Thăm ngôi chùa nghìn tuổi nơi cố Tổng Bí thư Đỗ Mười từng hoạt động cách mạng
GiadinhNet - Thời điểm những năm 1930, Hưng Long cổ tự không chỉ là nơi ẩn náu an toàn để hoạt động bí mật, trao đổi thông tin giữa những đồng chí cách mạng với nhau mà còn là “kho thóc” quý giá nhờ sự giúp đỡ của các phật tử.
Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười tên thật là Nguyễn Duy Cống, sinh ngày 2/2/1917 tại làng Đông Phù, xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Ông sớm giác ngộ cách mạng, và tham gia phong trào Mặt trận bình dân và gia nhập Đảng Cộng sản Đông Dương năm 1939.
Hơn 80 năm hoạt động cách mạng, ông đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc, được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng, Huy hiệu 80 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác.
Sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười đã từ trần hồi 23h12 ngày 1/10/2018 (tức ngày 22/8 năm Mậu Tuất) tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội.
Ngày 6/10/2018, song song với lễ Quốc tang được tổ chức tại Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông (Hà Nội), rất đông người dân đã về quê nhà của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười để bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn.
Rất đông người dân đã dành thời gian thăm ngôi nhà cấp 4 đơn sơ ở thôn 3, xã Đông Mỹ - nơi nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười sinh ra và lớn lên.
Trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Duy Yên (cháu ruột của nguyên Tổng Bí thư) cho biết, ngôi nhà này vẫn giữ được gần như nguyên trạng so với ban đầu, chỉ tu sửa lại những chỗ bị hỏng nặng như tường, mái...
Dấu ấn của nguyên Tổng Bí thư còn hiện diện ở nhiều nơi trong xã như nhà ông Nguyễn Hữu Bằng (thôn 2) - nơi nguyên Tổng Bí thư được kết nạp Đảng.
Nhà thờ họ Nguyễn Duy vào những năm 1939 - 1941 có căn hầm bí mật - địa điểm hoạt động của Xứ ủy Bắc Kỳ, nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng, cất giấu vũ khí, tài liệu, họp bàn phong trào kháng chiến…
Chùa Hưng Long, ngôi chùa hơn 1.000 năm tuổi là nơi nguyên Tổng Bí thư sinh hoạt Đảng và hoạt động cách mạng.
Theo lời kể của các cụ cao niên, thời điểm những năm 1930, các Phật tử trong chùa hết lòng giúp đỡ hoạt động cách mạng cùng nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Đây không chỉ là nơi ẩn náu an toàn để hoạt động bí mật cung cấp, trao đổi thông tin giữa những đồng chí cách mạng với nhau mà còn là nơi nương tựa vững chắc với những cán bộ cách mạng, “kho thóc” quý giá của các anh em đồng chí.
Năm 1929, chi hội cách mạng Việt Nam cách mạng Thanh Niên đầu tiên của huyện Thanh Trì ra đời. Tháng 5/1930, chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở Đông Trù được thành lập. Tối 17/8/1945, tại cổng Tam quan của chùa, Ủy ban khởi nghĩa Đông Phù được thành lập để lãnh đạo phong trào cách mạng.
Sau khi chi hội cách mạng được thành lập, các đồng chí cách mạng hoạt động trong chùa để tránh sự nhòm ngó từ quân thù.
Ngày ấy, xung quanh khu vực Đông Phù là đồng ruộng, quang cảnh hoang vắng, ở giữa khu vực vắng là một cái gò cao, hình dáng giống con rùa xung quanh cây cối mọc lên um tùm nên tránh được sự truy lùng của quân địch, thích hợp cho hoạt động cách mạng bí mật.
Trụ trì Thích Minh Tiến cho biết, trước đây, khi sức khỏe còn tốt, mỗi khi có dịp lễ Tết, cụ Đỗ Mười thường về thăm nhà, thăm con cháu rồi ghé qua thăm chùa.
Đặc biệt, mỗi lần về thăm hỏi, cụ Mười đều động viên tăng ni phật tử tích cực hoạt động để làm sao đóng góp vào sự phát triển, ổn định của địa phương.
Nhiều cán bộ, lãnh đạo cách mạng và nhiều chiến sĩ cộng sản đã từng sống, chiến đấu dưới sự đùm bọc, ủng hộ, bảo vệ tận tình của nhiều tăng ni, phật tử, nhiều chùa có phong trào phật giáo yêu nước. Vì vậy, cụ không quên căn dặn các tăng ni, cư sĩ, phật tử cùng đồng bào tôn giáo khác tiếp tục sống tốt đời đẹp đạo để không ngừng cống hiện cho sự phát triển của đất nước.
Cao Tuân – Ngọc Tuấn

