Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tập thể E4 Tôn Thất Tùng (Hà Nội): Mơ một ngày thoát khỏi mùi xú uế

Thứ sáu, 09:31 10/06/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Ngày 9/6, chúng tôi trở lại khu tập thể E4, Tôn Thất Tùng - nơi mà Báo GĐ&XH từng phản ánh có hơn 80 ống xả vệ sinh chảy trực tiếp xuống mương gây ô nhiễm và mất mỹ quan. Hệ thống mương hiện nay đã được ngầm hóa bởi con đường nhựa chạy qua. Tuy nhiên, khâu vệ sinh và những điều kiện sống cần thiết ở đây vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Khu tập thể E4 Tôn Thất Tùng. Ảnh: H.Phương
Khu tập thể E4 Tôn Thất Tùng. Ảnh: H.Phương

Hệ thống xả thải vẫn… bỏ ngỏ

Con đường nhựa mới hoàn thành trước khu nhà E4 Tôn Thất Tùng làm cho cảnh quan môi trường “dễ nhìn” hơn rất nhiều so với cách đây gần 1 năm. Nhớ lại trước đây, chúng tôi từng rùng mình khi chứng kiến cảnh, hơn 80 ống xả vệ sinh bằng nhựa nối trực tiếp từ bệ xí các tầng uốn lượn bám vào các mảng tường khu nhà rồi đổ ra mương. Trời nắng, mùi xú uế bốc lên nồng nặc. Trời mưa, nước mương dềnh lên đường đen sền sệt. Bây giờ, những đường ống xả này phần lớn đã được bố trí lại, gọn hơn và cắm chắc chắn xuống đường.

Tuy nhiên, khu nhà cũ kỹ này vẫn được bao bọc chằng chịt bởi hàng trăm đường ống nước kích cỡ không giống nhau, chạy ngang, dọc dày đặc. Những đồng hồ nước cũng được đặt nằm ngổn ngang ngay lối lên cầu thang chung, nhiều chiếc nắp đã han rỉ, cái không còn nắp, cái nằm vùi dưới lớp rác thải. Người ta mặc định, ống to bằng bắp chân là loại được đấu nối từ các bệ vệ sinh, loại ống nhỡ là nước giếng khoan, ống nhỏ nhất là nước máy…

Chia sẻ với PV, bà Phạm Thị Thu, cư dân tầng 3 khu tập thể này cho biết: “Đường đẹp rồi, dân không phải lội nước bẩn nữa, đỡ hôi thối hơn. Nhưng, những ống nhựa chảy trên đầu người kia vẫn chứa chất thải trực tiếp của các gia đình chưa qua xử lý đưa xuống hệ thống cống ngầm. Còn bất cập, nhưng bây giờ tốt gấp vạn lần năm ngoái”.

Những ống thải phân vẫn chạy trên đầu người.
Những ống thải phân vẫn chạy trên đầu người.

Như vậy, việc làm con đường có cống ngầm theo nguyện vọng của người dân từ vài chục năm nay đã được đáp ứng. Tuy nhiên, việc xả thải trực tiếp xuống hệ thống ngầm, người dân khẳng định chưa qua bất kỳ một hố ga nào và không biết nước thải từ khu nhà có hàng trăm con người sinh sống chảy về đâu?

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu tập thể E4 Tôn Thất Tùng được Trường ĐH Y Hà Nội xây dựng từ năm 1974 với mục đích phục vụ sinh viên nên hầu hết các căn phòng diện tích rất nhỏ (khoảng trên 10m2), không bếp, không khu vệ sinh riêng. Sau này, khu nhà được chuyển đổi mục đích sử dụng, người ta mới cơi nới, xây dựng “chuồng cọp” để mở rộng diện tích sử dụng, làm bếp, khu vệ sinh. Điều này, khiến khu tập thể này có hình thù “chẳng giống ai” nơi thò ra, chỗ thụt vào lộn xộn và nhộm nhoạm như hiện nay.

