Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thân nhân bé gái 9 tuổi bị sát hại tại Nhật Bản đặt ra nhiều câu hỏi về nghi phạm

Thứ hai, 19:30 17/04/2017 | Pháp luật

GiadinhNet - Ông nội nạn nhân đang băn khoăn không biết nghi phạm sát hại bé Linh với mục đích gì và có đồng phạm hay không?.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sau khi cảnh sát phía Nhật Bản bắt giữ nghi phạm Shibuya Yasumasa (46 tuổi) vào sáng ngày 14/4 do liên quan đến việc sát hại cháu Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi), trú tại thôn Bãi Sậy 3, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

Vào đêm ngày 15/4, vợ chồng anh Lê Anh Hào (SN 1982) và chị Nguyễn Thị Nguyên (SN 1986, bố mẹ bé Linh) đã quay trở lại Nhật Bản để phối hợp cùng với cơ quan nước sở tại điều tra hung thủ sát hại con gái.

Khi vừa xuống sân bay Narita (phía đông Tokyo), anh Hào đã chia sẻ với PV Nhật Bản. Bố bé Linh cho biết: "Thật khó khăn đối với tôi khi mất đi con gái. Mặc dù tôi chưa biết liệu ông ta có phải là thủ phạm thật sự hay không, tôi vẫn muốn thủ phạm phải bị trừng phạt và tôi muốn trực tiếp chất vấn ông ta".


Anh Hào thắp hương bên phần mộ bé Linh trước khi trở lại Nhật Bản vào tối ngày 15/4. Ảnh: Đ.Tuỳ

Anh Hào thắp hương bên phần mộ bé Linh trước khi trở lại Nhật Bản vào tối ngày 15/4. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trở lại với quê nội bé Linh tại huyện Khoái Châu (Hưng Yên), sau khi biết nghi phạm sát hại cháu bị bắt giữ, những người thân trong gia đình và làng xóm đều cảm thấy được an ủi và nỗi đau mất con, mất cháu có phần nguôi ngoai.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Lê Đình Kênh (SN 1952, ông nội bé Linh) cho hay, từ ngày xảy ra chuyện đến lúc biết tin bắt được kẻ thủ ác, cả gia đình ai cũng đau buồn, người cháu xấu số đã mất, nhưng thủ phạm thì chưa được bắt giữ khiến cho linh hồn Nhật Linh không thể siêu thoát.

“Hôm biết tin nghi phạm bị bắt giữ, tôi liền rơi nước mắt, chưa khi nào tôi lại khóc kể cả trong lễ tang của cháu. Có lẽ, bao nhiêu dồn nén đau thương và niềm mong mỏi từng ngày, từng phút tìm ra kẻ đã gây ra cái chết của cháu tôi được vơi bớt”, ông Kênh nghẹn ngào.


Ông Lê Đình Kênh mong muốn trừng trị thật nặng kẻ đã sát hại cháu nội. Ảnh: Đ.Tuỳ

Ông Lê Đình Kênh mong muốn trừng trị thật nặng kẻ đã sát hại cháu nội. Ảnh: Đ.Tuỳ

Tuy nhiên, ông nội nạn nhân đang băn khoăn không biết nghi phạm Shibuya Yasumasa sát hại bé Linh với mục đích gì và có đồng phạm hay không?

Tại sao sau khi hại cháu còn vận động mọi người ủng hộ gia đình và tích cực truy tìm thủ phạm? Đặc biệt, việc tình nguyện làm Hội trưởng hội phụ huynh nơi trường bé Linh học có phải nằm trong âm mưu từ trước?.

Cùng tâm trạng với ông Kênh, ông Nguyễn Trung Tuyến (SN 1944, ông ngoại nạn nhân) kể, ngày cảnh sát Nhật Bản báo tin đã bắt được nghi phạm thì cả hai vợ chồng chị Nguyên đang ở nhà ông, lúc anh Hào thông tin, ai cũng khóc.

“Khi cháu Linh bị sát hại, gia đình tôi có mong mỏi nhờ cơ quan chức năng nước sở tại sớm tìm ra hung thủ. Đến nay biết nghi phạm bị bắt giữ gia đình đã phần nào an tâm. Tuy nhiên, nghi phạm đó có phải là hung thủ thật sự hay không thì còn phải chờ đợi phía cơ quan điều tra”, ông Tuyến cho biết.


