Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thả “mồi yêu” để bán phụ nữ qua biên giới

Thứ hai, 11:25 08/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 7/7, Công an Hà Nội cho biết đã giải cứu thành công Nguyễn Thị Út (trú tại Chương Mỹ, Hà Nội) khi cô này bị “người yêu” lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Cuối tháng 6/2013, Đội 12, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) nhận được đơn trình báo của gia đình về việc Nguyễn Thị Út đột ngột mất tích. Theo chị gái của Út, trước đó, em mình có khoe quen và yêu một người tên Hiến, đang học lái xe. Có lần, Út khoe người yêu nói xin được việc cho mình tại một khách sạn ở Trung Quốc với mức lương cao. Sau khi nhận đơn trình báo, một tổ công tác của Công an Hà Nội đã lập tức vào cuộc, toàn bộ danh sách những học viên đang theo học lái xe được rà soát. Tuy nhiên, không hề có người nào tên Hiến.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an đã giải cứu thành công Nguyễn Thị Út tại Trung Quốc. Ngày 5/7, các trinh sát thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an Hà Nội đã bắt giữ được Cao Văn Hiến khi hắn đang trốn tại Vũ Thư (Thái Bình). Qua lời khai của Hiến, lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng Bàn Hoàng Triều (trú tại Hà Giang), đồng bọn của Hiến. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Khoảng tháng 2/2013, Triều về Thái Bình nói với Hiến có người quen chứa mại dâm ở Trung Quốc. Theo đó, nếu Hiến tìm được người chuyển cho Triều để đưa sang Trung Quốc làm gái mại dâm, thì mỗi trường hợp thành công được trả 3 triệu đồng. Đầu tháng 5/2013, Hiến quen chị Út và giả vờ yêu. Khi thấy chị Út đã tin tưởng mình, Hiến khoe sẽ xin cho một công việc làm nhân viên phục vụ tại Trung Quốc, với mức lương 25.000.000đ/tháng. Ngày 26/6, Hiến báo cho Triều đã tìm được “gái” và để Triều đưa Út đón xe khách từ khu vực Cầu La, Vũ Thư, Thái Bình đi Lào Cai. Khi lên xe, Triều đưa cho Hiến 400.000 đồng.

Ngày 27/6, Triều đưa Út tới Lào Cai đi theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc đến nhà người phụ nữ tên Phương. Sau đó, Phương đưa Út vào sâu nội địa Trung Quốc với mục đích làm gái mại dâm. Rất may, Út đã được Công an Hà Nội giải cứu kịp thời. 
 
Thanh Sơn

Xe ôm bị giết bên đường

Ngày 7/7, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết đang điều tra vụ giết người xảy ra tại xã Đại An 2 (huyện Trần Đề, Sóc Trăng). Trước đó, vào khoảng 4 giờ sáng 6/7, một số người dân ở khu vực trên phát hiện thi thể anh Lý Văn Dũng (43 tuổi, trú tại huyện Trần Đề, Sóc Trăng, là xe ôm) nằm bên vệ đường. Khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan công an phát hiện anh Dũng bị đâm 7 nhát dao, trong đó có vết đâm vào vùng ngực và đâm từ trên đỉnh đầu. Cơ quan điều tra bước đầu nhận định rất có thể nạn nhân bị đâm khi đang lái xe. Mục đích của hung thủ không phải là cướp tài sản bởi xe máy, ví và điện thoại của anh Dũng vẫn còn nguyên vẹn.         
 
T.S

Triệt phá ổ nhóm chuyên cắt dây điện tại các trạm biến áp

Ngày 7/7, Công an TP Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đã bắt khẩn cấp Hoàng Văn Phương (SN 1987), Vũ Minh Trường (SN 1991), Khâu Văn Vinh (SN 1991), đều trú tại xã Thống Nhất (huyện Hoành Bồ, Quảng Ninh) về tội trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra, từ tháng 4/2013 đến nay, các đối tượng trên đã dùng kìm cộng lực gây ra khoảng 10 vụ cắt dây cáp đồng thuộc các trạm biến áp phân phối phục vụ việc cung cấp điện cho khu dân cư các phường: Việt Hưng, Hà Khẩu, Giếng Đáy và Bãi Cháy (TP Hạ Long). Các đối tượng trên khai nhận, trong nhóm có tất cả 8 tên, từ nhiều tháng qua đã cắt được gần 200m cáp đồng, bán cho một số cửa hàng thu mua phế liệu được khoảng gần 50 triệu đồng. Hành vi cắt cáp điện của các đối tượng trên khiến Công ty Điện lực Quảng Ninh phải bỏ ra khoảng hơn 1 tỉ đồng để khắc phục hậu quả.       

Minh Hải

Bắt đối tượng bắn chết nhân viên massage

Ngày 7/7, Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an TP Hải Phòng, tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Bùi Văn Đồng (SN 1986, trú tại thôn Cà Ngo, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) về hành vi giết người. Theo đó, khoảng 1h30 ngày 1/7, đối tượng Đồng cùng với 4 đối tượng khác đi trên 2 xe máy đến quán massage tại số 275 đường Phạm Văn Đồng (xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, Hà Nội). Tại đây, các đối tượng đã gặp chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1975, trú tại Thanh Oai, Hà Nội, là nhân viên của quán massage), do đã muộn nên chị Xuân từ chối khiến hai bên lời qua tiếng lại. Đồng rút súng tự chế bắn thẳng vào người chị Xuân khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng Đồng bỏ trốn về Hải Phòng thì bị bắt giữ.  
 
T.P
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Top