Để có đường nước thải “đặc biệt” như hiện nay, cư dân khu tập thể E4 đã có thỏa thuận ba bên từ năm 2013: Đó là vào tháng 8/2013, dự án cống ngầm thay thế mương bị ùn ứ nước thải tại đây đã được bàn bạc thống nhất để giải quyết dứt điểm. Biên bản thỏa thuận giữa ba bên là: Đại diện UBND phường Trung Tự, tổ dân phố 52 (cư dân tập thể nhà E4) và đơn vị thi công. Theo đó, các bên đồng ý thực hiện theo hướng: Đơn vị thi công hỗ trợ nhân lực và thực hiện thiết kế lại các đường ống thải sao cho hợp lý và nối vào cống ngầm dưới lòng mương; Các hộ dân sẽ chịu chi phí tiền nguyên vật liệu làm ống chứa chất thải.

Luôn trong cảnh khát nước sạch

Mạng lưới đường ống chằng chịt bao vây tòa nhà.
Mạng lưới đường ống chằng chịt bao vây tòa nhà.

Ông Nguyễn Văn Ước, Tổ trưởng Tổ dân phố 52 cho biết, dân đã đề xuất cơ quan chức năng xây hai hố ga lớn ở hai đầu hồi của dãy nhà để xử lý chất thải và được đồng thuận. Nhưng trả lời câu hỏi của chúng tôi là đến lúc nào có hố để xử lý nước thải thì ông Ước lắc đầu.

Ông Ước cho biết thêm, hiện tại khu tập thể này vẫn phải sử dụng nước giếng khoan. “Có nước máy, nhưng muốn dùng thì phải gần sáng mới có nước. Nếu có nước máy đến được khu này thì nước cũng rất yếu, phần lớn thời gian là không có. Dân mà không có nước giếng khoan thì… nguy”, ông Ước cho hay. Nhưng việc dùng nước giếng khoan không phải lúc nào cũng có, nên cư dân phải dùng bể chứa để tích nước. Nhiều cư dân khu tập thể E4 khi được hỏi đều thể hiện sự ngán ngẩm vì chất thải vệ sinh và nước thải đổ thẳng xuống lòng đất, sau đó các hộ dân ở đây lại dùng nước giếng khoan, nơi rất có thể những uế tạp đó đã ngấm sâu xuống.

Mong muốn được chuyển đi chỗ khác, hay được chỗ ở cải tạo lại đàng hoàng hơn là quá xa vời đối với cư dân khu tập thể này. Tuy nhiên, điều cấp thiết cần được xử lý trước mắt là có hố xử lý nước thải và được dùng nước máy thì người dân ở đây vẫn phải đợi.

Ông Nguyễn Văn Ước, Tổ trưởng Tổ dân phố 52 cho biết: “Tại khu tập thể E4 này, những gia đình có điều kiện kinh tế đều đã dọn đi nơi khác. Mấy trăm con người ở đây hoặc là cán bộ hưu trí của Trường ĐH Y, hoặc mua lại hoặc thuê. Tất cả đều có hoàn cảnh khó khăn”. Những căn hộ chật chội, có hộ 3 thế hệ sinh sống chỉ vỏn vẹn hơn 10m2, nhưng hầu như phòng nào cũng có lắp điều hòa. Ông Ước chia sẻ, nhà có nghèo đến mấy cũng phải có điều hòa không thì không sống nổi với mùa hè. Vì vậy, những hành lang tối om, hẹp đến mức nếu hai người đi ngược hướng còn phải tránh nhau trước chằng chịt dây điện, công tơ, bồn nước bây giờ thêm những cục nóng điều hòa làm cho lối đi thêm hẹp hơn và nóng hầm hập chẳng khác gì cái hầm vì các cục nóng đua nhau xả nhiệt.

Hà Phương/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ấm lòng cảnh dân làng "giải cứu" 10 tấn dưa cho người phụ nữ bị gãy chân

Ấm lòng cảnh dân làng "giải cứu" 10 tấn dưa cho người phụ nữ bị gãy chân

Xã hội - 1 giờ trước

Trong lúc ra đồng làm việc, chị Mong không may bị tai nạn gãy chân. Đến kỳ thu hoạch, cả làng đã cùng ra đồng hái và kết nối tiêu thụ 10 tấn dưa bở giúp gia đình chị.

