Tất cả các tỉnh, thành phố sẽ có bệnh viện vệ tinh

| Y tế

GiadinhNet - Cuối tháng 3 vừa qua, tại TP Hạ Long, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác đào tạo, chuyển giao kỹ thuật ngoại khoa thuộc Dự án bệnh viện vệ tinh giai đoạn 2013-2015.

Những nỗ lực giảm tải, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ở tuyến dưới được thể hiện rất rõ khi một số bệnh viện hạt nhân nhờ sự giúp đỡ của bệnh viện vệ tinh thực hiện được nhiều kỹ thuật cao, tạo được niềm tin cho người bệnh và giúp họ không phải chuyển tuyến…

Trong cuộc họp về thực hiện Đề án giảm tải bệnh viện giai đoạn 2013 – 2015  gần đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã yêu cầu Bộ Y tế và các tỉnh, thành phố kiên quyết đẩy mạnh thực hiện bệnh viện vệ tinh, khoa vệ tinh, chuyển giao kỹ thuật cao (không phân biệt bệnh viện Nhà nước, tư nhân) nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ y tế tuyến dưới, đồng thời phát huy hết hiệu suất của các bệnh viện hiện có. Thủ tướng cũng yêu cầu xây dựng kế hoạch cụ thể, đảm bảo đến tháng 6/2015, tất cả các tỉnh, thành trong cả nước sẽ có bệnh viện vệ tinh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên  cho biết, giảm tải bệnh viện tuyến trên là một trong những nội dung ưu tiên hàng đầu trong chương trình công tác của Bộ Y tế. Thời gian qua, nhiều biện pháp đã được triển khai đồng bộ để khắc phục tình trạng này như Đề án 1816, xây dựng đề án bệnh viện vệ tinh. Đến thời điểm hiện tại, đã xây dựng được 46 bệnh viện vệ tinh của 14 bệnh viện hạt nhân.

Theo PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế): Đề án bệnh viện vệ tinh mới thực hiện được 2 năm, song mạng lưới bệnh viện vệ tinh đã được thiết lập một cách chặt chẽ giữa tuyến Trung ương và địa phương ở 5 chuyên khoa: Ung bướu, ngoại chấn thương, tim mạch, sản và nhi. Theo báo cáo từ các bệnh viện vệ tinh, tỷ lệ chuyển tuyến đang có xu hướng giảm. Những tháng đầu năm 2015, tỷ lệ chuyển tuyến đã giảm rõ rệt (37,5%).     

Hoài Nam/Báo Gia đình & Xã hội

Hướng tới thành lập các đơn vị chăm sóc khách hàng ở bệnh viện

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, vào cuối tháng 4, Bộ sẽ tổ chức Hội nghị Đổi mới toàn diện phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế toàn ngành hướng đến sự hài lòng của người bệnh. Hội nghị  tập trung vào các mảng nội dung như: Nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ y tế làm hài lòng người bệnh; Thành lập các đơn vị chăm sóc khách hàng ở Khoa Khám bệnh trực thuộc Phòng công tác xã hội tại các bệnh viện. Hội nghị cũng hướng đến việc phát động phong trào thầy thuốc trẻ và sinh viên y khoa tình nguyện hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh trong bệnh viện; Phát động phong trào thi đua cán bộ niềm nở, tận tình, chu đáo với người bệnh; Góp ý dự thảo thông tư quy định về trang phục cán bộ trong bệnh viện, đồng thời thảo luận nội dung tiếp nhận phản ánh của người dân qua đường dây nóng, lắp camera tại các phòng khám, phòng bệnh của các bệnh viện; Xử lý các trường hợp vi phạm...

P.Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.