Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tăng bàn khám, bác sỹ làm việc 24/24 giờ

Thứ ba, 07:00 13/10/2015 | Y tế

GiadinhNet - Dịch bệnh dồn dập khiến công tác điều trị tại hai bệnh viện nhi ở TP HCM những ngày qua vô cùng căng thẳng. Hàng loạt giải pháp thiết thực, hiệu quả đã được Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2 áp dụng nhằm đáp ứng nhu cầu khám - điều trị bệnh đang ngày một tăng cao.

 

Trẻ đang khám bệnh tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1. Đến thời điểm này các bệnh liên quan đến hô hấp dẫn đầu danh sách 10 dịch bệnh tấn công trẻ. Ảnh: Thanh Giang
Trẻ đang khám bệnh tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1. Đến thời điểm này các bệnh liên quan đến hô hấp dẫn đầu danh sách 10 dịch bệnh tấn công trẻ. Ảnh: Thanh Giang

 

Nỗ lực giảm tải

TS.BS Nguyễn Thanh Hùng - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1 xác nhận: So với cùng kỳ năm trước, tổng số bệnh nhi điều trị nội trú tại đây đã tăng 15%, tổng số bệnh nhi khám - điều trị ngoại trú tăng 25%. Trong khi đó, TS.BS Hà Mạnh Tuấn - Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng xác nhận, số bệnh nhi điều trị nội trú tại đây tăng 5% so với cùng kỳ, còn số bệnh nhi khám - điều trị ngoại trú cũng tăng 12%. Điều đáng chú ý là số bệnh nhi đến từ các tỉnh, thành lân cận đang vượt trội so với số bệnh nhi cư trú tại TP HCM.

TS. BS Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho rằng, cao điểm dịch bệnh tấn công trẻ nhỏ hàng năm diễn ra vào mùa tựu trường (từ tháng 9 đến tháng 12). Trong khoảng thời gian này, các bệnh lý ở trẻ liên quan đến hô hấp vốn tăng cao trước đó (tháng 7- 8) lại chưa “hạ nhiệt”, vẫn đang là nguyên nhân hàng đầu khiến trẻ phải nhập viện, trong khi dịch tay, chân, miệng và sốt xuất huyết lại cũng đang vào đỉnh dịch.

“Ghi nhận tại khoa khám của hai  bệnh viện nhi cho thấy, trong số các bệnh lý đang tấn công trẻ nhiều nhất (viêm tiểu phế quản, viêm phế quản, viêm phổi, viêm hô hấp trên, viêm loét miệng, rối loạn tiêu hóa, hen suyễn…) chưa thấy bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết được liệt kê. Điều này có nghĩa là hai bệnh lý dù đang vào đỉnh này chưa hẳn đã là nguyên nhân chính khiến số lượng bệnh nhi tăng vọt mà do rất nhiều bệnh lý khác đang dồn dập tấn công trẻ, đặc biệt là các bệnh liên quan đến hô hấp”, TS. BS Tăng Chí Thượng phân tích.

Để đối phó với tình trạng tăng vọt số bệnh nhân, cả hai bệnh viện nhi ở TP HCM đều chọn cách “chữa cháy” là tăng bàn khám và tăng giường lưu. Theo TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, đến thời điểm này Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã tăng đến 7 bàn khám, hoạt động hết công suất, không nghỉ trưa, làm cả chiều lẫn tối, cả thứ Bảy và Chủ nhật nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu khám-điều trị của người dân. TS.BS Hà Mạnh Tuấn cũng cho hay, số bàn khám tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng tăng đến 5 bàn, trong đó có 2 bàn khám làm việc 24/24 giờ.

Liên quan đến vấn đề giường lưu, được xem là giải pháp sàng lọc bệnh hữu hiệu để tránh tình trạng nhập viện điều trị nội trú khi chưa thực sự cần thiết, theo lãnh đạo hai bệnh viện nhi:  Đối với một số bệnh nhi có biểu hiện bệnh lý chưa rõ ràng buộc phải theo dõi thêm từ 6-12 giờ, nếu không có hoặc thiếu giường lưu thì buộc phải nhập viện khiến những bệnh nhi có bệnh lý nặng, biểu hiện rõ ràng thực sự cần nhập viện điều trị thì lại không còn chỗ chỉ vì đến sau. Theo TS.BS Nguyễn Thanh Hùng, hiện Bệnh viện Nhi Đồng 1 có 10 giường lưu và đang nỗ lực tối đa để tăng thành 25 giường. Tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, số giường lưu hiện là 15, lãnh đạo bệnh viện đang tìm cách tăng thành 50 giường.

