Thâm cung bí sử (151 - 2): Gió mát sau lưng

| Gia đình

GiadinhNet - Tối hôm đó, Nụ kể với cô bạn cùng phòng về anh bạn mới quen trên BRT. “Nhớ người ta rồi phải không? Gió sao gió mát sau lưng. Bụng sao bụng nhớ người dưng thế này. Nhớ người dưng là có vấn đề rồi. Tấn công tiếp đi. Nhất cự li, nhì cường độ.

Từ đây lên khu Dương Nội gần lắm. Người ta có công việc ổn định, thu nhập khá, đã có nhà riêng, chỉ ba tiêu chuẩn ấy là đã duyệt được rồi”. “Mày nói như tao là gái ế không bằng ấy. Đây nhá, ra ngã tư đường đứng một phút là cả chục thằng bị ngã xe máy vì mải ngắm. Hắn thích tao thì phải tấn công cấp tập chứ tao không phải tấn công hắn”. Nụ nói cứng thế thôi, nhưng sáng hôm sau cô đã bấm máy gọi Ngọc. “Em là người đã cầm máy của anh một lúc đây. Hôm nay máy đã nguội chưa?”. “Máy nguội lâu rồi, nhưng nghe tiếng em nó nóng lại”. “Nói năng cho chính xác nhé. Máy móc cái gì?”. “Vậy ai vừa nói ỡm ờ đấy?”. “Thôi, em tha cho anh. Hôm nay anh có phải đi làm không?”. “Anh không phải đi làm, Chủ nhật mà”. “Vậy anh phi xe xuống Đại Nam đi. Dám không?”. Ngọc thích câu hỏi đầy thách thức ấy. Và anh đã đến Đại Nam. Nụ mời Ngọc uống cà phê. Anh hơi đỏ mặt khi các sinh viên đi qua đều liếc mắt nhìn anh. “Cách đây khoảng 7 cây số có một địa chỉ rất hay, đó là mộ cụ Trưởng Cần. Một không gian tâm linh”. “Anh có nghe nhiều người nói đến ngôi mộ này, nhưng anh chưa đến bao giờ”. “Còn em thì thỉnh thoảng đến. Những khi bị mất ngủ vài đêm, em xuống đó ngồi một lúc là về ngủ ngon ngay”. “Vậy hôm nay chúng ta xuống đó nhé, anh cũng muốn đi cho biết”. “Anh và em đi đến mộ cụ Trưởng Cần. Nói như thế mới chính xác chứ không phải chúng ta. Anh đừng nói kiểu vơ vào”. “Đây cứ vơ vào đấy!”. “Thử xem có vơ được không”. Họ nói với nhau như vậy. Xem ra là gió đã mát sau lưng rồi.

Ngọc và Nụ đi ra nhà gửi xe. Thấy Nụ dắt xe ra, Ngọc xua tay: “Đi một xe thôi. Em là sinh viên, không nên lãng phí như thế”. Ngọc phóng xe rất nhanh. Thỉnh thoảng anh lại phanh gấp khiến Nụ phải ôm chặt lấy anh. “Đi đứng cho cẩn thận nào, đừng giở trò gian lận”. “Tại đường nhiều ổ gà quá, em cứ ôm anh thật chặt là được”. Từ đó họ hay gặp nhau hơn. Khi người ta yêu nhau một ngày không nhìn thấy mặt nhau là nhớ. Rồi Nụ tốt nghiệp và về làm ở một công ty du lịch lữ hành. Một hôm cô gọi điện thoại cho Ngọc: “Em dẫn đoàn đi du lịch Hạ Long. Nếu anh không quá bận thì em bao anh một suất”. “Bao từ A-Z chứ?”. “Em mời anh đi du lịch 4 ngày 3 đêm chứ A-Z gì. Đừng ăn nhiều dưa bở quá”. Đêm ở Hạ Long, Ngọc và Nụ khoác tay nhau đi dạo trên bờ Vịnh. Về phòng Ngọc nằm trăn trở mãi không ngủ được. Anh gọi cho Nụ: “Buồn quá, không ngủ được”. “Buồn thì sang phòng em”. Đó là một đêm thần tiên. Ngọc không ngờ sức hút của Nụ lại mạnh đến thế. Những hơi thở gấp của Nụ làm Ngọc bùng cháy và đê mê.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Sau tuổi 60, vợ chồng ngủ riêng nhưng đừng đánh mất 3 ranh giới này

Gia đình -

GĐXH - Sau tuổi 60, nhiều cặp vợ chồng đối mặt với thực tế: Đêm đến có nhất thiết phải chung giường khi tiếng ngáy, thói quen sinh hoạt làm cả hai mất ngủ? Ngủ riêng có thể là giải pháp cứu vãn sức khỏe, nhưng hôn nhân tuổi xế chiều sẽ rạn nứt nếu vợ chồng để 3 ranh giới cốt lõi này bị xóa nhòa.

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Không phải học giỏi, đây mới là những dấu hiệu trẻ được nuôi dạy tốt từ cha mẹ

Nuôi dạy con -

GĐXH - Nhiều người cho rằng, một đứa trẻ được nuôi dạy tốt là đứa trẻ có thành tích cao trong học tập, luôn luôn được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, cách nuôi dạy con tốt nhất chính là dạy con biết kiểm soát cảm xúc, biết đối nhân xử thế và hành động văn minh ngay cả khi những điều không như ý hiện hữu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.