Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tam Nông - Phú Thọ: Lợi dụng san gạt đường đi để khai thác khoáng sản trái phép?

Chủ nhật, 15:01 16/06/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Lợi dụng sự buông lỏng quản lý của chính quyền địa phương, một doanh nghiệp có dấu hiệu lợi dụng việc san gạt đường đi để khai thác khoáng sản trái phép ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Mặc dù máy móc khai thác rầm rộ, nhưng chỉ khi báo chí thông tin, chính quyền địa phương mới vào cuộc kiểm tra.

Thời gian, nhiều người dân ở xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ bức xúc vì nhiều máy móc, xe tải vào đào bới, chuyên chở đất tại khu 6, xã Tề Lễ. Theo người dân phản ánh, việc này diễn ra từ nhiều tháng qua, ngay tại khu đất đi vào Nhà máy sản xuất, chế biến quặng Cầu Viên (thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác khoáng sản Việt Nam).

“Tôi không biết đơn vị thi công ở đây có khai thác cao lanh trái phép hay không. Ngày nào cũng có đến gần chục xe tải, máy xúc làm việc rầm rộ, công khai tại đây. Khi chúng tôi đi vào khu vực đang san gạt thì những người đang thi công ở đó tỏ ra thận trọng, dò xét”, một người dân ở khu vực này cho biết.


Nhiều máy móc đang thi công tại nơi chưa được cấp phép khai thác khoáng sản?

Nhiều máy móc đang thi công tại nơi chưa được cấp phép khai thác khoáng sản?

Thông tin mà người dân xã Tề Lễ cung cấp cho biết, mặc dù khu vực máy móc, ô tô đang san gạt, xúc ủi thuộc Nhà máy sản xuất, chế biến quặng Cầu Viên nhưng các cá nhân này đều không có hợp đồng lao động với Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác khoáng sản Việt Nam.

Theo quan sát của chúng tôi, từ Quốc lộ 32 đi vào khu vực Nhà máy quặng Cầu Viên, một con đường mòn ven núi đã được san gạt với quy mô rất lớn.

Đường từ QL32 vào nhà máy quặng Cầu Viên đã được thi công, mở rộng nhiều tháng qua.
Đường từ QL32 vào nhà máy quặng Cầu Viên đã được thi công, mở rộng nhiều tháng qua.

Quá trình tiếp cận hiện trường, chúng tôi ghi nhận khá nhiều người đang làm việc tại đây. Một công nhân ở đây cho biết, họ đang làm việc cho ông Phú quê ở Vĩnh Phúc và việc thi công này đã diễn ra nhiều tháng qua.

Tại hiện trường, theo quan sát, có 5 chiếc ô tô, 3 chiếc máy xúc đang hoạt động. Một lượng đất đá đã được san lấp, di chuyển, nhiều diện tích đất đồi bị ủi tạo mặt phẳng rộng lớn hàng nghìn mét vuông.


Người đàn ông tại công trường tỏ ra khá thận trọng, dè dặt khi thấy người lạ vào khu vực san gạt.

Người đàn ông tại công trường tỏ ra khá thận trọng, dè dặt khi thấy "người lạ" vào khu vực san gạt.

Ngay sau khi ghi nhận được hình ảnh về việc có dấu hiệu khai thác khoáng sản trái phép, chúng tôi đã đến UBND xã Tề Lễ để làm việc với ông Nguyễn Hữu Hưng - Chủ tịch UBND xã. Ông Hưng cho biết, khu vực này thuộc Nhà máy sản xuất, chế biến quặng Cầu Viên, thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Khai thác khoáng sản Việt Nam. Theo ông Hưng, Công ty Khoáng sản Việt Nam xây dựng nhà máy quặng Cầu Viên để sản xuất gang, nhưng gần 10 năm qua, từ lúc làm thủ tục đầu tư đến nay nhà máy này chưa sản xuất được một “mẻ gang nào”.

Theo thông tin mà người dân cung cấp, thời gian qua, rất nhiều xe chở cao lanh đi tiêu thụ nhưng ông Hưng cho biết, do chưa ra thực địa kiểm tra nên chưa trả lời được.

Mỏ cao lanh lộ thiên tại khu vực san gạt mặt bằng đi vào nhà máy quặng Cầu Viên.
Mỏ cao lanh lộ thiên tại khu vực san gạt mặt bằng đi vào nhà máy quặng Cầu Viên.

Đến chiều ngày 13/6 vừa qua (sau khi làm việc với phóng viên báo Gia đình và Xã hội), UBND xã Tề Lễ đã có biên bản làm việc với đơn vị thi công san gạt tại đây. Trong biên bản làm việc, tại thời điểm kiểm tra, phụ trách đơn vị thi công có ông Phùng Văn Phú, trú tại xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và ông Đỗ Văn Tiến, khu 4, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ.

Tại thời mà UBND xã Tề Lễ đến kiểm tra, khu vực san gạt có 5 xe ô tô tải và 2 máy xúc đang hoạt động, UBND xã yêu cầu đại diện các đơn vị thi công cung cấp giấy tờ, thủ tục mà cấp thẩm quyền phê duyệt.


Khu đất san gạt đường vào nhà máy được mở rộng

Khu đất san gạt đường vào nhà máy được mở rộng

Theo tìm hiểu của chúng tôi, hiện nay, việc san gạt này không phải là công nhân của Công ty khoáng sản Việt Nam mà là một công ty khác ở tỉnh Vĩnh Phúc. Những vấn đề này, sẽ được chúng tôi làm rõ trong kì sau.

Phùng Bình

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột

Hành động bất ngờ của người mẹ trẻ đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính định làm điều dại dột

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Với biểu hiện tâm lý bất ổn chị N đưa con trai 4 tuổi lên cầu Bính đang có ý định tiêu cực thì được người dân đi qua phát hiện và báo công an. Bằng sự kiên trì, thuyết phục, người mẹ trẻ từ bỏ ý định, sau đó được người thân đến đón về.

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Trường hợp người đi xe máy không lắp gương chiếu hậu xe máy khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Mỗi sáng, con ngõ nhỏ sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm lại ken đặc người mua, kẻ bán, thịt cá, gia cầm sống và rác thải bừa bộn. Dù đã có biển cấm họp chợ, chợ cóc tại đây vẫn tồn tại nhiều năm qua, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân bởi ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, số cuối của ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh hành trình lập nghiệp và khả năng thu hút tài lộc theo từng giai đoạn cuộc đời.

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thống nhất làm mã định danh hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.

Top