“Thần dược” tai biến, dùng 1 lần, phòng cả đời?

Thứ năm, 07:00 29/10/2015 | Sống khỏe

GiadinhNet - Nhiều người dân ở ngoại thành Hà Nội đang tin dùng bài thuốc chữa bệnh đột quỵ, tai biến chỉ với... 30.000 đồng. Thậm chí, trên mạng xã hội còn lan truyền nhau cách “bào chế thần dược” để phòng bệnh mà chỉ cần “dùng 1 lần duy nhất” có thể tránh được đột quỵ suốt cuộc đời(?).

 

“Thần dược” phòng tai biến được bào chế từ hỗn hợp gồm 5 vị thuốc: Hạnh nhân, chi tử, đào nhân, tiêu hạt, gạo nếp và lòng trắng trứng gà. Ảnh C.Tuân
“Thần dược” phòng tai biến được bào chế từ hỗn hợp gồm 5 vị thuốc: Hạnh nhân, chi tử, đào nhân, tiêu hạt, gạo nếp và lòng trắng trứng gà. Ảnh C.Tuân

 

Đua nhau “bào chế” vì lời đồn…  phòng bệnh cả đời

Tìm về thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội), chúng tôi được tận mắt chứng kiến công đoạn “bào chế thần dược” của người dân nơi đây. Ông Bùi Thế Dũng (64 tuổi) cho biết: “Tôi biết cách làm bài thuốc này từ mấy năm trước nhưng đến bây giờ khi thấy nhiều người chế tôi mới làm thử”.

“Người ta mách tôi, chỉ cần dùng hạnh nhân 10g, chi tử 10g, đào nhân 10g, nếp 10 hột, tiêu 10 hột. Sau đó, giã nhuyễn tất cả và trộn đều. Buổi tối trước khi ngủ, lấy lòng trắng một quả trứng gà trộn thêm vào, sau đó đắp vào lòng bàn chân, lấy vải bó lại. Nam đắp bên chân trái, nữ đắp chân phải mới hiệu quả”, ông Dũng cho biết.

Ông Dũng khẳng định, đây là bài thuốc tốt nhất hiện nay để phòng bệnh tai biến, đột quỵ. “Khi đã đắp thuốc mà bị tai biến giật méo miệng, lưỡi co rút không nói được thì lấy kim châm hai dái tai, nặn máu ra. Chỉ ít phút sau sẽ trở lại bình thường. Còn nếu bị tai biến co giật chân, tay thì lấy kim châm mười đầu ngón tay, nặn máu ra là khỏi”, ông Dũng quả quyết.

 

Bà Chu Thị Lê đang kể về bài thuốc “dùng một lần duy nhất” phòng bệnh tai biến mạch máu não.
Bà Chu Thị Lê đang kể về bài thuốc “dùng một lần duy nhất” phòng bệnh tai biến mạch máu não.

 

Giá cho mỗi lần đắp miếng bài thuốc “thần dược” này được ông Dũng nhẩm tính khoảng 30.000 đồng. Thấy rẻ mà sự hiệu quả đã được… đồn thổi, ông Dũng cũng tự “bào chế” thêm một miếng cao để dán cho vợ là bà Nguyễn Hoài Hảo (63 tuổi). “Mình có tuổi rồi nên việc phòng bệnh hơn chữa bệnh phải được đặt lên hàng đầu. Không riêng vợ chồng tôi mà nhiều người ở làng này đã áp dụng”, ông Dũng tự hào về cách làm bài thuốc phòng đột quỵ, tai biến mà mình vừa học được.

Là người từng áp dụng cách làm này, bà Chu Thị Lê (60 tuổi) ở xã An Khánh cho rằng: “Sau khi trộn đều các vị thuốc này cùng lòng đỏ trứng gà để đắp vào gan bàn chân thì qua một đêm gan bàn chân để lại màu xanh thẫm như màu mực. Như vậy là bài thuốc đã có tác dụng “hút chất độc” ra khỏi người của mình”.

Còn bà Chu Thị Liên (61 tuổi ở cùng xã) cũng cho hay: “Thời gian đắp thuốc vào gan bàn chân là một đêm đủ 10 tiếng. Không biết có phòng bệnh được không nhưng sáng mai thấy người khoan khoái, thoải mái lắm”.

Thất vọng với…“thần dược”

 

Bà Chu Thị Liên (61 tuổi, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã áp dụng bài thuốc này từ năm 2013.
Bà Chu Thị Liên (61 tuổi, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã áp dụng bài thuốc này từ năm 2013.