Những tác hại khó tưởng tượng do bão Mặt Trời gây ra

Những tác hại khó tưởng tượng do bão Mặt Trời gây ra

Xã hội - 1 giờ trước

Mặc dù thời tiết không gian cực đoan khó có thể gây ra một kịch bản tận thế, nó vẫn có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với hạ tầng hiện đại.

Tất tần tật các mức xử phạt về vi phạm trong hành nghề luật sư áp dụng từ 18/5, có hành vi bị phạt đến 40 triệu đồng

Tất tần tật các mức xử phạt về vi phạm trong hành nghề luật sư áp dụng từ 18/5, có hành vi bị phạt đến 40 triệu đồng

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, các mức xử phạt trong hành nghề luật sư được áp dụng, có mức xử phạt nặng đến 40 triệu đồng.

Tin sáng 19/4: Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng; Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10

Tin sáng 19/4: Lương cơ sở dự kiến tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng; Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở, dự kiến sẽ tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7/2026.

Xử phạt các nhóm 'báo chốt' giao thông với hơn 11.000 thành viên

Xử phạt các nhóm 'báo chốt' giao thông với hơn 11.000 thành viên

Đời sống - 11 giờ trước

Công an tỉnh Điện Biên vừa thông tin, đơn vị đã phát hiện, xử lý và từng bước vô hiệu hóa 2 nhóm trên mạng xã hội có hoạt động “báo chốt” giao thông bằng tiếng lóng, cung cấp thông tin cho người vi phạm giao thông né tránh lực lượng chức năng.

Công an vào cuộc điều tra người mặc áo xe ôm công nghệ lấy hung khí đánh người ở TPHCM

Công an vào cuộc điều tra người mặc áo xe ôm công nghệ lấy hung khí đánh người ở TPHCM

Đời sống - 11 giờ trước

Ngày 18/4, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ cầm hung khí tấn công người khác giữa đường, gây bức xúc dư luận.

Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10

Chậm nhất ngày 6/5, Hà Nội công bố số lượng học sinh dự tuyển lớp 10

Giáo dục - 13 giờ trước

Học sinh Hà Nội đã hoàn thành đăng ký thi lớp 10. Số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường được công bố chậm nhất ngày 6-5.

Ninh Bình: Xử lý tình trạng đốt rác tại xã Vũ Dương sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Ninh Bình: Xử lý tình trạng đốt rác tại xã Vũ Dương sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Thời sự - 13 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến loạt bãi tập kết rác đốt lộ thiên gây ô nhiễm tại xã Vũ Dương (Ninh Bình), lãnh đạo UBND xã cho biết sẽ có biện pháp xử lý ban đầu và chờ nhà máy điện rác đi vào hoạt động.

1 kiểu người nhất định không nên giúp đỡ kẻo có ngày rước họa vào thân

1 kiểu người nhất định không nên giúp đỡ kẻo có ngày rước họa vào thân

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Trong cuộc sống, giúp đỡ người khác là điều đáng quý. Tuy nhiên, có một kiểu người dù họ cầu cạnh thế nào bạn cũng nên cân nhắc thật kỹ trước khi giúp.

Hà Nội: Có nhà 'siêu mỏng', 'siêu méo', người dân cần làm gì?

Hà Nội: Có nhà 'siêu mỏng', 'siêu méo', người dân cần làm gì?

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Tình trạng xuất hiện các căn nhà “siêu mỏng, siêu méo” sau giải phóng mặt bằng tại nhiều dự án giao thông ở Hà Nội không chỉ làm méo mó diện mạo đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Trước thực tế này, Thành phố đang siết chặt quản lý, đồng thời triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm xử lý dứt điểm các thửa đất không đủ điều kiện xây dựng.

Top