“Chuyển tuyến ngược”

BS Nguyễn Minh Tiến, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc (Bệnh viện Nhi Đồng 1) cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công hành trình “chuyển tuyến ngược” một bệnh nhi về Hậu Giang. Được biết, bệnh nhi này đã nhập Bệnh viện Nhi Đồng 1 và điều trị nội trú trong thời gian khá dài. Đến nay tình trạng nguy kịch đã qua, sức khỏe ổn định, vì vậy bệnh nhi được chuyển ngược về tuyến cơ sở để tiếp tục điều trị. “Về chuyên môn, chúng tôi phải liên hệ với tuyến cơ sở - nơi đã từng chuyển bệnh nhi này lên đây, các chuyên gia cùng thảo luận về vấn đề điều trị để không gián đoạn, sau đó là khâu thuyết phục người nhà bệnh nhi. Ban đầu, họ không chịu, chúng tôi đã chia sẻ những ích lợi của việc “chuyển tuyến ngược” như: Tiện lợi hơn khi gần nhà, bé được nhiều người chăm sóc, đỡ tốn kém đi lại, nơi điều trị rộng rãi chứ không chật chội, đông người như tuyến trên. Chúng tôi cũng cam kết sẽ hội chẩn liên tục cùng tuyến cơ sở, cuối cùng gia đình bệnh nhi đã đồng ý. Vậy là bé được xe cứu thương cùng chuyên gia hộ tống về tuyến cơ sở ”, BS Nguyễn Minh Tiến cho hay.

Cách “chuyển tuyến ngược” mà cả hai bệnh viện nhi tại TP HCM bắt đầu áp dụng đã giúp “giải phóng” được giường, thiết bị y tế, thời gian của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng… khiến bệnh viện nhẹ tải hơn, qua đó gia tăng năng lực thu dung - điều trị. Một hình thức giảm tải khác mà BS Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm -Thần kinh (Bệnh viện Nhi Đồng 1) chia sẻ: “Hiện có khá nhiều trẻ mắc một số bệnh không nghiêm trọng nhưng vẫn phải tái khám nhằm khẳng định kết quả hoặc xác định kết thúc quá trình điều trị. Với những trường hợp này, các bệnh viện hoàn toàn có thể đề nghị gia đình đưa bệnh nhi tái khám tại cơ sở y tế địa phương. Đây cũng là hình thức “chuyển tuyến ngược” giúp bệnh viện nhẹ tải hơn”.

 

Theo TS. BS Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP HCM, thời gian qua cả hai bệnh viện nhi ở TP HCM đều thực hiện khá tốt hoạt động chuyển giao kỹ thuật, thiết lập bệnh viện vệ tinh, nhờ đó mà năng lực khám - điều trị bệnh nhi tại tuyến cơ sở đã tăng cao. Bên cạnh đó, TS. BS Tăng Chí  Thượng cũng cho hay, ngành Y tế TP HCM đã lên kế hoạch sẽ gia tăng năng lực khám - điều trị tại các trạm y tế trong vòng 5 năm tới. Đây cũng là giải pháp nhằm giảm tải cho tuyến trên. Vào cuối năm 2016, khi Bệnh viện Nhi Đồng TP HCM (với sức chứa hơn 1.000 giường) đi vào hoạt động, cũng sẽ giúp “chia lửa” cùng hai Bệnh viện Nhi Đồng 1 và 2.

Thanh Giang/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sống khỏe - 2 tuần trước

Theo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng

Sống khỏe - 2 tuần trước

Sau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó

Y tế - 2 tuần trước

Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Dịch bệnh tay chân miệng diễn biến phức tạp

Y tế - 2 tuần trước

Cả nước ghi nhận hơn 34.000 ca mắc tính đến giữa tháng 4, trong đó có 8 trường hợp tử vong.

Top