Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thai phụ mang họa vì tự ý dùng thuốc dị ứng

Thứ hai, 14:47 03/08/2015 | Dân số và phát triển

GiadinhNet - Mang thai đến tháng thứ 4, một thai phụ 29 tuổi ở Bạc Liêu bỗng nhiên nổi mẩn ngứa toàn thân, sần sùi da mặt. Nghĩ mình bị dị ứng, thay vì đến bác sĩ chuyên khoa, chị lại tự ý mua thuốc về điều trị. Kết quả, khuôn mặt chị biến dạng, hóa “bà lão” trong thời gian ngắn.

 

Thay vì đến bác sĩ chuyên khoa, người phụ nữ này  lại tự ý mua thuốc về tự điều trị. Kết quả, khuôn mặt chị biến dạng, hóa “bà lão” trong thời gian ngắn.	 Ảnh TL
Thay vì đến bác sĩ chuyên khoa, người phụ nữ này lại tự ý mua thuốc về tự điều trị. Kết quả, khuôn mặt chị biến dạng, hóa “bà lão” trong thời gian ngắn. Ảnh TL

 

Thấy ngứa là tự đi mua thuốc

Khi mang thai những tháng đầu, thai phụ Thạch Thị Tha Ri (SN 1986, tại Bạc Liêu) bỗng nhiên thấy cơ thể xuất hiện ban đỏ, sẩn ngứa rất khó chịu, đặc biệt nhiều nhất trên khuôn mặt. Thấy hiện tượng lạ nhưng chị chủ quan, không tới cơ sở y tế khám mà tự đi mua thuốc kem về bôi. Tuýp thuốc chị mua có giá 12 ngàn đồng, được dặn về bôi vào những vùng bị dị ứng. Mấy ngày đầu khi bôi thuốc, chị thấy không còn cảm giác ngứa. Nghĩ thuốc có tác dụng tốt, chị Tha Ri mua thêm nhiều tuýp về sử dụng. Thế nhưng, khi dùng tới tuýp thứ 5, khuôn mặt chị bị biến dạng. Da mặt sần cứng, chảy xệ như một bà lão. Hiện nay, người phụ nữ này vừa sinh con được hơn 1 tháng. Gia đình chị có 4 anh em, nhưng không ai bị lão hóa da như Tha Ri. Với khuôn mặt bị biến dạng hoàn toàn trong thời gian ngắn, nhiều người không nhận ra chị Tha Ri.

BS Trần Thanh Long, Giám đốc Trung tâm Phòng chống bệnh xã hội Bạc Liêu đã đến tận nhà để thăm khám cho sản phụ Tha Ri. Sau khi tiếp xúc, thăm khám, BS Long chẩn đoán, sản phụ Tha Ri bị viêm nang lông do dùng thuốc bôi có chứa corticoid. Do  Tha Ri mới sinh con và nuôi con bằng sữa mẹ nên chỉ cho dùng thuốc bôi để hỗ trợ các triệu chứng cho bệnh nhân trước. Sau này, khi em bé lớn hơn một chút thì sẽ cho sản phụ khám lại kỹ hơn bằng các phương tiện chẩn đoán bằng máy móc hiện đại ở bệnh viện chuyên khoa.

BS chuyên khoa I Lê Viết Khánh – Trưởng khoa Da liễu (Bệnh viện Trung ương Huế) cho hay, về lý thuyết, các thuốc corticosteroid (viết tắt là corticoid) là dược phẩm chống viêm mạnh, hiệu quả nhanh, có tác dụng chống dị ứng, chữa viêm các loại... được dùng dạng uống, tiêm mạch, tiêm bắp và tiêm tại chỗ hay bôi da tại chỗ. Nếu dùng ngắn hạn, đúng chỉ định, thuốc phát huy tác dụng tốt. Nhưng nếu dùng dài hạn, thuốc cũng có những tác dụng phụ như ảnh hưởng thận, gan… Các thuốc corticoid khi sử dụng nhất thiết phải có đơn của bác sĩ, người bệnh không tự ý sử dụng vì ngoài tác dụng chữa bệnh, thuốc còn gây ra nhiều tác dụng phụ nguy hiểm. Tính an toàn của các loại corticoid đối với phụ nữ có thai đã được các nhà chuyên môn rất quan tâm.