Nghi phạm liên quan sát hại bé Nhật Linh bị cảnh sát Nhật Bản đưa đi vào sáng 14/4. Ảnh: Asahi

Nghi phạm liên quan sát hại bé Nhật Linh bị cảnh sát Nhật Bản đưa đi vào sáng 14/4. Ảnh: Asahi

Theo ông ngoại nạn nhân, từ khi biết Shibuya Yasumasa bị bắt giữ, bản thân ông và các thành viên trong gia đình đang đặt ra nhiều nghi vấn. Trong đó, nghi vấn về tiếng còi cháu Linh đeo trước ngực đã thổi để báo động mà người dân gần đó nghe rõ.

Đặc biệt, nghi vấn lớn nhất mà đến nay ông vẫn chưa lý giải được là nghi phạm có đồng phạm tham gia hay không?

Ông Tuyến cho biết: “Tôi cho rằng, nghi phạm sát hại cháu Linh là có ý đồ, bởi lẽ hắn đã theo dõi cháu tôi trong một thời gian dài và có thể cháu tôi bị giết rồi giấu trong chiếc xe của nghi phạm dùng để đi du lịch. Cho nên, trong thời gian đó, có thể có người giúp đỡ hắn, hoặc có người nhìn rõ mà không dám tố cáo”.


Gia đình bé Linh nghi ngờ nghi phạm có đồng phạm liên quan đến cái chết của nạn nhân. Ảnh: Đ.Tuỳ

Gia đình bé Linh nghi ngờ nghi phạm có đồng phạm liên quan đến cái chết của nạn nhân. Ảnh: Đ.Tuỳ

Theo người nhà bé Linh, trong thời gian vợ chồng anh Hào về nghỉ ngơi tại quê ngoại huyện Kiến Thuỵ (TP. Hải Phòng) sau khi an táng cho con gái hoàn tất, anh Hào có kể nhiều câu chuyện liên quan đến sự việc bé Linh, trong đó bạn học cùng lớp xác nhận, nạn nhân có kể thường xuyên bị người theo dõi trên đường đi học.

“Khi xảy ra sự việc, bạn học cùng lớp với cháu có kể với con rể tôi, cháu Linh phát hiện một người đàn ông thường xuyên theo dõi cháu đến trường. Đến đoạn đường không có camera, cháu thường chạy nhanh, nhưng khi về nhà lại không nói với bố mẹ”, ông Tuyến thuật lại.

Nói về việc Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đến nhà thăm hỏi và xin lỗi thông qua bức ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi được, ông ngoại Nhật Linh tâm sự, từ lúc xảy ra chuyện gia đình ông đã nhận được sự quan tâm của Đại sứ quán hai nước và đông đảo mọi người, nhưng việc ngài Đại sứ nước sở tại đến tận nhà nạn nhân hỏi thăm thì thật là hiếm.


Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đến nhà bé Nhật Linh xin lỗi khiến gia đình và cộng đồng xúc động. Ảnh: Đ.Tuỳ

Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đến nhà bé Nhật Linh xin lỗi khiến gia đình và cộng đồng xúc động. Ảnh: Đ.Tuỳ

“Khi xem bức ảnh đó, tôi và mọi người trong gia đình xúc động. Tuy chỉ là công dân nước sở tại gây ra cái chết cho cháu tôi, nhưng ý thức của họ rất cao, nó thể hiện sự văn minh, văn hoá và sự quyết tâm của cơ quan điều tra Nhật Bản tìm bằng được kẻ sát hại cháu Linh”, ông ngoại Nhật Linh chia sẻ.

Trước đó, sáng ngày 24/3 cháu Lê Thị Nhật Linh (9 tuổi) bị mất tích trên đường đi học khi bé đang sống cùng bố mẹ tại Nhật Bản. Đến ngày 26/3, lực lượng chức năng nước sở tại đã tìm thấy thi thể của cháu cách nhà khoảng 10km và trên người không mặc quần áo.

Sau khi thi thể của Nhật Linh được đưa về quê nội tại tỉnh Hưng Yên làm lễ an táng vào ngày 2/4 thì 12 ngày sau, nghi phạm Shibuya Yasumasa liên quan đến sát hại nạn nhân bị bắt giữ và hiện nay đã được giao cho phòng công tố để luận tội.

Đức Tuỳ

Đức Tuỳ
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 9 giờ trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 11 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 18 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 18 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Top