Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thái Bình tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số

Thứ năm, 20:03 04/07/2013 | Dân số và phát triển

GiadinhNet- Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số, cơ cấu dân số Thái Bình đã được điều chỉnh, chất lượng dân số được nâng cao. Năm 2012 là năm thứ 12 Thái Bình duy trì được mức sinh thay thế. Tỷ suất sinh giai đoạn 2003-2012 giảm đều (từ 15,12%o xuống 14,5%o); tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm từ 9,55%o xuống 8,5%o.

Tới dự có Lễ kỷ niệm 26 năm ngày Dân số thế giới 11/7, Tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số (PLDS) do UBND tỉnh Thái Bình tổ chức sáng ngày 4/7 có TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế), lãnh đạo một số vụ, đơn vị thuộc Tổng cục. Bà Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo HĐND, các ban, ngành, đoàn thể thành viên ban chỉ đạo…
 
Tại lễ kỷ niệm, bà Cao Thị Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình cho rằng: Đối với Thái Bình, mặc dù tiềm lực kinh tế của tỉnh còn hạn chế, song Tỉnh ủy, HĐND, UBND đã dành sự lãnh đạo, chỉ đạo và đầu tư nguồn lực đáng kể cho công tác dân số- KHHGĐ. Đồng thời đã ban hành nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình hành động về công tác dân số-KHHGĐ như: Nghị quyết số 26 của Hội đồng nhân dân; Nghị Quyết số 04 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Chương trình hành động về dân số và sức khoẻ sinh sản giai đoạn 2011-2020 của UBND tỉnh.
 
Đây là cơ hội thuận lợi cho công tác dân số có điều kiện thực hiện, hoàn thành và vượt các mục tiêu của Chiến lược dân số -KHHGĐ giai đoạn 2011-2020 và giai đoạn tiếp theo.
 
Thái Bình tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số 1

Bà Cao Thị Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ tỉnh Thái Bình phát biểu tại Lễ kỷ niệm

Sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số, cơ cấu dân số Thái Bình đã được điều chỉnh, chất lượng dân số được nâng cao. Năm 2012 là năm thứ 12 Thái Bình duy trì được mức sinh thay thế. Tỷ suất sinh giai đoạn 2003-2012 giảm đều (từ 15,12%o xuống 14,5%o); tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên giảm từ 9,55%o xuống 8,5%o. Tuổi thọ trung bình của người dân đạt 75 tuổi; chỉ số phát triển con người (HDI) nằm trong nhóm 14 tỉnh dẫn đầu cả nước.
 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm từ 29,8% năm 2001 xuống còn 18,0% năm 2010 và 15% năm 2012; trẻ em sinh ra bị dị tật bẩm sinh, thiểu năng trí tuệ được phát hiện sớm, xử lý kịp thời và chăm sóc ngày càng tốt hơn...

Các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số được triển khai có hiệu quả ở các xã, thị trấn nhằm nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ và tinh thần, như: “Mô hình cung cấp thông tin, dịch vụ SKSS cho vị thành niên và thanh niên trẻ”; “Sàng lọc trước sinh và sơ sinh”, “giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”, “Tư vấn và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng”, đề án “ Kiểm soát Dân số vùng biển và ven biển”.

Mức độ nhận biết và thực hành hành vi về dân số của các nhóm đối tượng sau 10 năm thực hiện Pháp lệnh dân số đều có sự chuyển biến lớn, đại đa số đối tượng tuyên truyền đã nhận biết được những quy định cơ bản của Pháp lệnh Dân số; 100% đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức; 70% đối tượng là quần chúng nhân dân nhận biết rõ về những nội dung cơ bản trong Pháp lệnh Dân số và các văn bản pháp luật liên quan...
 
Thái Bình tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số 2
Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ kỷ niệm của Đội tuyên truyền dân số huyện Vũ Thư.
Sân khấu hóa là hình thức truyền thông được đông đảo người dân Thái Bình hưởng ứng.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS Dương Quốc Trọng, Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ đã trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể tỉnh Thái Bình đối với công tác dân số. Đồng thời đánh giá rất cao tỉnh trong việc củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác dân số cấp huyện, xã.
 