BS Lê Viết Khánh chia sẻ, với kinh nghiệm hàng chục năm nghiên cứu về da liễu, dị ứng ở thai phụ, trường hợp “biến dạng” như chị Tha Ri là ca bệnh nặng, hiếm gặp. Theo kinh nghiệm của BS Lê Viết Khánh, có thể bệnh nhân Tha Ri mang một loại bệnh sẵn trong người khiến bệnh nhân phản ứng ngay với thuốc chứ không đơn thuần chỉ vì bôi loại thuốc Morcina đó mà “lão hóa” ngay, bởi hàm lượng corticoid trong thuốc bôi này ít và phản ứng không đáng kể.

Thai phụ rất dễ bị dị ứng

Dị ứng là một phản ứng bất thường của hệ miễn dịch. Dị ứng xảy ra khi hệ miễn dịch chịu ảnh hưởng của một chất vô hại nào đó trong môi trường. Các chất này được gọi chung là dị ứng nguyên. Dị ứng nguyên có thể là nấm mốc, vật nuôi, một số loại thực phẩm, mạt nhà, gián, phấn hoa… Theo các bác sĩ da liễu, thai phụ là đối tượng thường bị dị ứng. Ước tính có khoảng 20% phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ bị mắc các bệnh lý dị ứng, thường gặp nhất là viêm mũi xoang dị ứng, hen phế quản, mề đay, chàm…

BS Lê Viết Khánh cho rằng, có rất nhiều nguyên nhân của hiện tượng này. Có thể kể đến cơ địa thai phụ, sự thay đổi nội tiết, hormone, do thời tiết, thức ăn, hóa chất, cũng có thể là do di truyền. Bản thân khi mang thai, thai phụ đã mang trong mình một dị nguyên khác là bào thai, quá trình thai nghén có thể gây nên tình trạng dễ bị dị ứng cho thai phụ.Trong y khoa, có những bệnh về da chỉ xuất hiện ở thai phụ như bệnh vảy nến dạng thể mủ - chốc dạng herpes, bệnh tăng cholesterol trong gan hay bệnh ứ mật do thai nghén.

Ngoài ra, trong thời kỳ mang thai, thai phụ cũng có thể gặp các bệnh về da đặc biệt khác như viêm nang lông, sẩn ngứa. Bệnh này thường xuất hiện do thay đổi hormone, hay gặp ở 6 tháng cuối thai kỳ, với biểu hiện toàn thân nổi mày đay và sẩn đỏ, nang lông ngứa, trên mặt sẩn trợt da do gãi, đôi khi có mụn mủ. Bệnh có thể khỏi trong thời gian ngắn sau sinh.

Một bệnh về da đặc biệt khác thai phụ hay gặp phải là sẩn ngứa, thường phát vào 3 tháng cuối. Có khoảng 1/300 thai phụ bị bệnh này. Một dạng khác là mề đay dạng mảng, sẩn, ngứa. Đây là bệnh da ở phụ nữ có thai phổ biến nhất, tỉ lệ 1/160 đến 1/300 phụ nữ có thai.

Về loại bệnh này, nguyên nhân là do khi có thai, thai phụ có sự thay đổi nội tiết tố estrogen gây rối loạn vận chuyển mật trong các ống mật dẫn đến gia tăng tuần hoàn chất muối mật và giảm chất prostaglandine gây ra ngứa. Sẩn mề đay do thai nghén thường xuất hiện vào 3 tháng cuối của thai kỳ với các biểu hiện: Sẩn phù liên kết thành mảng rộng ở vùng bụng dưới lan ra mông, bẹn, đùi, chân, tay. Phần trên ngực, mặt và niêm mạc hoàn toàn bình thường. Bệnh chỉ thấy ở lần có thai đầu tiên (chửa con so), không tái phát ở những lần có thai sau (chửa con rạ)... và tự khỏi sau khi đẻ. Nhiều nghiên cứu cho thấy, sẩn mề đay do thai nghén có liên quan đến tình trạng quá cân của người mẹ.

Các bác sĩ khuyến cáo, với những người từng bị dị ứng trước khi có thai, việc mang thai có thể khiến tình trạng dị ứng nặng thêm hoặc nhẹ đi. Để tránh tình trạng này, nên tránh những môi trường dễ gây dị ứng; Tránh sử dụng các loại thức ăn có thể gây dị ứng. Nên uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả tươi và rau xanh.

 

Phải có chỉ định của bác sĩ khi dùng thuốc

Trong điều trị bệnh dị ứng, có hai loại thuốc thường được dùng là thuốc kháng histamin (sản phẩm do cơ thể sinh ra khi bị dị ứng) và các thuốc corticoid.