 

Trái ngược với niềm tin tuyệt đối của nhiều người dân huyện Hoài Đức, ông Phùng Văn Tuấn (73 tuổi) ở thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội kể lại, vì thấy thuốc rẻ mà được đồn thổi hiệu quả nên ông bảo con trai mua về “bào chế” cho mình để dùng thử với hy vọng phòng được đột quỵ. Tuy nhiên, đắp thuốc xong, hiệu quả chưa thấy đâu mà ngay tại điểm bó thuốc xuất hiện một vết đen lớn. Ông Tuấn dùng mọi cách tẩy rửa nhưng không tài nào tẩy hết vết đen.

Còn bà Nguyễn Thị Hiên (64 tuổi) chia sẻ: “Tôi thấy tác dụng của bài thuốc này là vô lý. Ông nhà tôi cũng dán lá cao có chứa hỗn hợp thuốc đó nhưng khi bị tai biến, xử lý theo cách trích nặn máu nhưng không khỏi. Vì bệnh tiến triển nặng quá nên năm ngoái, ông ấy đã qua đời”.

Bà Hiên cho biết thêm: “Tuần trước, chị gái tôi là Nguyễn Thị Chi (67 tuổi) thấy có dấu hiệu của bệnh cao huyết áp. Lo sợ bị đột quỵ, tai biến nên cũng đi mua các vị thuốc này về đắp thuốc đến lần thứ 3 nhưng không thấy có tác dụng. Mấy đứa cháu phải đưa đi bệnh viện khám và mua thuốc về điều trị hỗ trợ phòng chống bệnh tai biến nên giờ đây sức khỏe của chị ấy mới tốt hơn”.

Không có thuốc dùng một lần trị tiệt bệnh cả đời

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, BS. Nguyễn Đức Thắng (Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Y học cổ truyền) cho biết, thời gian gần đây ông được rất nhiều người bệnh hỏi về bài thuốc tự chế để buộc vải đắp vào gan bàn chân để phòng bệnh cao huyết áp, tai biến mạch máu não.

“Cao huyết áp, tai biến mạch máu não là những bệnh thường gặp và khá nguy hiểm nếu như chúng ta không biết cách đề phòng cũng như xử trí không đúng khi có sự cố. Cao huyết áp còn gọi là căn bệnh giết người thầm lặng, vì thế mọi người không thể xem nhẹ và coi một bài thuốc quá đơn giản như “thần dược”, BS. Nguyễn Đức Thắng chia sẻ.

Khi nghe tên những vị thuốc mà người dân tự mua về làm thuốc, BS. Thắng khẳng định: “Trong Đông y không có bài thuốc tương tự như trên, chỉ có các bài thuốc có tác dụng hỗ trợ, nâng đỡ sức khoẻ, góp phần kiểm soát các yếu tố nguy cơ tốt hơn, giúp bệnh nhân giảm thiểu khả năng xảy ra tai biến mạch máu não với điều kiện phải sử dụng đúng theo sự giám sát của thầy thuốc và được kiểm tra kỹ lưỡng các xét nghiệm cận lâm sàng”.

“Có nhiều cách để điều trị và phòng tránh căn bệnh tai biến. Tôi cũng đã khuyên nhiều người nên tìm đến các cơ sở y tế để khám và nghe tư vấn của người có chuyên môn. Chúng ta cần quan tâm thường xuyên đến huyết áp, mạch máu của mình, vì theo năm tháng, tuổi tác và tác động của môi trường sẽ làm thay đổi cơ thể vì thế không có chuyện thuốc dùng một lần mà phòng bệnh cả đời. Mọi người nên tỉnh táo, không nên thử làm theo khi nghe truyền miệng những bài thuốc thiếu cơ sở khoa học như trên vì chắc chắn rằng nó sẽ không mang lại kết quả và đôi khi còn phản tác dụng”, BS Nguyễn Đức Thắng khuyến cáo.

 

Có thể chết oan vì tin… “thần dược”

Bàn về vấn đề này, BS.ThS. Hoàng Khánh Toàn, Khoa Đông y, Bệnh viện Quân đội 108 cho biết: Trong y học cổ truyền, không có một bài thuốc nào chỉ cần đắp lòng bàn chân một lần lại có khả năng chữa hay chống những chứng bệnh cấp tính, nguy hiểm như trúng phong. Ở Nhật, người ta đã bào chế các miếng dán có tẩm dược liệu thiên nhiên nhằm giúp cơ thể đào thải các chất độc qua da ở lòng bàn chân nhưng cũng phải sử dụng với liệu trình nhiều tuần, nhiều tháng mới đạt hiệu quả ở mức độ nhất định. “Việc loan truyền một bài thuốc, chưa trải qua kiểm tra lâm sàng, chưa qua nghiên cứu khoa học là hết sức nguy hiểm. Nhất là đối với những người bệnh cả tin, không thăm khám tại bệnh viện chỉ dùng loại thuốc đồn thổi khiến bệnh tiến triển nặng, có thể dẫn đến tử vong một cách oan uổng”, bác sỹ Toàn đưa ra lời khuyên.