Tuy nhiên, “Thái Bình là tỉnh diện tích nhỏ, quy mô dân số lớn (1,81 triệu người), mật độ dân số cao (1.152 người/km2), chỉ số già hóa thuộc hàng cao nhất cả nước (tỷ lệ người già trên 60 tuổi ở tỉnh này hiện ở mức 14,8%). Đây là một tỉnh thực sự khó trong thực hiện công tác dân số. Nếu chúng ta lơ là, chủ quan trong chỉ đạo, thực hiện, tất cả mọi thành quả đã cố gắng trong thời gian qua sẽ xuống sông xuống bể” – TS Trọng nói.
 
Thái Bình tổng kết 10 năm thực hiện Pháp lệnh Dân số 3

TS Dương Quốc Trọng trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho các cá nhân, tập thể tỉnh Thái Bình có thành tích xuất sắc trong thực hiện PLDS.


Để giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được, Tổng cục trưởng đề nghị Thái Bình cần tăng cường cam kết chính trị, vào cuộc của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể. Phải coi đây là điều kiện tiên quyết để đảm bảo công tác Dân số được xuyên suốt. Bên cạnh đó, phải tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ bộ máy làm công tác dân số. Tuyên truyền vận động để người dân tự giác thực hiện; cung cấp các dịch vụ ngày càng chất lượng cao cho người dân (KHHGĐ/SKSS, chăm sóc hỗ trợ người cao tuổi, sàng lọc trước sinh, sơ sinh)…

Chủ đề Ngày Dân số Thế giới năm 2013 là “Mang thai ở tuổi vị thành niên” với mong muốn toàn xã hội hãy quan tâm đến lứa tuổi vị thành niên. Để thực hiện tốt chủ đề này, tiếp tục phát huy những thành tựu trong 10 năm thực hiện PLDS, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đề nghị cần tiếp tục quán triệt một cách đầy đủ và sâu sắc nội dung các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác DS- KHHGĐ đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội và mọi tầng lớp nhân dân…
 
Xây dựng các cơ chế chính sách cụ thể nhằm khuyến khích, động viên toàn thể nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về công tác DS - KHHGĐ, đặc biệt trong đội ngũ đảng viên, cán bộ công chức. Đối với Bộ Y tế, Tổng cục DS-KHHGĐ sớm xây dựng trình Quốc hội ban hành luật Dân số có tính pháp lý cao hơn, toàn diện hơn.
 
Cũng nhân dịp này, 14 cá nhân đã được trao tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp dân số của Bộ Y tế; 5 tập thể, 21 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện PLDS nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế; UBND tỉnh Thái Bình tặng Bằng khen cho 6 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện PLDS.

 
Tính đến ngày 4/7, Tổng cục DS-KHHGĐ đã nhận được báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện PLDS của 8 bộ, ngành. Cùng với Thái Bình, đã có 57 tỉnh, thành phố triển khai Hội nghị và báo cáo đánh giá 10 năm thực hiện PLDS. Thái Bình cũng là tỉnh đầu tiên trong cả nước tổ chức mitting kỷ niệm Ngày Dân số thế giới.
 
 

Thu Nguyên

vothu
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

5 nguyên nhân phổ biến gây ngứa 'vùng kín' và cách xử trí

Dân số và phát triển - 1 giờ trước

Ngứa âm đạo là triệu chứng rất phổ biến không chỉ gây khó chịu trong sinh hoạt hằng ngày mà còn là dấu hiệu cảnh báo bất thường về sức khỏe sinh sản ở phụ nữ.

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Từ khi có con, tôi không còn biết tiền đi đâu nữa!

Dân số và phát triển - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà tăng; chi phí sinh hoạt ngày càng tăng; chi phí chăm sóc sức khỏe cũng tăng. Trong khi thu nhập của nhiều lao động trẻ lại không tăng tương ứng. Điều đó khiến việc sinh con, nuôi con trở thành một bài toán kinh tế mà họ buộc phải cân nhắc.

Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị

Cách hay đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết ở xã biên giới Quảng Trị

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Phòng tư vấn sức khỏe sinh sản vị thành niên tạo một không gian riêng tư, thân thiện, các em được cán bộ y tế trực tiếp giải đáp thắc mắc tuổi dậy thì, hướng dẫn kiến thức sinh sản và các kỹ năng tự bảo vệ bản thân.

Người phụ nữ 36 tuổi vô sinh thứ phát, phát hiện nguyên nhân vì tử cung chi chít sẹo

Người phụ nữ 36 tuổi vô sinh thứ phát, phát hiện nguyên nhân vì tử cung chi chít sẹo

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Tưởng chỉ là vết sẹo sau sinh, chị Lành (36 tuổi) không ngờ đây lại là nguyên nhân gây vô sinh thứ phát kéo dài nhiều năm. Sau điều trị khuyết sẹo tử cung và IVF, chị đã mang thai thành công.

5 dấu hiệu cảnh báo nhiễm Chlamydia ở phụ nữ: Nhận biết sớm để phòng ngừa vô sinh

5 dấu hiệu cảnh báo nhiễm Chlamydia ở phụ nữ: Nhận biết sớm để phòng ngừa vô sinh

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

Chlamydia là bệnh lây truyền qua đường tình dục phổ biến nhưng có đến 75% ca bệnh không triệu chứng. Nhận biết sớm 5 dấu hiệu dưới đây là cách giúp phụ nữ bảo vệ thiên chức làm mẹ.

8 cách đơn giản giúp cân bằng nội tiết tố tự nhiên

8 cách đơn giản giúp cân bằng nội tiết tố tự nhiên

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Cân bằng nội tiết tố giúp duy trì năng lượng và sức khỏe tối ưu. Chỉ bằng những thói quen đơn giản mỗi ngày có thể hỗ trợ phục hồi hormone giúp cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.

Ngoài ung thư cổ tử cung, HPV có thể gây loại ung thư nào khác?

Ngoài ung thư cổ tử cung, HPV có thể gây loại ung thư nào khác?

Dân số và phát triển - 3 ngày trước

Nói đến HPV nhiều người thường chỉ nghĩ đến ung thư cổ tử cung nhưng thực tế virus này còn liên quan đến một loại ung thư khác ở phụ nữ, đó là ung thư âm đạo.

Hiếm muộn 5 năm, người đàn ông vô tinh phải trải qua 4 lần phẫu thuật mới tìm thấy tinh trùng để có con

Hiếm muộn 5 năm, người đàn ông vô tinh phải trải qua 4 lần phẫu thuật mới tìm thấy tinh trùng để có con

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Hiếm muộn kéo dài suốt 5 năm khiến anh Phong (35 tuổi) nhiều lần rơi vào tuyệt vọng. Sau 4 lần phẫu thuật, anh đã tìm thấy tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm và đón con đầu lòng.

3 lý do để thuốc tránh thai hàng ngày là biện pháp ngừa thai yêu thích của nhiều cô nàng

3 lý do để thuốc tránh thai hàng ngày là biện pháp ngừa thai yêu thích của nhiều cô nàng

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Nếu bạn vẫn còn băn khoăn giữa muôn vàn biện pháp ngừa thai, hãy cùng khám phá một lựa chọn đang được nhiều bạn gái tin dùng và yêu thích nhờ 3 lý do sau đây tại bài viết này nhé!

Đau bụng 10 ngày tưởng rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 43 tuổi phải cắt buồng trứng

Đau bụng 10 ngày tưởng rối loạn tiêu hóa, người phụ nữ 43 tuổi phải cắt buồng trứng

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

GĐXH - Khối áp xe phần phụ lớn vùng chậu chèn ép niệu quản trái, gây nhiễm trùng nặng. Bác sĩ buộc phải cắt buồng trứng và vòi trứng trái để loại bỏ ổ bệnh.

Top