Tăng số người chết và mất tích do mưa đá, giông lốc ở miền núi phía Bắc

| Xã hội

GiadinhNet - Mưa đá, giông lốc bất ngờ khiến các tỉnh miền núi phía Bắc thiệt hại nặng nề về người và tài sản, nhiều hộ dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất.

Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai vừa có báo cáo nhanh về tình hình thiệt hại do mưa lũ gây ra tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ trong 2 ngày qua.

Theo đó, ngày và đêm 24/4, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến ở ngưỡng 40-70 mm/ngày. Mưa dông đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Yên Bái, Lai Châu.

Tăng số người chết và mất tích do mưa đá, giông lốc ở miền núi phía Bắc - Ảnh 2.

Mưa đá, lũ quét tàn phá xã Mù San, huyện Phong Thổ, Lai Châu.

Mưa lũ khiến 5 người chết và một số người mất tích. Hơn 6.400 ngôi nhà bị mưa đá, dông lốc làm hư hỏng; 1.700 ha lúa và hoa màu bị dập nát. Chỉ trong 2 ngày, tổng thiệt hại về kinh tế do mưa lũ gây ra tại các địa phương trên lên đến 71,5 tỷ đồng.

Con số này tăng lên so với báo cáo của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai tối qua (23/4). Thời điểm này lực lượng chức năng xác định mưa to kèm dông lốc ngày 22-23/4 làm 3 người chết (Hà Giang 1 người do cây đổ, đè vào người, Sơn La 1 người do đá lăn vào nhà đổ tường, Yên Bái 1 người chết do sét đánh); 1.647 nhà bị tốc mái; 30,2 ha lúa và 721,1ha hoa màu bị đổ, dập nát…

Tăng số người chết và mất tích do mưa đá, giông lốc ở miền núi phía Bắc - Ảnh 3.

Hàng nghìn nhà dân bị thiệt hại nặng nề do mưa đá, giông lốc.

Riêng tại Yên Bái, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết mưa dông kèm theo sấm sét đã khiến 1 người chết và 6 người bị thương do sét đánh. Một số huyện miền núi như Mù Cang Chải, Lục Yên còn xuất hiện mưa đá vào chiều và đêm qua.

Còn tại Lai Châu, đêm 23 rạng sáng 24/4 trên địa bàn huyện Phong Thổ đã xảy ra trận mưa đá, gió lốc làm 3 người tử vong và thiệt hại lớn về nhà cửa, tài sản của nhân dân.

Tăng số người chết và mất tích do mưa đá, giông lốc ở miền núi phía Bắc - Ảnh 4.

Lực lượng tại chỗ và lực lượng vũ trang địa phương được huy động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN huyện Phong Thổ đã huy động lực lượng đào bới điểm sạt lở và tìm kiếm được thi thể nạn nhân, 1 người bị thương được đưa về Trung tâm y tế huyện điều trị.

Hai nạn nhân là cháu Ma A S. (sinh năm 2017) và cháu Phàn Thị V. (sinh năm 2012) bị nước suối cuốn trôi, hiện chưa có thông tin. Hiện, mưa lớn vẫn tiếp diễn tại các khu vực này với tổng lượng mưa dự kiến lên đến 50-100 mm/đợt, có nơi 200 mm. Cơ quan chức năng đang lên phương án rà soát và di dời các hộ dân cư ở gần khu vực có nguy cơ cao sạt lở đất, lũ quét, đến nơi an toàn.

Nhật Tân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Hà Nội sắp mở tuyến buýt điện liên tỉnh đến Hưng Yên, người dân được trợ giá

Xã hội -

GĐXH - Ngày 30/9, UBND TP Hà Nội cho biết, thành phố vừa chính thức thống nhất chủ trương nghiên cứu chuyển đổi tuyến xe buýt điện liên tỉnh Bến xe Gia Lâm - Bến xe Hưng Yên từ hình thức "không trợ giá" sang "có trợ giá" nhằm đẩy mạnh phát triển giao thông xanh và liên kết vùng Thủ đô.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.