Thái Nguyên: Dân bức xúc vì chính quyền xã bưng bít thông tin dự án

| Xã hội

GiadinhNet - Khi tỉnh Thái Nguyên bắt đầu các bước khởi động dự án Công viên Thiên đường Xanh, thu hút đầu tư trong tỉnh thì chính quyền cơ sở lại bưng bít thông tin, thiếu dân chủ, công khai làm cho một số hộ dân tại xã Thành Công, Phổ Yên bức xúc.

Vì sao thông tin không được phổ biến tới dân?

Được biết, dự án Công viên Thiên đường Xanh được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt quy hoạch với tỷ lệ 1/500, giao cho Cty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội làm chủ đầu tư, tổng diện tích của dự án là 185 ha nằm trên địa bàn 3 xóm Ao Sen, Hạ Đạt và xóm Vạn Phú, xã Thành Công, huyện Phổ Yên, Thái Nguyên. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn chưa thể triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng (GPMB) vì lý do một số người dân chưa đồng thuận.

Phản ánh đến GĐ&XH, người dân ở đây cho biết, chính quyền địa phương đã bưng bít thông tin về việc có dự án triển khai ở địa phương. Theo người dân phản ánh thì việc bưng bít thông tin này đã giúp cho một số người có thông tin về dự án đã đi mua gom đất của người dân nằm trong diện đền bù của dự án với giá bèo (khoảng 12 triệu đồng/sào) để sau đó khi dự án được triển khai thì sẽ được nhận tiền đền bù từ chủ đầu tư với giá cao (khoảng 60-70 triệu đồng/sào).
 
Thái Nguyên: Dân bức xúc vì chính quyền xã bưng bít thông tin dự án 1

Người dân trình bày bức xúc bị chính quyền xã bưng bít thông tin về dự án

Ông Lưu Quang Lý, Trưởng xóm Ao Sen xã Thành Công bức xúc khẳng định là việc chính quyền địa phương bưng bít thông tin về dự án là không chấp nhận được. Việc chính quyền không công khai về dự án đến người dân đã tiếp tay cho một số đối tượng cơ hội mua bán đất nông nghiệp trái pháp luật từ người dân nằm trong vùng dự án.

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Đức Thịnh, Chủ tịch UBND xã Thành Công cho biết là: Trong tổng số 132 hộ dân có đất nằm trong dự án, có khoảng gần 100 hộ có đơn đề nghị dự án sớm triển khai, còn lại khoảng hơn 10 trường hợp phản đối.

Trả lời câu hỏi: "Có hay không việc lãnh đạo xã biết tin có dự án, từ đó thu mua ruộng đất để hưởng lợi từ đền bù GPMB?", ông Dương Đình Sáu- Bí thư Đảng ủy xã Thành Công, cho rằng có nghe đến việc người dân mua đi bán lại đất ruộng, nhưng không nhiều, chỉ vài mẫu thôi, việc dân cho rằng lãnh đạo xã làm việc này là không có cơ sở. 

"Thực tế, xã đã thông báo những ai mua đi bán lại đề nghị trình diện với chính quyền xã để được xem xét nhưng có hộ dân nào trình báo đâu. Còn nói về dự án này hay dự án khác, chúng tôi mong muốn có càng nhiều dự án càng tốt bởi ở vùng cao này cuộc sống người dân rất khổ cực, thu nhập từ làm ruộng chẳng được bao nhiêu. Xã và huyện đã làm việc với chủ đầu tư một vài lần, họ cam kết sẽ hỗ trợ xây dựng trường học, nhà văn hóa, đường giao thông theo chương trình nông thôn mới số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng ”- ông Sáu nói.

Bí thư Huyện ủy sẽ đối thoại với dân 

Thái Nguyên: Dân bức xúc vì chính quyền xã bưng bít thông tin dự án 2

Ông Lê Thanh Tuyết, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phổ Yên cho rằng lãnh đạo xã Thành Công đã không làm đúng chỉ đạo của huyện về việc phổ biến, công khai dự án đến người dân 

 
Trao đổi với phóng viên GĐ&XH, ông Lê Thanh Tuyết, Bí thư Huyện ủy Phổ Yên, Thái Nguyên khẳng định là: Lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện đã chỉ đạo, kiểm tra, rà soát rất quyết liệt và thống nhất quan điểm đề nghị các hộ dân đã bán đất ra trình báo với chính quyền địa phương. Đặc biệt, khi dự án thực hiện công tác bồi thường, GPMB sẽ chỉ chi trả cho các hộ dân có đất được Nhà nước giao và sẽ không giải quyết cho những trường hợp mua lại đất của dân. “Trường hợp nếu khiếu kiện xảy ra, tùy vào tính chất sự việc, nếu có dấu hiệu hình sự chúng tôi sẽ xử lý... Thực tế, việc tự ý mua đi bán lại này là hoàn toàn trái pháp luật”- Bí thư Huyện ủy Phổ Yên nói.

