Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tết Canh Tý 2020 nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ 3 tuần

Thứ ba, 07:05 29/10/2019 | Xã hội

GiadinhNet - Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ Tết khá dài từ 2 - 3 tuần.

Theo lịch nghỉ Tết Âm lịch 2020 (Tết Nguyên đán Canh Tý 2020) của Bộ LĐ-TB&XH đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức chính trị - xã hội liền 7 ngày, từ thứ Năm ngày 23/1/2020 đến hết ngày 29/1/2020 (tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Canh Tý).

Tuy nhiên, thời điểm này, nhiều trường ĐH, CĐ cũng đã sớm công bố lịch nghỉ Tết, cũng như ban hành khung kế hoạch năm học 2019 - 2020 trong đó có quy định lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Theo đó, nhiều trường cho học viên, sinh viên nghỉ từ 2 - 3 tuần.

Cụ thể, theo trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, căn cứ vào tiến độ đào tạo năm học 2019 - 2020, nhà trường đã có thông báo cho sinh viên toàn trường lịch nghỉ Tết như sau: Sinh viên toàn trường được nghỉ từ ngày 20/1/2020 (26 tháng chạp) đến hết ngày 9/2 (tức 16 tháng giêng). Đến 10/2, tất cả sinh viên sẽ thực hiện học tập theo thời khóa biểu.

Tết Canh Tý 2020 nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ 3 tuần - Ảnh 1.

Nhiều trường đại học tại TP.HCM có lịch nghỉ Tết dành cho sinh viên kéo dài khoảng 3 tuần.

Còn tại trường ĐH Tài chính - Marketing (TP.HCM), TS. Lê Trung Đạo - Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, Tết Âm lịch 2020 nhà trường cho sinh viên, học viên tất cả các bậc học và hệ đào tạo của trường từ 20/1 đến hết ngày 2/2 (tức từ 26 tháng Chạp đến 9 tháng Giêng năm mới). Ban Giám hiệu nhà trường cũng đã yêu cầu các phòng, khoa, viện, trung tâm liên quan thông báo lịch nghỉ Tết đến toàn thể sinh viên, học viên và nhắc nhở sinh viên, học viên thực hiện đúng thông báo.

Theo khung đào tạo của ĐH Kinh tế TP.HCM có quy định lịch nghỉ tết âm lịch Canh Tý từ ngày 18/1 đến 2/2/2020 (16 ngày) cho giảng viên và người học. Riêng khối viên chức quản lý làm bù ngày 8/2.

Còn tại Trường ĐH Văn Hiến, theo Phòng Đào tạo của trường, căn cứ biểu đồ năm học 2019 - 2020 bậc sau đại học, đại học, cao đẳng, nhà trường thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý đối với học viên, sinh viên như sau: Học viên, sinh viên được nghỉ 3 tuần, bắt đầu từ ngày 13/1 đến hết 2/2/2020. Từ ngày 3/2 người học trở lại trường học và thi theo lịch đã công bố.

Theo trường CĐ Kinh tế - Công nghiệp TP.HCM, nhà trường đã có thông báo lịch nghỉ Tết Canh Tý năm 2020 đối với sinh viên, học sinh các bậc, hệ đào tạo toàn trường. Thời gian nghỉ Tết Canh Tý 3 tuần, kể từ ngày 13/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 (tức từ ngày 19 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết mùng 9 tháng Giêng năm Canh Tý). Ngày 03/02/2020, sinh viên, học sinh vào học lại.

Theo thông báo của trường CĐ Viễn Đông, căn cứ vào thông báo chương trình giảng dạy năm học 2019 - 2020; Nhà trường thông báo lịch nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 đến các sinh viên như sau: Nghỉ tết dương lịch 2020 học sinh, sinh viên được nghỉ ngày 01/01/2020 (Thứ 4).

Nghỉ tết Nguyên đán Canh Tý: Học sinh, sinh viên được nghỉ từ 13/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 (từ ngày 19 tháng Chạp năm Kỷ Hợi đến hết ngày 09 tháng Giêng năm Canh Tý). Nhà trường cũng đã có yêu cầu trưởng các Phòng, Khoa, Ban, Trung tâm thông báo, nhắc nhở học sinh, sinh viên nghỉ tết và trở lại học tập đúng tiến độ. Học sinh, sinh viên vắng học sẽ bị xử lý theo quy định.

Còn tại miền Bắc, các trường đại học có lịch nghỉ Tết Nguyên đán 2020 phổ biến chỉ khoảng 2 tuần. Cụ ghể, Học viện Nông nghiệp Việt Nam công bố lịch nghỉ trong 2 tuần, từ 18/1 đến hết 2/2/2020 (tức 24/12 âm lịch đến hết 09/01 âm lịch).

Theo kế hoạch học tập của trường ĐH Thủy lợi năm học 2019 - 2020 cho sinh viên tại Hà Nội và Phố Hiến có quy định nghỉ Tết Nguyên Đán từ 16/01/2020 đến hết ngày 02/02/2020 (tức từ ngày 22/12 năm Kỷ Hợi đến hết ngày 09/01 năm Canh Tý.

Như vậy, giống như các năm trước, các trường khu vực phía Nam có lịch nghỉ Tết Âm lịch dài nhất trong các trường ĐH, CĐ trên phạm vi cả nước. Theo giải thích của các trường, sinh viên nghỉ Tết dài hơn là do bởi đợt nghỉ Tết diễn ra đúng vào đợt chuyển giao giữa hai học kỳ, là khoảng thời gian tương đối thuận lợi để sắp xếp cho sinh viên nghỉ dài hơn, kịp thời gian để về quê ăn Tết tránh được thời điểm đông đúc, khó khăn trong mua vé tàu xe.

Ngô Hoàng Anh

Ngô Quang Huy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Tin sáng 26/4: Phát hiện tiệm vàng bán sản phẩm vàng giả nhãn hiệu Gucci, Dior, Louis Vuitton; nghỉ lễ 30/4-1/5, cả nước nắng nóng chưa từng có

Xã hội - 7 phút trước

GĐXH - Đoàn kiểm tra phát hiện doanh nghiệp đang bày bán 13 sản phẩm là trang sức kim loại màu vàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng; 10 năm qua, chưa có năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Tuyên dương 200 'Chiến sĩ nhỏ Điện Biên' toàn quốc lần thứ V năm 2024

Giáo dục - 9 phút trước

Tuyên dương 200 “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” toàn quốc lần thứ V nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các điển hình thiếu nhi tiêu biểu trong các phong trào của Đội.

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Vụ trẻ mầm non bị cô giáo tát, đè lên bụng: Sở GD&ĐT TP.HCM lên tiếng

Giáo dục - 23 phút trước

Qua vụ bạo hành xảy ra ở nhóm trẻ Tí Bo, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TP.HCM xin rút kinh nghiệm và nhận trách nhiệm.

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Vụ sà lan chìm trên biển Quảng Ngãi: Nghi 9 người gặp nạn

Thời sự - 28 phút trước

Qua xác định danh tính 4 nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng phát hiện cả 4 người này không có trong danh sách thuyền viên xuất bến. 5 người đăng ký đi trên tàu kéo sà lan đang mất liên lạc.

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 13 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 13 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Top