Thâm Quyến

Từ 1/7 cán bộ, công chức hưởng lương điều chỉnh

Từ 1/7 cán bộ, công chức hưởng lương điều chỉnh

Xã hội

Theo Nghị định mới của Chính phủ, từ 1/7 sẽ áp dụng lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang thay thế cho mức lương tối thiểu. Mức lương cơ sở được quy định là 1.150.000 đồng/tháng.

"Đêm hội chân dài 7" bị tuýt còi: Trang phục của Ngọc Trinh không phải đồ lót?

"Đêm hội chân dài 7" bị tuýt còi: Trang phục của Ngọc Trinh không phải đồ lót?

Giải trí

GiadinhNet - Trong khi thông tin về việc BTC “Đêm hội chân dài 7” lợi dụng thiệp mời khách tham dự chương trình để quảng cáo, PR một cách phản cảm chưa được cơ quan chức năng xử lý dứt điểm thì sáng 21/5 lại xuất hiện thông tin cho rằng, chương trình tiếp tục bị Sở VH,TT&DL TP HCM “sờ gáy” vì biểu diễn nội y trá hình, quảng cáo rượu trái phép. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn PV Báo GĐ&XH, ông Vũ Khắc Tiệp, Giám đốc công ty Venus, đại diện cho đơn vị tổ chức sự kiện đã phủ nhận thông tin này.

Tờ vé số rách đôi sẽ được trả thưởng

Tờ vé số rách đôi sẽ được trả thưởng

Xã hội

Chiều 22/4, ông Tùng - người có tờ vé số trúng giải 100 triệu đồng bị rách - vui mừng báo tin, ông vừa nhận được văn bản của Bộ Tài chính có ý kiến với Công ty Xổ số kiến thiết (XSKT) Kiên Giang về việc trả thưởng cho ông.

Thủ tục góp nhà và ô tô vào tài sản của công ty

Thủ tục góp nhà và ô tô vào tài sản của công ty

Pháp luật

GiadinhNet - Xin Luật sư tư vấn cho tôi một vấn đề như sau: Vợ chồng tôi hiện đang làm thủ tục mở công ty TNHH. Vốn điều lệ dự kiến của tôi là 9 tỷ đồng, trong đó tiền mặt là 1 tỷ và giá trị nhà góp vào của tôi là 6 tỷ, xe ô tô là 2 tỷ. Vậy tôi muốn hỏi thủ tục để đưa nhà và xe ôtô vào tài sản Công ty TNHH trên như thế nào. Hiện tại ngôi nhà tôi đang ở thuộc quyền sở hữu của vợ chồng tôi, xe ô tô đứng tên vợ tôi. Vân Anh (Hà Nội)

Anh chị ruột có quyền đòi chia di sản thừa kế của bố mẹ tặng riêng cho tôi?

Anh chị ruột có quyền đòi chia di sản thừa kế của bố mẹ tặng riêng cho tôi?

Pháp luật

GiadinhNet - Trước đây ba mẹ tôi có mua nhà bằng giấy tay và sau có làm hộ khẩu do ba tôi đứng tên chủ hộ. Do ba mẹ lớn tuổi và tôi cũng là con út trong nhà nên ba mẹ muốn tôi đứng tên căn nhà đồng thời làm chủ hộ. Tôi làm giấy tờ đứng tên quyền sở hữu nhà, ba mẹ tôi cũng biết điều đó và không có ý kiến gì. Vậy hỏi luật sư trường hợp này, các anh và chị của tôi có được hưởng phần di sản thừa kế từ ngôi nhà này khi ba mẹ tôi mất? Lê Bá (Hà Nội)