Tài khoản ngân hàng, thẻ ATM không hoạt động quá 90 ngày sẽ bị khóa

| Xã hội

GiadinhNet - Vừa qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã công bố Dự thảo quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn bảo mật đối với trang thiết bị phục vụ thanh toán thẻ ngân hàng. Trong đó, khách hàng không hoạt động tài khoản ngân hàng, thẻ ATM quá 90 ngày sẽ bị khóa.

Cụ thể, Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-NHNN ngày 31/12/2014 có một số điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động thanh toán thẻ ngân hàng. 

Đáng chú ý, một trong những nội dung của Dự thảo là yêu cầu về cấp phát và kiểm soát tài khoản truy cập vào hệ thống thanh toán thẻ. Với những chủ tài khoản không hoạt động trong thời gian 90 ngày hoặc đã có thẻ nhưng không kích hoạt sẽ bị khóa tài khoản. Đây là điểm mới của dự thảo khi xác định thời gian cụ thể thay vì "một thời gian" như trong Thông tư 47 trước đây.

Tài khoản ngân hàng, thẻ ATM  không hoạt động quá 90 ngày sẽ bị khóa - Ảnh 2.

Nhiều người Việt không có hàng chục thẻ ngân hàng nhưng không có nhu cầu sử dụng thực.

Dự thảo này còn có yêu cầu về bảo mật thông tin thẻ. Ngân hàng sẽ phải kiểm soát nhân sự có quyền khai thác thông tin khách hàng để đảm bảo giảm tối đa các tình trạng rò rỉ thông tin của chủ tài khoản. Các số thẻ ngân hàng sẽ được che số và chỉ hiện thị 6 số đầu và 4 số cuối. Trong trường hợp cơ quan có thẩm quyền hoặc chủ thẻ có nhu cầu, số tài khoản sẽ được hiển thị đầy đủ cho nhân viên được chỉ định.

Ngân hàng trực thuộc sẽ phải lập danh sách các nhân viên có quyền xem số thẻ đầy đủ và thu hồi quyền xem số thẻ đầy đủ ngay khi nhân viên thay đổi vị trí công việc. Hiện nay, có khoảng 50% số thẻ ngân hàng được kích hoạt nhưng lại không được sử dụng. Tuy mới chỉ là Dự thảo lấy ý kiến nhưng việc giới hạn thời gian "đóng băng" của các chủ tài khoản sẽ là giải pháp để giảm thiểu tình trạng này, tránh gây lãng phí, thất thoát.

Huy Hoàng

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Cận cảnh tuyến đường Vũ Quỳnh kéo dài ngổn ngang sau nhiều năm triển khai

Đời sống -

GĐXH - Được khởi công năm 2020 với tổng mức đầu tư khoảng 253 tỷ đồng, dự án đường nối Lê Đức Thọ - Phạm Hùng - Vũ Quỳnh đến nay vẫn chưa hoàn thành đồng bộ. Ghi nhận tại hiện trường cho thấy nhiều đoạn tuyến còn dang dở, trong khi một số khu vực đã hoàn thiện lại đang được tận dụng làm nơi đỗ ô tô, tập kết vật liệu xây dựng, phế liệu và rác thải.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.