Những loại thuốc này được khuyến cáo là thận trọng với phụ nữ có thai. Do đó, khi bị dị ứng, thai phụ tuyệt đối không được tự ý dùng thuốc, hoặc nghe “truyền miệng”, nhờ “kinh nghiệm” của người khác mà phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa. Dựa vào kết quả thăm khám lâm sàng, xét nghiệm và hỏi cặn kẽ những thông tin cần thiết, bác sĩ sẽ quyết định có cho dùng thuốc hay không; Dùng bằng đường bôi, tiêm hay uống… để ít gây nguy hại cho người mẹ và thai nhi.

Thu Nguyên/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh

8 bước chủ động phòng tránh và giảm thiểu trầm cảm sau sinh

Dân số và phát triển - 4 giờ trước

Trầm cảm sau sinh là một rối loạn tâm trạng nghiêm trọng, gây rủi ro cao cho sức khỏe tinh thần của người mẹ và sự an toàn của trẻ sơ sinh. Tìm hiểu 8 bước tiếp cận quan trọng giúp phụ nữ giảm thiểu nguy cơ trầm cảm sau sinh và vững vàng trong hành trình nuôi con.

Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?

Thoái vị đĩa đệm cột sống lưng: Cần làm gì để hết đau?

Dân số và phát triển - 22 giờ trước

GĐXH - Chỉ một ngày khi đồng ý phẫu thuật thoát vị đĩa đệm cột sống lưng, cô L. đã có thể tự đi lại và được xuất viện sau 1 tuần.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (3): Giải pháp toàn diện và sức mạnh hệ thống chính trị

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhìn nhận rõ thách thức từ con số và gốc rễ từ tư tưởng xã hội, cuộc chiến kiểm soát nhằm giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Hà Nội bước sang một giai đoạn mới: Giai đoạn hành động sáng tạo và quyết liệt.

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Mang thai bị viêm âm đạo ảnh hưởng thế nào đến thai nhi?

Dân số và phát triển - 1 ngày trước

GĐXH - Viêm âm đạo do nấm không gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng, nhưng nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến một số bệnh lý cho thai phụ và thai nhi.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (2): Nguyên nhân sâu xa và rào cản nhận thức

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh (MCBGTKS) dai dẳng tại Hà Nội không phải là kết quả của sự ngẫu nhiên. Nó là hệ quả trực tiếp của sự xung đột giữa các giá trị tiến bộ về bình đẳng giới và những tư tưởng truyền thống đã ăn sâu vào tiềm thức xã hội.

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức  lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô

Mất cân bằng giới tính khi sinh ở Hà Nội (1): Thách thức lớn cho an sinh và chất lượng dân số Thủ đô

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Hà Nội, Thủ đô với gần 8,8 triệu dân đã đạt được mức sinh thay thế lý tưởng (khoảng 2,1 con/phụ nữ) và đang phấn đấu tiếp tục duy trì mức sinh thay thế trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tuy nhiên, đằng sau thành tựu này, thành phố đang phải đối mặt với một thách thức lớn và dai dẳng là tình trạng mất cân bằng tỉ số giới tính khi sinh.

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Đi khám xương khớp nghĩ bệnh tuổi trung niên, người phụ nữ 52 tuổi bất ngờ phát hiện tiền ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

GĐXH - Đang ở độ tuổi được khuyến cáo tầm soát ung thư cổ tử cung, người bệnh được bác sĩ khuyến nghị thực hiện xét nghiệm HPV. Kết quả cho thấy dương tính với HPV type 1

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

5 nhóm phụ nữ nên chú ý khám sàng lọc ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

Sàng lọc ung thư cổ tử cung rất quan trọng để phát hiện sớm và cải thiện đáng kể cơ hội điều trị thành công. Vậy những chị em nào nên đặc biệt chú ý sàng lọc căn bệnh này?

Cô gái 23 tuổi bất ngờ phát hiện nguy cơ ung thư cổ tử cung từ một việc rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Cô gái 23 tuổi bất ngờ phát hiện nguy cơ ung thư cổ tử cung từ một việc rất nhiều chị em Việt bỏ qua

Dân số và phát triển - 5 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ phát hiện ung thư cố tử cung hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường như dịch âm đạo, đau bụng dưới hay rối loạn kinh nguyệt.

Một năm cao thêm 25cm, chàng trai 2m23 đối mặt nhiều nguy hiểm

Một năm cao thêm 25cm, chàng trai 2m23 đối mặt nhiều nguy hiểm

Dân số và phát triển - 6 ngày trước

Trong một năm, chàng trai 20 tuổi cao thêm 25cm, từ 1m98 lên 2m23; chiều cao vượt trội này không phải biểu hiện của sức khỏe mà anh đang đối mặt với nhiều nguy cơ.

Top