Tại hai tỉnh Hải Phòng và Quảng Ninh: Nhiều công trình dân sinh, lớp học bị hư hại trong bão số 1

| Xã hội

GiadinhNet - Tại 2 tỉnh Hải Phòng và Quảng Ninh, nhờ công tác ứng phó tốt trước bão nên chỉ bị thiệt hại nhẹ trong và sau bão. Hiện có 4 lớp học bị tốc mái cùng 400m đê kè biển bị hư hại do bão gây ra.

Mưa to trên diện rộng tại Hải Phòng và Quảng Ninh nhưng không gây ngập lụt. Tại quận Dương Kinh, Hải Phòng bão số 1 đã làm tốc mái 4 phòng học, tương đương 300m2, gần trăm cây xanh bị đổ, nhiều cột chỉ dẫn giao thông bị hư hỏng. Riêng các huyện Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, An Dương, An Lão…, hơn 8.000 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, 30 ha hoa màu khu vực quận Hải An bị dập nát, 2 trang trại thuộc huyện Tiên Lãng bị tốc mái, 3 thuyền nan bị đắm... Riêng địa bàn Vĩnh Bảo, ngoài thiệt hại về lúa màu, có 3 cột điện cao thế bị đổ nghiêng làm 62 lộ đường dây bị sự cố gây mất điện trên toàn huyện.

Nằm ở xa đất liền, huyện Cát Hải là một trong những điểm xung yếu mỗi khi bão về. Vào đêm 27 rạng 28/7, một số mái kè thuộc đê biển Cát Hải đã bị hư hỏng dầm chân kè; một số mái kè bị lún võng (đoạn từ K6 400 đến K6 440), xô sạt kè đá (đoạn từ K16 720 đến K16 800)… Đến trưa và chiều 28/7, công tác khắc phục, sơ tán dân trở lại địa bàn trên toàn TP. Hải Phòng đã được hoàn tất.

Tại Quảng Ninh, mưa lớn bao trùm toàn tỉnh, nhiều nơi xảy ra úng cục bộ. Ngoài khơi, nhiều tàu đánh bắt xa bờ bị mất liên lạc. Trao đổi với PV, ông Vũ Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Ninh cho hay, tính đến 19 giờ tối 27/7), Chi cục đã liên lạc được với 405/411 tàu đánh bắt xa bờ, 6 tàu còn lại Chi cục đang cố gắng liên lạc để thông tin về tình hình cơn bão số 1.

Trước đó, chiều 27/7 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác đi kiểm tra và chỉ đạo công tác phòng chống bão số 1 tại địa phương, trong đó có Hải Phòng. Sau khi kiểm tra và nghe báo cáo tình hình tại địa phương, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đánh giá cao Hải Phòng tích cực, chủ động trong công tác triển khai phương châm “4 tại chỗ”: khẩn trương chỉ đạo, thực hiện công tác phòng chống lụt bão, bằng mọi biện pháp liên lạc, thông báo cho các chủ phương tiện tàu, thuyền đang hoạt động trên biển khẩn trương di chuyển về nơi tránh trú bão an toàn.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu thành phố cần phải theo dõi chặt diễn biến mưa bão để chủ động phòng tránh, trước nguy cơ mưa lớn kéo dài cần tăng cường công tác kiểm tra các công trình thủy lợi, chủ động thoát nước đề phòng ngập úng, khơi thông dòng chảy… Bên cạnh đó, tập trung tổ chức sơ tán dân trên các phương tiện, lồng bè, chòi canh, khu nuôi trồng thủy sản, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập lụt ven sông, ven biển, vùng có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn; tiếp tục chỉ đạo việc chằng chống nhà cửa, triển khai phương án đảm bảo an toàn tại các khu nuôi trồng thủy sản, cầu tàu, bến cảng, khu du lịch…

Minh Lý

Ý kiến của bạn
Tags:
Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Đề xuất xây tháp đôi 99 tầng cao nhất thế giới tại khu 'đất vàng' Đào Duy Anh, Hà Nội

Thời sự -

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa nhận được văn bản đề xuất nghiên cứu quy hoạch và lập dự án đầu tư tổ hợp Hanoi Twin Towers 99 từ liên danh ba doanh nghiệp gồm: CTCP Du lịch Kim Liên, CTCP Thaiholdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Thái Sơn (thành viên Tập đoàn Vingroup). Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 3 - 3,5 tỷ USD.

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Hà Nội: Điều chỉnh giao thông hàng loạt tuyến đường phục vụ thi công cầu Trần Hưng Đạo đến cuối năm 2026

Thời sự -

GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa chính thức điều chỉnh tổ chức giao thông hàng loạt tuyến đường khu vực phía Nam nhằm phục vụ thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo. Phương án phân luồng kéo dài đến cuối năm 2026 nhằm hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn giao thông.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.