Thời tiết hôm nay 20/9: Cảnh báo mưa rào ở nhiều vùng trên cả nước
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, sáng 20/9, bão số 8 Mitag suy yếu trên khu vực tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Mức đóng bảo hiểm thất nghiệp có sự thay đổi từ 1/1/2026?
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là các thông tin liên quan đến mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1/1/2026 theo Luật Việc làm 2025.

Tin sáng 20/9: Dự báo 1 cơn bão rất mạnh có nguy cơ ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa nói gì sau khi người tố cô bị khởi tố?
Thời sự - 6 giờ trướcGĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, một cơn bão rất mạnh có thể ảnh hưởng tới nước ta; Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa sau thời gian im lặng đã chính thức lên tiếng.

Va chạm với ô tô dưới cầu vượt, đôi vợ chồng tử vong tại chỗ
Thời sự - 4 giờ trướcTrên đường từ Vĩnh Long trở lại TP Cần Thơ sau khi đi khám bệnh, đôi vợ chồng không may va chạm với xe ben dưới gầm cầu vượt Chà Và, tử vong tại chỗ.

Danh tính người phụ nữ ở Hà Nội vừa bị khởi tố vì vu khống hoa hậu Miss Universe Vietnam
Pháp luật - 6 giờ trướcGĐXH - Ngày 19/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hương Ly (SN 1996, trú tại phường Đống Đa, TP Hà Nội) về tội Vu khống.

Top con giáp bướng bỉnh: Một khi đã quyết thì khó ai lay chuyển
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Trong 12 con giáp, có những con giáp nổi tiếng với tính cách kiên định, bướng bỉnh và khó bị tác động. Họ không dễ thay đổi quyết định một khi đã đặt ra mục tiêu.

Vụ nhân viên quán cà phê ở Hà Nội bị hành hung: Công an làm việc với ‘tổng tài’
Thời sự - 6 giờ trướcLiên quan đến vụ hành hung con trai chủ quán cà phê tại Khu đô thị Times City, Hà Nội, lãnh đạo Công an phường Vĩnh Tuy xác nhận đã mời các bên liên quan đến làm việc.

5 đối tượng trộm xe đầu kéo hơn nửa tỷ ở Hà Tĩnh
Pháp luật - 7 giờ trướcGĐXH - 5 đối tượng ở Hà Tĩnh vừa bị khởi tố vì liên quan vụ trộm và tiêu thụ xe đầu kéo HOWO trị giá khoảng 510 triệu đồng.

Hà Nội: Học sinh lớp 7 túm tóc, đè đầu giáo viên ngay tại lớp học
Giáo dục - 8 giờ trướcGĐXH - Một nam sinh lớp 7 trường THCS Đại Kim (phường Định Công, TP Hà Nội) đã túm tóc, đè đầu, xô ngã giáo viên ngay trong lớp học khi bị thu đồ chơi sắc nhọn...

Từ 2026, lương giáo viên cao nhất gần 18 triệu đồng/tháng?
Giáo dục - 9 giờ trướcGĐXH - Theo dự thảo Thông tư về mã số, bổ nhiệm và xếp lương đối với nhà giáo giảng dạy trong các cơ sở giáo dục công lập, dự kiến lương giáo viên nhóm cao cấp gần 18 triệu đồng/tháng.

Mở cơ sở massage để làm nơi mua bán dâm
Pháp luậtGĐXH - Sau khi thuê nhà, Thúy đăng ký kinh doanh dịch vụ nhà nghỉ massage nhưng sau đó lén lút tổ chức hoạt động bán dâm cho khách.