Thâm cung bí sử (94 - 8): Con cáo rình mồi
Gia đìnhGiadinhNet - Hà càng ngày càng ngoan hơn. Quần áo của sếp là phẳng phiu, thơm phức. Giày đánh xi đen bóng. Bữa cơm cuối ngày làm rất ngon.
GiadinhNet - Khi quyết định đưa hai em lên làm việc, trong óc Đàm đã hình thành những khối lượng công việc lâu dài cho chúng nó.
GiadinhNet - Hà càng ngày càng ngoan hơn. Quần áo của sếp là phẳng phiu, thơm phức. Giày đánh xi đen bóng. Bữa cơm cuối ngày làm rất ngon.
GiadinhNet - Sếp Ca uống thuốc 7 ngày thì hết đau lưng. Và đêm anh lại thấy khó ngủ. Buồng của Thảo chỉ cách mấy bước chân thôi. Vậy mà anh đã phải kiêng 7 đêm rồi.
GiadinhNet - Từ quán Trường Xuân Tửu về nhà, Phan Công Ca nằm mãi mà không ngủ được. Cái giường trở nên lạnh lẽo và rộng quá. Anh bấm máy gọi Thảo: “Em đã đi ngủ chưa?”. “Chưa. Quán vẫn còn khách mà. Chúng em phục vụ đến 23h”.
GiadinhNet - Nhâm mộc mạc, thật thà và rắn chắc. Sếp Ca thích những đặc điểm này. So với Hiền, Nhâm hấp dẫn hơn, vì Hiền hơi bị nhàu nhĩ.
GiadinhNet - Vợ Phan Công Ca gọi điện thoại cho chồng: “30 phút nữa anh ra bến xe Mỹ Đình đón em”. “Ở nhà có việc gì chăng?”. “Chẳng có việc gì cả, em ra thăm chồng thôi”. Liên nói như thế có nghĩa là sẽ ở lại khoảng một tuần.
GIadinhNet - Phan Công Ca sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Tuổi học trò Ca sống rất vất vả, sáng đi học, chiều đi làm đồng, tối đi cắm câu bắt cá, mang cả sách vở ra đồng để ôn bài, quần áo và sách vở tanh ngòm mùi cá.
GiadinhNet - Đêm se lạnh, Phan Công Ca thấy có nhu cầu ôm ấp. Chuyện này không khó lắm. Chỉ cần đánh xe lên phố “đèn đỏ”, ghé vào bất cứ tiệm café nào cũng có “hàng”. “Hàng” ngồi đầy ở trong đó, tha hồ lựa chọn.
GiadinhNet - Bà Thuận chờ mãi mà không nghe chồng nói gì tới chuyện cho Hồng Lĩnh về quê bái tổ. Vậy thì bà phải quyết, “Thứ 7 tuần này cả nhà cùng Hồng Lĩnh về quê để bái tổ”. “Ừ thì về”, ông Thành nói. Và ông Thành lại phải đi mời khách.
GiadinhNet - Trong khi cả nhà ngồi ăn trái cây sau bữa cơm tối, ông Thành lại nói chuyện xây lăng: “Xây lăng cụ Đạt là chuyện nhất thiết phải làm. Tôi quyết rồi, còn tiền bạc thì bà lo thu xếp”. “Tôi không thu xếp được.
GiadinhNet - Bà Thuận nhận thấy quyết định của chồng cũng hợp ý mình nên không phản đối. Nếu không bái tổ, không khao vọng thì làng xã sẽ không biết con gái bà đỗ đạt như thế nào. Bà nói với Hồng Lam: “Cứ làm theo ý bố đi, mặc dù chuyến về quê này tiêu tốn mất cả tháng lương của mẹ nhưng vẫn nên về”.
GiadinhNet - Thong thả nhấp từng ngụm trà, ông Thành khoái chí thưởng thức tiếng hót của con chim họa mi. Tiếng hót phải như thế chứ. Họa mi là loài chim có tiếng hót sang trọng nhất.
GiadinhNet - Tối hôm đó, bà Thuận lại phải đi vay tiền để tuần sau sang Mỹ với Hồng Lam. Thế là một việc quan trọng nữa, ông Thành không giúp gì được vợ con.
GiadinhNet - Người kiếm tiền nuôi cả nhà thì đương nhiên có quyền cằn nhằn người không làm gì.
GiadinhNet - 7h tối, ông Thành ngồi một mình bên bàn trà, chốc chốc lại nhìn ra cửa ngóng vợ về. Giờ này mọi nhà đã ăn bữa tối, nhưng nhà ông Thành thì bếp vẫn lạnh tanh. Ông không biết làm bếp, vả lại trong tủ lạnh không có miếng thịt, mớ rau nào.
GiadinhNet - Ngày nào Thành cũng nghe mẹ chê ỏng chê eo vợ anh và phàn nàn đủ điều. Anh nói: “Vợ chồng con rất cảm ơn mẹ. Nhưng vợ con đang chuẩn bị làm luận án tiến sĩ. Đêm làm việc khuya nên sáng dậy hơi muộn. Con mong mẹ thông cảm”.
GiadinhNet - Khi theo một chương trình để làm luận án thạc sĩ, Thuận đã được nghe Tiến sĩ Thành nói một buổi về báo chí. Diễn giả nói hay quá, giọng sang sảng, kiến thức đầy mình. Thế là Thuận mê Tiến sĩ Thành như điếu đổ. Hai người hẹn hò nhau, cà phê sáng, cà phê tối.