Tai họa khi dạy sai

| Xã hội

GiadinhNet - Từ hai vụ việc đau lòng (cháu bé lớp 1 ở Hà Nội tử vong trên xe đưa đón, 3 trẻ mầm non ở Hà Nam bị bỏng nặng khi cô giáo “trang bị” kỹ năng mềm) xảy ra tuần qua lại một lần nữa dấy lên mối lo ngại về việc trang bị kỹ năng sống cho trẻ em.

Sau rất nhiều sự cố đáng tiếc liên quan đến việc trang bị kỹ năng mềm, từ lâu trong lĩnh vực giáo dục đã xác định cần phải trang bị những kiến thức này cho học sinh nhưng thực tế, công tác đào tạo đến áp dụng còn quá nhiều lỗ hổng, thiếu và yếu.

Ba yếu tố hợp thành năng lực của con người là kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hai yếu tố sau thuộc về kỹ năng sống, có vai trò quyết định trong việc hình thành nhân cách, bản lĩnh, tính chuyên nghiệp… Nhưng kỹ năng sống phải có trình độ mới dạy được, nếu dạy sai thì tai họa khôn lường.

Chuẩn bị vào năm học mới, việc trau dồi cho các em những kỹ năng sống chắc chắn sẽ là điều các phụ huynh quan tâm hàng đầu trong thời điểm hiện nay. Nhưng chương trình giảng dạy đó nhất định phải được cơ quan chức năng thẩm định và quản lý nội dung, người dạy cần người am hiểu, được tập huấn trước khi dạy. Lứa tuổi mầm non tốt nhất là dạy kỹ năng sống thông thường như sắp xếp đồ đạc đơn giản cho gọn gàng, bỏ rác vào thùng rác, không vứt rác bừa bãi nơi công cộng…

Đối với học sinh tiểu học, ngay từ những ngày đầu tiên đi học, nhà trường cần trang bị kỹ năng thoát hiểm tại lớp học khi có cháy, khi có các sự cố mất an toàn khác. Ngoài ra, dạy cho trẻ biết bơi, biết phòng vệ khi gặp đối tượng thiếu an toàn…

Hẳn nhiều người còn nhớ, trong đợt sóng thần tại Phukhet Thái Lan, một cô bé người nước ngoài đã hét lớn: "Mọi người lên bờ đi, sắp có sóng thần đấy!" đã cứu được rất nhiều người. Bởi khi đó, nhìn thấy nước biển bất ngờ xuống thấp cùng với bong bóng nổi em đã nhớ đến bài học trong nhà trường trước đó là sự xuất hiện của sóng thần. Có thể khẳng định những kiến thức, kĩ năng sống thiết thực được trang bị trong nhà trường chắc chắn sẽ giúp các con thoát hiểm ngoạn mục trong nhiều tình huống.

Những năm gần đây, Bộ GD&ĐT đã quan tâm đến việc dạy kỹ năng sống cho học sinh, nhưng việc triển khai chưa có sự đồng bộ, kiểm tra giám sát chưa nghiêm. Vì vậy, cần thiết phải có một bộ chương trình chuẩn cho các cấp học phù hợp với tình hình thực tế ở cả ba tiêu chí kiến thức, thái độ và kỹ năng. Đừng để tiếp tục xảy ra hậu quả đáng tiếc mới hạ quyết tâm, rút kinh nghiệm sâu sắc nữa… bởi đã có quá nhiều bài học phải đánh đổi bằng cả mạng sống!

Mai Hạnh

Ý kiến của bạn
Tags:
Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Hà Nội: Sau gần 10 năm 'đắp chiếu', nút giao Phạm Tu - đường 70 tăng tốc chạy đua về đích

Đời sống -

GĐXH - Sau gần một thập kỷ đình trệ, dự án nút giao Phạm Tu - đường 70 (TP Hà Nội) đang bước vào giai đoạn thi công cao điểm. Với nhịp độ khẩn trương ngày đêm, công trình kỳ vọng sẽ hoàn thành trước ngày 31/12/2026, qua đó xóa bỏ "điểm đen" ùn tắc giao thông bức bối ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô.

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam kiện toàn bộ máy, ra mắt ban Văn hóa – Xã hội và Cộng đồng

Thời sự -

Sáng ngày 10/8, Hiệp hội Phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ ra mắt Ban Văn hóa - Xã hội và cộng đồng, đồng thời công bố các Quyết định về công tác tổ chức, nhân sự và khen thưởng các cá nhân có đóng góp cho Hiệp hội.

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Đề xuất thí điểm sử dụng xe 3 bánh chạy điện để thu gom, vận chuyển rác, hàng hóa và PCCC

Thời sự -

GĐXH - Bộ Công an vừa trình Chính phủ Đề án "Sản xuất, lắp ráp và thí điểm đăng ký lưu hành, sử dụng xe ba bánh chạy điện" nhằm giải quyết những bất cập trong hạ tầng đô thị, cơ giới hóa công tác thu gom rác thải, chuyển phát hàng hóa và tăng cường khả năng ứng phó sự cố tại các khu dân cư.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.