Nói về giải pháp giải quyết những bức xúc của dân, ông Tuyết cho biết, quan điểm của huyện là chỉ đạo xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng hộ gia đình để người dân hiểu về lợi ích của gia đình mình và lợi ích của địa phương. "Chúng tôi sẽ không ép người dân. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh là, có dự án về địa phương thì bộ mặt của huyện, xã mới được cải thiện, đời sống người dân sẽ được nâng lên, bởi Phổ Yên là huyện vùng cao, trình độ dân trí còn chưa đồng đều, cuộc sống người dân còn rất vất vả. Trong khi chủ đầu tư đã cam kết sẽ xây dựng trường học, nhà văn hóa, rồi bê tông hóa đường làng ngõ xóm cho các xóm có đất bị hồi để phục vụ dự án", ông Tuyến nói. 

Giải thích về việc dự án sẽ gây ô nhiễm cho môi trường, ông Tuyết khẳng định: "Việc này đã có các cơ quan chức năng đánh giá tác động môi trường, đặc biệt là khi dự án triển khai chủ đầu tư cam kết xây dựng hệ thống nước sạch để cung cấp cho người dân".

“Sẽ là đáng tiếc cho huyện nếu chủ đầu tư bỏ không làm dự án này bởi tổng mức đầu tư của dự án là trên một nghìn tỷ đồng, sẽ thu lợi rất lớn cho ngân sách Nhà nước. Tôi dám chắc nếu dự án này không triển khai được sẽ chẳng có doanh nghiệp nào vào đây làm dự án. Để giải quyết tất cả những khúc mắc của người dân, cũng như chủ đầu tư có cơ hội trình bày về dự án, tới đây chúng tôi sẽ tổ chức đối thoại với các hộ dân có đất trong vùng dự án”- Bí thư Huyện ủy Phổ Yên bộc bạch.

Về chính sách đền bù GPMB cho người dân, làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Quang Huy- Giám đốc Ban Quản lý Dự án công viên Thiên đường Xanh cho biết: “Công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB sẽ do Hội đồng bồi thường GPMB huyện thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về thu hồi đất đai vì vậy có thông tin mua đi bán lại đất nông nghiệp và ăn chặn của dân thì chúng tôi không biết”. Theo đại diện của chủ đầu tư thì về vấn đề ô nhiễm môi trường, chủ đầu tư chưa có cơ hội thuyết trình với người dân về các giải pháp nhằm đảm bảo tuyệt đối với môi trường. Các công trình của dự án chủ yếu là mặt nước, cây xanh, công viên, cảnh quan và các công trình tâm linh.

Làm việc với phóng viên, chủ đầu tư dự án này cũng cam kết là: Ngoài việc tuân thủ theo đúng các quy định của Nhà nước, tỉnh Thái Nguyên về công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ thêm cho người dân bằng với mức bồi thường, hỗ trợ mà Tập đoàn SamSung (Hàn Quốc) đã áp dụng ở Dự án Tổ hợp Công nghệ cao KCN Yên Bình. Mặt khác, nếu được đa số nhân dân đồng thuận, chủ đầu tư cũng cam kết sẽ xây dựng các tuyến đường nối Đèo Bụt – Hạ Đạt – Ao Sen – đến trung tâm xã Thành Công và tuyến đường Sóc Sơn – Ao Sen – Hạ Đạt – UBND xã Thành Công. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ cùng với địa phương bê tông hóa các tuyến đường huyết mạch chính của hai xóm Ao Sen – Hạ Đạt và xây mới một số phòng học nhà trẻ, mẫu giáo, nhà văn hóa cho các cháu thiếu nhi.

“Trong trường hợp người dân vẫn không đồng thuận tiếp nhận dự án, chúng tôi sẽ đi tỉnh khác để dầu tư”- đại diện chủ đầu tư dự án này nói.

Hà Châu

thieukhang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Sau sự việc cung ứng thực phẩm không đảm bảo: Trường Tiểu học Quảng Bị 2 tạm dừng suất ăn bán trú

Thời sự -

GĐXH - Liên quan đến những phản ánh về chất lượng thực phẩm đầu vào có dấu hiệu không đảm bảo, Trường Tiểu học Quảng Bị 2 (xã Quảng Bị) vừa chính thức thông báo dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp suất ăn và tạm dừng tổ chức bán trú cho học sinh kể từ ngày 28/9/2026.

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.