Teen say rượu đi xe đâm chết người
GiadinhNet - Sáng 1/7, TAND quận Thanh Khê mở phiên xét xử lưu động Nguyễn Duy Tùng (SN 1990, trú phường An Khê, Thanh Khê) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.
![]() |
|
Nguyễn Duy Tùng trước vành móng ngựa |
Theo cáo trạng, vào khuya ngày 20/12/2011, Công an quận Thanh Khê nhận được tin báo có vụ tai nạn giao thông trên đường Trường Chinh. Ngay lập tức, công an có mặt tại hiện trường phát hiện nam thanh niên Nguyễn Tiến Chung (SN 1981, phường Hòa An, Cẩm Lệ, Đà Nẵng) tử vong tại chỗ, người lái xe mô tô gây tai nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường.
Sau khi điều tra, cảnh sát xác định vào khoảng 17 giờ ngày 20/12/2011 Nguyễn Duy Tùng cùng 2 người bạn uống rượu, tiếp đó Tùng về nhà ông Trần Chín (SN 1970, trú Đại Lộc, Quảng Nam) uống rượu tiếp. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi rượu hết thì Nguyễn Thành An (SN 1992, trú Đại Lộc, Quảng Nam) điện thoại rủ Tùng đến quán 602 Trường Chinh uống bia cùng 4 nam nữ thanh niên. Sau khi uống hết khoảng 5-6 chai bia cả nhóm ra về.
Khoảng 23 giờ cùng ngày, An điều khiển xe mô tô chạy trước, Tùng (không có giấy phép lái xe) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 43K2-8397 chạy sau từ quán 602 về trên đường Trường Chinh hướng từ Hòa Cầm về Ngã ba Huế. Khi đến đoạn trước trụ điện chiếu sáng công cộng số 13, lúc này trời mưa, xe mô tô của Tùng đã tông vào anh Nguyễn Tiến Chung đang đi bộ qua đường làm anh Chung tử vong tại chỗ.
Khi An chạy đến đoạn Ngã ba Huế không thấy Tùng nên quay lại tìm thì thấy Tùng ngồi cạnh xe mô tô gần sát vỉa hè bên phải. Thấy Tùng gây tai nạn, An hỏi Tùng có bị thương không rồi cả hai lên xe mô tô chạy trốn. Tuy nhiên, do có men say trong người, Tùng tiếp tục tự gây tai nạn trên đường bỏ trốn và được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Khi Tùng gây tai nạn có anh Nguyễn Từ Vũ (SN 1987, trú huyện Quế Sơn, Quảng Nam) và chị Trần Thị Hồng Ny (SN 1993, trú huyện Quảng Điền, TT-Huế) chứng kiến vụ việc. Anh Vũ và chị Ny đã ghi lại biển số xe của Tùng và gọi Trung tâm cấp cứu 115 đến giúp đỡ nạn nhân.
Tùng khai với cơ quan chức năng, do đã sử dụng nhiều rượu, bia nên không nhớ được có hành vi điều khiển xe mô tô tông vào anh Nguyễn Tiến Chung hay không. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của nhân chứng là anh Vũ và chị Ny, lời khai của An và tang vật tại hiện trường, cơ quan chức năng xác định Tùng là thủ phạm chính gây ra tai nạn làm anh Chung tử vong. Theo giám định pháp y, nạn nhân Chung tử vong do đa chấn thương.
Với tội danh của mình, Nguyễn Duy Tùng đã bị tòa tuyên án 5 năm tù giam.
Đức Hoàng
