Một bàn thắng ở trận lượt đi đã giúp cho Indonesia nhập cuộc rất tự tin và đưa trận đấu về theo cách chơi của mình. Đội bóng này không đẩy nhanh tốc độ trận đấu, thay vào đó đá chậm nhằm kéo giãn hàng phòng ngự Philippines vốn vào trận với lối chơi phòng ngự-phản công.
Bằng cách chơi đủng đỉnh ấy, Indonesia đã tìm ra được những khoảng trống ở hàng phòng ngự Philippines. Nhiều pha tấn công nguy hiểm đã được thầy trò Riedl tạo ra về khung thành đội khách. Nhưng cũng phải chờ đến phút 42, đội bóng xứ Vạn đảo mới phá vỡ thế bế tắc sau pha dứt điểm xuất thần của tiền đạo Gonzales từ cự ly 30m.
|
Gonzales đã ghi cả hai bàn thắng ở hai trận gặp Philippines. |
Không còn gì để mất, Philippines buộc phải thay đổi chiến thuật trong hiệp 2, chủ động tấn công với một đội hình dâng cao. Philippines đã tạo ra được một số cơ hội nguy hiểm từ cách chơi ấy. Chỉ tiếc là các chân sút của đội khách đã tận dụng thành công những cơ hội tạo được. Ngay cả khi thủ môn Indonesia mắc sai lầm thì Philippines cũng không thể ghi bàn vào lưới trống. Hy vọng mong manh của Philippines khép lại sau khi C.Robert nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút 87.
Thắng chung cuộc 2-0 trước Philippines, lần thứ 4 đội tuyển Indonesia lọt vào chung kết giải đấu khu vực, 3 lần trước đội bóng này đều về nhì. Ngoài ra, bàn thắng ghi được vào lưới Philippines cũng tạm giúp Gonzales vượt lên dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 3 bàn. Như vậy, cả Indonesia và Malaysia đều đang đứng trước cơ hội lớn để lần đầu giành chức vô địch Đông Nam Á. Trong trận đấu trước đó ở vòng bảng, Indonesia đã thắng Malaysia với tỷ số 5-1.
Lịch thi đấu chung kết
Lượt đi (26-12): Malaysia – Indonesia
Lượt về (29-12): Indonesia – Malaysia
TH