Thái Bình ra mắt Hội Cựu chiến binh Chi cục DS - KHHGĐ

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sáng ngày 26/8, Chi cục Dân số - KHHGĐ đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Hội cựu chiến binh Chi cục. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Ngô Văn Khuê - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh khối các cơ quan tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Huê - Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng và 5 đồng chí là quân nhân phục viên, xuất ngũ chuyển ngành về hiện công tác tại Chi cục DS - KHHGĐ.

Trong những năm qua, được sự quan tâm tạođiều kiện thuận lợi của Chi bộ và lãnh đạo Chi cục, các đồng chí thuộc đối tượng là quân nhân phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành về từ khắp mọi miền của Tổ quốc, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về làm việc, công tác tại Chi cục đã giữ vững và phát huy tốt bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”.
 
Hội Cựu chiến binh Chi cục DS-KHHGĐ có 5 hội viên, trong đó 2 đồng chí giữ chức vụ Phó Chi cục trưởng, 2 đồng chí giữ chức vụ trưởng phòng; 4/5 đồng chí là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Các đồng chí đã có những thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn cũng như đoàn thể.
 
Thái Bình ra mắt Hội Cựu chiến binh Chi cục DS - KHHGĐ   1
 
Hội Cựu chiến binh Chi cục DS - KHHGĐ được thành lập theo Quyết định số 03/QĐ-CCB ngày 01/7/2013 của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh. Hội Cựu chiến binh Chi cục DS - KHHGĐ là Hội cơ sở trực thuộc Hội Cựu chiến binh Khối các cơ quan tỉnh. Đồng chí Quách Thượng Hải - Trưởng phòng Truyền thông Giáo dục, được giao nhiệm vụ giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Chi cục.
Việc thành lập Hội Cựu chiến binh Chi cục không ngoài mục đích nhằm tập hợp, đoàn kết, hướng dẫn, động viên các đồng chí Cựu chiến binh trong cơ quan Chi cục giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, nâng cao ý thức trách nhiệm chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tích cực góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; Chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần, tổ chức các hoạt động tình nghĩa để các đồng chí Cựu chiến binh có điều kiện tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống, thực hiện tốt nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện; Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; chống các quyết định sai trái với đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện các quyết định của pháp luật về dân chủ ở cơ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, của công chức theo quy định.
 
 
Buổi lễ diễn ra hết sức trang trọng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Y tế, Chi cục trưởng Nguyễn Thị Huê chúc mừng và đánh giá cao những nỗ lực của Ban vận động để Hội Cựu chiến binh được thành lập. Đồng chí cũng chỉ rõ, Hội Cựu chiến binh Chi cục cần tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Hội, tập hợp, đoàn kết, động viên cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng; nâng cao bản lĩnh chính trị, nhận thức pháp luật, là công chức gương mẫu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác; thường xuyên phổ biến, tuyên truyền phát huy truyền thống cách mạng; phát huy bản chất của “Bộ đội cụ Hồ” trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
Quách Thượng Hải
 
vietha
Ý kiến của bạn
Tags:
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.