thấy công tác quản lý cảnh quan và bảo vệ môi trường vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Tình trạng xả rác bừa bãi, tập kết rác không đúng nơi quy định diễn ra ở nhiều địa phương, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị và chất lượng cuộc sống người dân.



Rác thải tràn lan trên các tuyến đường gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Tình trạng rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng bị vứt bừa bãi, biến nơi đây thành những bãi tập kết “bất đắc dĩ."
Đã đến lúc chính quyền các xã, phường của tỉnh Nghệ An cần có biện pháp quyết liệt hơn trong việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xả thải, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Theo Nghị định 45/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, các hành vi xả rác sai quy định sẽ bị xử phạt như sau:
Phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác không đúng nơi quy định tại khu vực chung cư, trung tâm thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng.
Phạt từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi xả rác thải ra vỉa hè, lòng đường hoặc đổ vào hệ thống thoát nước đô thị.
Hà Nội siết chất lượng dịch vụ cấp cứu ngoại viện bằng cơ chế giám sát mới, chuẩn hóa chất lượng cấp cứu cho người dân
Thời sự - 25 phút trướcGĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 85/2026/QĐ-UBND quy định tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng, cơ chế giám sát, đánh giá, kiểm định và nghiệm thu dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực cấp cứu ngoại viện.
Hà Nội điều chỉnh, tăng cường mạng lưới xe buýt phục vụ Đề án Vùng phát thải thấp lõi Hoàn Kiếm
Thời sự - 52 phút trướcGĐXH - Tối 1/7, UBND TP Hà Nội thống nhất chủ trương điều chỉnh các tuyến xe buýt hiện có để phục vụ lộ trình triển khai Đề án Vùng phát thải thấp, đồng thời giao các sở, ngành rà soát kỹ phương án mở mới tuyến buýt, bảo đảm kết nối đồng bộ, sử dụng hiệu quả ngân sách.
Hà Nội đưa chính sách BHYT đến gần người dân bằng nhiều hình thức
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Hà Nội sẽ triển khai đợt cao điểm tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngày 30/6 đến 5/7/2026 với nhiều hình thức đa dạng, từ truyền thông số đến tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Trọng tâm là phổ biến những điểm mới của Luật BHYT năm 2024 và các chính sách có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, giúp người dân hiểu đúng, hưởng đầy đủ quyền lợi và tích cực tham gia BHYT.
'Bốc đầu' xe máy trên đường, nam thanh niên nhận cái kết nhớ đời
Xã hội - 1 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình lưu thông trên đường, nam thanh niên Đ.V.T.Đ có hành vi "bốc đầu xe" máy và bản thân không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có chứng nhận đăng ký xe.
Phạt người đàn ông 7,5 triệu đồng do bình luận tiêu cực, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức
Xã hội - 2 giờ trướcGĐXH - Làm việc với cơ quan công an, ông T khai nhận toàn bộ hành vi sai phạm của mình và cho biết, bản thân không có động cơ, mục đích chống phá, gây phức tạp về an ninh, trật tự.
Chỉ 2 trường công lập tại Hà Nội hạ điểm chuẩn lớp 10
Xã hội - 2 giờ trướcSở GD&ĐT Hà Nội vừa công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung (đợt 2) vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027.
Biết phạm pháp vẫn lao vào 'việc nhẹ lương cao': Vì sao?
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Mặc dù nhiều người biết rõ công việc về "việc nhẹ, lương cao" mình sẽ làm là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn chấp nhận tham gia vì hám lợi và mong muốn có thu nhập cao mà không phải bỏ nhiều công sức lao động.
Miền Bắc lại sắp đón một đợt mưa rất to trong 3 ngày liên tiếp
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ khoảng ngày 4-7/7, khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa lớn diện rộng. Cảnh báo ngập úng, sạt lở đất, lũ quét xảy ra tại nhiều nơi.
Công thức tính điểm xét tốt nghiệp THPT 2026, thí sinh cần biết ngay
Giáo dục - 5 giờ trướcGĐXH - Từ năm 2026, điểm xét tốt nghiệp THPT được tính theo công thức mới. Dưới đây là thông tin cụ thể.
Lộ diện thủ khoa toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 đến từ Hải Phòng
Giáo dục - 5 giờ trướcGĐXH - Em Phạm Bích Phương, học sinh Trường THPT Thanh Miện II (thành phố Hải Phòng), là một trong hai thủ khoa toàn quốc với tổng điểm 38,5.
Hà Nội: Tỉnh táo trước thủ đoạn kích động, tập trung đông người trái pháp luật liên quan đến các dự án trọng điểm
Pháp luậtGĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn lôi kéo, kích động tụ tập đông người trái pháp luật, lợi dụng công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm để gây mất an ninh trật tự.
