Thắng kiện vẫn chưa hết khổ

| Pháp luật

GiadinhNet - Theo ông Tuấn, từ khi được thuê làm Giám đốc Cty Thaco-Kia, ông Nghê đã có nhiều quyết định khó hiểu, thậm chí mờ ám, sai phạm.

Ông Hồ Đắc Tuấn, Chủ tịch HĐTV Cty Thaco - Kia Đà Nẵng.

 
Theo hồ sơ, Công ty TNHH ôtô Thaco-Kia Đà Nẵng (sau đây viết tắt là Cty Thaco- Kia, trụ sở tại tổ 14 Phạm Văn Đồng, phường An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng) có vốn điều lệ là 9 tỷ đồng. Trong đó, 2 thành viên góp vốn là ông Trần Bá Dương (đại diện vốn góp Công ty CP ô tô Trường Hải – sau đây viết tắt là Cty Trường Hải) góp 4,5 tỷ đồng và ông Hồ Đắc Tuấn - Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) Cty Thaco-Kia góp 4,5 tỷ đồng. Người đại diện trước pháp luật của Cty Thaco - Kia là ông Mai Phước Nghê (Trưởng đại diện Cty Trường Hải khu vực Trung bộ), với chức danh Giám đốc, được thuê làm.

Theo ông Tuấn, từ khi được thuê làm Giám đốc Cty Thaco-Kia, ông Nghê đã có nhiều quyết định khó hiểu, thậm chí mờ ám, sai phạm. Ví dụ ông Nghê không thực hiện các quyết định, yêu cầu của Chủ tịch HĐTV; bổ nhiệm các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐTV; không trình báo các quyết toán tài chính hàng năm lên HĐTV; tự ý giao toàn bộ công việc của mình cho người khác; tự ý xây dựng showroom, mua sắm trang thiết bị không có sự phê duyệt của HĐTV; chiếm đoạt con dấu, ém tài liệu, hồ sơ của Công ty… Những sự việc này đã được ông Tuấn báo cáo ông Dương - đại diện thành viên Cty Trường Hải nhưng Cty Trường Hải vẫn không có ý kiến gì.

“Nghiêm trọng hơn, ngày 5/7/2009 phía Cty Thaco-Kia mới ký hợp đồng thuê lao động và bổ nhiệm ông Nghê làm Giám đốc, vậy nhưng từ tháng 2/2009, ông Dương đã chỉ đạo ông Nghê ký các hợp đồng mua sắm trang thiết bị, xây lắp trụ sở, có giá trị lên đến hàng tỷ đồng, với chức danh Giám đốc Công ty. Đây là sự vi phạm nghiêm trọng quy định”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cho biết thêm, về chuyển nhượng phần vốn góp của Cty Trường Hải tại Cty Thaco - Kia đã được thể hiện trong các biên bản họp Hội đồng thành viên. Tất cả các biên bản này chứng minh Cty Trường Hải thống nhất chuyển nhượng cho ông Tuấn 50% phần vốn góp tại Cty Thaco-Kia theo giá trị sổ sách của Công ty này. Tuy giữa ông Tuấn và Cty Trường Hải đã thống nhất về việc chuyển nhượng phần vốn góp và giá chuyển nhượng, nhưng thực tế Cty Trường Hải lại cố tình kéo dài việc chuyển nhượng, với nhiều điều kiện vô lý, khiến ông Tuấn không thể chấp nhận.

Sau khi phát sinh các sự việc trên, trong đó đặc biệt là sai phạm của ông Nghê, ông Tuấn đã có nhiều văn bản yêu cầu ông Nghê và Cty Trường Hải ngồi lại giải quyết vụ việc nhưng không nhận được sự hợp tác thỏa đáng, khiến hoạt động của Cty Thaco-Kia bị ngưng trệ, ông Tuấn bị thiệt hại lớn về kinh tế. Cuối cùng, ông Tuấn đành phải đưa sự việc ra tòa.

Ngày 9/5/2012, TAND TP Đà Nẵng đã xét xử sơ thẩm vụ kiện về việc “tranh chấp chuyển nhượng vốn góp giữa các thành viên”, giữa nguyên đơn là ông Tuấn và bị đơn là Cty Trường Hải. Kết quả ông Tuấn đã thắng kiện. Theo bản án số 07/2012/KDTM-ST, ông Tuấn sẽ thanh toán cho Cty Trường Hải 50% vốn góp, tương ứng với 4,8 tỷ đồng. Ông Tuấn được làm chủ sở hữu kế thừa toàn bộ hồ sơ, tài liệu, sổ sách kế toán và tài sản của Cty Thaco-Kia, nhưng Công ty phải đổi tên khác.

Trước phán quyết của Tòa, phía Cty Trường Hải đã kháng án. Dù đây là quyền của Cty Trường Hải nhưng theo ông Tuấn, việc này đã khiến hoạt động của Cty Thaco- Kia bị đình trệ nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi chính đáng của ông.
 
Đức Hoàng
thuctap
Ý kiến của bạn
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.