Tập trung cho chất lượng tăng trưởng

| Xã hội

GiadinhNet - Phiên họp thường kỳ cuối năm 2010 của Chính phủ bắt đầu hôm 29/12.

Tại đây, những vấn đề kinh tế xã hội năm 2010 được các thành viên mổ xẻ và từ đó đưa ra định hướng cho nhiệm vụ này năm 2011.
 
Năm 2010, nền kinh tế có sự phục hồi, tổng thu ngân sách Nhà nước tăng 17,6% so với
năm 2009. Ảnh: T.L
 
GDP vượt chỉ tiêu
 
Thông tin đáng chú ý đầu tiên là tăng trưởng GDP năm nay đã đạt 6,78%, cao hơn chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra (6,5%). Nhận định chung rằng đây là kết quả rất đáng mừng và là thành quả có được nhờ các giải pháp kịp thời và sự cố gắng của toàn nền kinh tế.
 
Cụ thể, giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2010 đạt gần 233.000 tỷ đồng, tăng 4,7% so với năm 2009. Sản lượng lúa cả năm 2010 đạt gần 40 triệu tấn, tăng 1,04 triệu tấn do tăng cả diện tích và năng suất. Công nghiệp đã lấy lại được đà tăng trưởng của những năm trước khủng khoảng với giá trị sản xuất đạt gần 794.000 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2009. Đặc biệt, cơ cấu sản xuất công nghiệp đã thay đổi tích cực theo hướng công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất (gần 90%) và giảm dần công nghiệp khai thác tài nguyên.
 
Năm nay cũng đánh dấu bước thành công quan trọng của xuất khẩu với kim ngạch đạt 71,6 tỷ USD, vượt trên 10 tỷ USD so với kế hoạch và tăng 25,5% so với năm 2009. Đây cũng là năm đầu tiên nước ta có 18 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, tăng 6 mặt hàng so với năm 2009. Lần đầu tiên, dệt may đạt trên 11 tỷ USD, đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu trong 26 mặt hàng chính. Thủy sản, da giày đã vượt dầu thô về kim ngạch xuất khẩu.
 
Cùng với sự phục hồi của các ngành kinh tế, tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2010 vượt 12,7% so với dự toán và tăng 17,6% so với năm 2009, bảo đảm được các nhiệm vụ chi và góp phần giảm bội chi xuống dưới 6%.
 
Lo chất lượng
 
Bên cạnh những thành quả, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cũng nghiêm khắc nhắc nhở các lĩnh vực chưa đạt kế hoạch hoặc còn chậm và lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ của mình. Đầu tiên là đối với điều hành chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước. Với đặc điểm là nước nhập siêu, khi tăng cung tiền đồng, giá tiền đồng sẽ mất giá so với USD, dẫn tới vòng xoáy lạm phát và nhập siêu tăng cao.
 
Trong khi việc phối hợp chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ chưa hiệu quả, cách thức điều hành tỷ giá VND/USD chưa linh hoạt, không theo thị trường đã đẩy chênh lệch tỷ giá thị trường và tỷ giá ngân hàng lên tới gần 10% (2.000 đồng), điều chưa từng có trong vòng 15 năm trở lại đây. Điều này đã làm cho lòng tin của người dân vào đồng nội tệ bị giảm sút, tạo ra vòng xoáy găm giữ USD, tạo áp lực tăng giá đồng USD và gây bất lợi cho nền kinh tế.
 
Trước những tồn tại của năm 2010, Thủ tướng cho rằng trong năm 2011, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải tăng chất lượng tăng trưởng. Các bộ, ngành tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, quan tâm công tác tuyên truyền. Thủ tướng cũng chỉ đạo các thành viên Chính phủ chủ động cung cấp thông tin, đối thoại trên các cơ quan truyền thông để nhân dân hiểu các chủ trương chính sách của Nhà nước, tạo đồng thuận thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.
 
Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành chức năng thực hiện quyết liệt các giải pháp đã đề ra; trong đó tập trung ổn định kinh tế vĩ mô, kiềm chế lạm phát. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu năm 2011 đạt mức tăng trưởng trên 7%. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình giải ngân và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển, đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đưa các công trình vào hoạt động theo kế hoạch.
 
Cùng với đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành cần nâng cao dự báo tình hình, phát hiện nhanh nhạy những vấn đề mới phát sinh để chủ động xử lý, trong đó cần quan tâm xây dựng thể chế, cơ chế đặc biệt là những lĩnh vực yếu kém về quản lý đất đai, khoáng sản, đầu tư xây dựng, quản lý doanh nghiệp nhà nước...
 
TS (tổng hợp)
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.