Ngày 15/11, Tổ công tác của phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP lập biên bản hàng chục trường hợp người nước ngoài vi phạm luật giao thông, với các lỗi phổ biến như: xe không có gương chiếu hậu, không giấy phép lái xe, nồng độ cồn cao... Theo thượng úy Lương Bá Trí, việc kiểm tra xử lý vi phạm đối với người nước ngoài khó khăn hơn rất nhiều so với người Việt Nam, do những bất đồng về ngôn ngữ và đa số người nước ngoài chưa nắm rõ về luật pháp VN.
Lỗi người nước ngoài sử dụng rượu bia trước khi lái xe thời gian gần đây xảy ra khá phổ biến. 9 tháng đầu năm, lực lượng CSGT đã phát hiện và xử lý 270 trường hợp người nước ngoài vi phạm Luật giao thông, trong đó có nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng. Ngày 8/10, một người đàn ông Hàn Quốc đi ôtô không làm chủ tốc độ lao vào cửa hàng bán dụng cụ y khoa khiến nhiều người bị thương.
TP.HCM là nơi người nước ngoài sinh sống, làm việc và du lịch đông nhất cả nước, từ nhu cầu đi lại, nhiều dịch vụ cho thuê mướn xe máy mở ra. Rất ít người nước ngoài đáp ứng đủ các quy định khi điều khiển xe môtô, gắn máy. Thượng úy Lương Bá Trí cho biết, người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam nếu có bằng lái xe quốc tế, có thể đến Sở Giao thông vận tải thành phố xin làm thủ tục chuyển sang giấy phép lái xe Việt Nam, để có thể điều khiển xe môtô đúng luật.
Từ ngày 10/11, TP.HCM bắt đầu áp dụng Nghị định 71 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ.
Theo Công an TP.HCM