Cao Tuân/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Mỗi ngày ăn 2 quả trứng có tốt hơn ăn 1 quả không?

Mỗi ngày ăn 2 quả trứng có tốt hơn ăn 1 quả không?

Sống khỏe - 1 giờ trước

Ăn trứng mỗi ngày giúp cung cấp protein, hỗ trợ giảm cân và bảo vệ não bộ, thị lực. Tuy nhiên, liệu ăn 2 quả trứng có thực sự tốt và mang lại nhiều lợi ích vượt trội hơn ăn 1 quả?

3 thời điểm uống nước lá tía tô an toàn và hiệu quả

3 thời điểm uống nước lá tía tô an toàn và hiệu quả

Sống khỏe - 1 giờ trước

Tìm hiểu 3 khung giờ vàng để nước tía tô phát huy hết giá trị, giúp điều hòa khí cơ, xoa dịu mẩn ngứa và làm sạch độc tố bên trong.

Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày

Bác sĩ cảnh báo 2 thực phẩm làm tăng nguy cơ ung thư, nhiều người Việt vẫn dùng mỗi ngày

Sống khỏe - 2 giờ trước

GĐXH - Một số nguyên nhân gây ung thư như tuổi tác hay di truyền không thể thay đổi, nhưng chế độ ăn uống hàng ngày lại có thể tác động đáng kể đến nguy cơ mắc bệnh.

Cảnh báo: 4 món ăn sáng “khoái khẩu” của tế bào ung thư nhưng nhiều gia đình Việt rất mê, còn tưởng tốt

Cảnh báo: 4 món ăn sáng “khoái khẩu” của tế bào ung thư nhưng nhiều gia đình Việt rất mê, còn tưởng tốt

Sống khỏe - 12 giờ trước

Có thể bạn đang âm thầm “nuôi lớn” các tế bào ung thư khi ăn sáng theo 4 kiểu dưới đây trong thời gian dài mà không hay.

Dù nam hay nữ, nếu ngứa ở 2 vùng này trên cơ thể thì đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan: Hy vọng bạn không gặp triệu chứng nào

Dù nam hay nữ, nếu ngứa ở 2 vùng này trên cơ thể thì đi khám ngay vì có thể là dấu hiệu cảnh báo xơ gan: Hy vọng bạn không gặp triệu chứng nào

Sống khỏe - 15 giờ trước

Không giống như đau gan và cổ trướng của bệnh gan giai đoạn cuối, ngứa da là một trong số ít những dấu hiệu cảnh báo tiềm ẩn của xơ gan, nhưng lại dễ bị công chúng bỏ qua nhất.

Người chơi pickleball nhất định phải biết điều này để giảm nguy cơ chấn thương

Người chơi pickleball nhất định phải biết điều này để giảm nguy cơ chấn thương

Sống khỏe - 19 giờ trước

GĐXH - Theo các chuyên gia y học thể thao, chơi pickleball việc khởi động không đầy đủ, sai kỹ thuật có thể làm tăng nguy cơ chấn thương ở đầu gối, cổ chân, vai, tay và cột sống.

Bác sĩ ung thư: Có những nguy cơ ung thư nằm trong tầm kiểm soát, hãy hạn chế 2 thứ này

Bác sĩ ung thư: Có những nguy cơ ung thư nằm trong tầm kiểm soát, hãy hạn chế 2 thứ này

Sống khỏe - 21 giờ trước

Theo tổ chức Cancer Research UK, khoảng 4 trong 10 ca ung thư có thể phòng ngừa được thông qua thay đổi lối sống.

Trời nóng, người lớn tuổi rất dễ mất nước: 2 cách đơn giản giúp bạn kiểm tra ngay tại nhà

Trời nóng, người lớn tuổi rất dễ mất nước: 2 cách đơn giản giúp bạn kiểm tra ngay tại nhà

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Chuyên gia cho biết chỉ với 2 cách kiểm tra đơn giản tại nhà, bạn có thể phát hiện cơ thể đang mất nước, đặc biệt là ở người lớn tuổi.

4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ

4 sai lầm khi tắm khiến người sau 50 tuổi dễ đột quỵ

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Sau tuổi 50, cơ thể bắt đầu lão hóa, mạch máu kém đàn hồi hơn nên những thói quen tưởng chừng vô hại khi tắm cũng có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ hoặc biến cố tim mạch.

Synbiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột ở trẻ khi bị mất cân bằng

Synbiotic hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột ở trẻ khi bị mất cân bằng

Sống khỏe - 1 ngày trước

Sức khỏe đường ruột của trẻ chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố trong giai đoạn đầu đời, từ phương thức sinh, dinh dưỡng, môi trường sống, hệ vi sinh của mẹ đến việc sử dụng thuốc như kháng sinh.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.