Tập huấn về y đức cho 3.000 cán bộ y tế

| Y tế

GiadinhNet - Đó là hoạt động sẽ được Tổng hội Y học Việt Nam đẩy mạnh trong năm 2015 này. Theo đó, Tổng Hội sẽ phối hợp với các địa phương để tiếp tục triển khai tập huấn về y đức, nâng cao kiến thức các chuyên ngành cho 8 tỉnh với tổng cộng khoảng 3.000 cán bộ y tế.

Tại Hội thảo tổng kết các hoạt động nâng cao y đức và cập nhật kiến thức y học cho hội viên 24 tỉnh, thành phố vừa diễn ra ngày 23/1 vừa qua, GS.TSKH Phạm Mạnh Hùng – Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam đã nhấn mạnh đến tính cấp thiết của việc thường xuyên tiến hành các hoạt động tập huấn để nâng cao y đức, y nghiệp và cập nhật kiến thức cho cán bộ y tế, đặc biệt các cán bộ y tế ở những địa phương còn khó khăn. Đồng thời ông cũng cho biết đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Tổng hội Y học Việt Nam và Bộ Y tế.

http://media.tinmoitruong.vn/public/media/media/picture/08/y duc.jpg
Cần tăng tính chuyên nghiệp trong thực hành nghề y ở Việt Nam

Nhiều tham luận được trình bày đã đề cập đến các vấn đề như: thực trạng tính chuyên nghiệp trong thực hành khám chữa bệnh, sự cần thiết tăng cường tính chuyên nghiệp cho hội viên và vai trò của Hội Y học, thực trạng đào tạo tính chuyên nghiệp cho sinh viên, giải pháp nhằm tăng cường tính chuyên nghiệp cho cán bộ y tế… Qua đó, tạo cơ hội trao đổi giữa các đơn vị, cá nhân liên quan nhằm tăng tính chuyên nghiệp trong thực hành nghề y ở Việt Nam. 

Trong 3 năm qua, 2012 - 2014 Tổng Hội đã tổ chức được các đoàn công tác đến với 24 tỉnh thành khó khăn với các mục đích chính: báo cáo các chủ trương của Đảng vấn đề y đức, y nghiệp và chăm sóc sức khỏe; cập nhật các kiến thức y học cho đội ngũ thầy thuốc của tỉnh nhằm nâng cao kiến thức và phương hướng áp dụng tại từng địa phương.

C:\Documents and Settings\Skamylove\Desktop\y duc.jpg
Đào tạo y đức và tính chuyên nghiệp cho sinh viên trường y

GS.TS Phạm Thị Minh Đức, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam cho biết: Về kế hoạch năm 2015, Tổng Hội sẽ phối hợp với các địa phương để tiếp tục triển khai tập huấn về y đức, nâng cao kiến thức các chuyên ngành cho 8 tỉnh với tổng cộng khoảng 3.000 cán bộ y tế.

Mai Anh

 

Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.